Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh làm việc với đoàn công tác Trung tâm PT – TH Quân đội

12:40, 10/07/2020

BHG - Sáng 10.7, tại Phòng họp BTV Tỉnh ủy, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Trung tâm PT – TH Quân đội do Đại tá Trịnh Tùng Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm làm Trưởng đoàn. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi làm việc
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi làm việc

 

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh đã thông tin tới đoàn công tác Trung tâm PT – TH Quân đội tình hình phát triển KT – XH, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh thời gian qua; công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ và tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc; việc triển khai phòng, chống dịch Covid – 19 trên tuyến biên giới... Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Trung tâm PT – TH Quân đội tăng cường sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình quảng bá về mảnh đất, con người và bản sắc văn hóa Hà Giang. Đặc biệt tăng cường tuyên truyền về công tác rà phá bom mìn, quy tập hài cốt liệt sĩ của tỉnh, bởi diện tích đất bị ô nhiễm bom mìn của Hà Giang còn rất lớn, cần sự quan tâm của T.Ư, Bộ Quốc phòng hỗ trợ rà phá để đưa các liệt sĩ trở về, có thêm đất sản xuất cho cư dân biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng biên phòng tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên cương; đồng thời xây dựng các chương trình tuyên truyền về kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ lên thăm Hà Giang, kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang làm theo 8 lời Bác hồ căn dặn.

Đại tá Trịnh Tùng lâm phát biểu tại buổi làm việc.
Đại tá Trịnh Tùng Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Đại tá Trịnh Tùng Lâm cũng thông tin khái quát về hoạt động của Trung tâm PT – TH Quân đội. Đồng thời mong muốn xây dựng chương trình hợp tác toàn diện với tỉnh trong công tác tuyên truyền trên các kênh phát thanh, truyền hình của Quân đội. Đại tá Trịnh Tùng Lâm cũng đề nghị các sở, ngành của tỉnh phối hợp cung cấp thông tin, tư liệu và tạo điều kiện cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên của các kênh PT – TH Quân đội trong quá trình tác nghiệp tại Hà Giang.

Đồng chí Đặng Quốc Khánh và Đại tá Trịnh Tùng Lâm bắt tay khẳng định mối quan hệ phối hợp tuyên truyền giữa tỉnh và Trung tâm PT – TH Quân đội ngày càng thường xuyên, chặt chẽ trong thời gian tới.
Đồng chí Đặng Quốc Khánh và Đại tá Trịnh Tùng Lâm bắt tay khẳng định mối quan hệ phối hợp tuyên truyền giữa tỉnh và Trung tâm PT – TH Quân đội ngày càng thường xuyên, chặt chẽ trong thời gian tới.

Tại  buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác Trung tâm PT– TH Quân đội đã thông tin thêm về những chuyên mục, chương trình nổi bật đang được đơn vị sản xuất, phát trên các kênh phát thanh, truyền hình quân đội và T.Ư. Đồng thời đề xuất tổ chức các chương trình tuyên truyền, quảng bá về Hà Giang trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý trao đổi, đề xuất một số nội dung phối hợp tuyên truyền với Trung tâm PT – TH Quân đội
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sèn Chỉn Ly phát biểu

 

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sèn Chỉn Ly trao đổi về công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền của tỉnh với các báo, đài T.Ư trong thời gian qua.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý phát biểu

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành của tỉnh cũng thông tin thêm những vấn đề Trung tâm PT – TH Quân đội quan tâm và mong muốn Trung tâm thường xuyên phối hợp để tuyên truyền, quảng bá về Hà Giang.

Thành viên đoàn công tác Trung tâm PT – TH Quân đội thông tin về những chương trình đang được đơn vị sản xuất và đề xuất phối hợp tuyên truyền với tỉnh trong thời gian tới.
Thành viên đoàn công tác Trung tâm PT – TH Quân đội thông tin về những chương trình đang được đơn vị sản xuất và đề xuất phối hợp tuyên truyền với tỉnh trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Duy Tuấn

 


Cùng chuyên mục

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ: Nhà trí thức yêu nước vĩ đại!

Nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã đánh giá: "Luật sư Nguyễn Hữu Thọ quả là một nhà trí thức yêu nước vĩ đại, đã hy sinh gần cả cuộc đời để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân Việt Nam".

 
10/07/2020
Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị BCH và tuyên dương điển hình tiên tiến lần thứ 4

BHG - Chiều 8.7, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến BCH lần thứ 9 (mở rộng), nhiệm kỳ 2016-2021 và Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến lần thứ 4, giai đoạn 2015-2020. Tới dự có đại diện các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh; đại diện Hội LHPN các lực lượng vũ trang. Dự tại 10 điểm cầu các huyện có đại diện Hội LHPN các huyện, các cá nhân điển hình tiên tiến.

 

09/07/2020
Khai mạc Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVII

BHG - Sáng 9.7, tại Hội trường lớn HĐND - UBND tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc Kỳ họp thứ 14...

09/07/2020
Đảng ủy BĐBP tỉnh tổ chức Hội nghị BCH

BHG - Ngày 8.7, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 22 (mở rộng). Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy...

 

09/07/2020