Các chi, Đảng bộ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025

00:25, 08/06/2020

BHG - * Ngày 7.6, Chi bộ Công ty TNHH Miền Tây tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trương Văn Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh.

Chi ủy Chi bộ Công ty TNHH Miền Tây ra mắt Đại hội
Chi ủy Chi bộ Công ty TNHH Miền Tây ra mắt Đại hội

Chi bộ Công ty TNHH Miền Tây có 14 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đổi mới, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong tổ chức kinh tế tư nhân, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đảm bảo chất lượng công trình cả về kỹ thuật và mỹ thuật, an toàn tuyệt đối. Nâng cao uy tín và thương hiệu của Công ty, sản xuất kinh doanh nhiều ngành nghề nhà nước cho phép, chiếm lĩnh thị phần xây dựng trên địa bàn. Doanh thu cả nhiệm kỳ đạt hơn 425 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 60 tỷ đồng; thực hiện công tác an sinh xã hội là hơn 7 tỷ đồng. Góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

          Các đảng viên bỏ phiếu bầu Chi ủy
Các đảng viên bỏ phiếu bầu Chi ủy

Nhiệm kỳ 2020 - 2025,  Chi bộ Công ty TNHH Miền Tây xác định mục tiêu tổng quát là: "Phát triển sản xuất, kinh doanh trên nhiều phương diện, hoạt động đa dạng, đưa Công ty trở thành doanh nghiệp có quy mô lớn, nâng cao năng lực cạnh tranh, đủ mạnh để chiếm lĩnh thị phần, thị trường xây dựng". Để thực hiện mục tiêu trên trong thời gian tới, Chi bộ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy sức mạnh đoàn kết, trí tuệ, đổi mới và phát huy tiềm năng sẵn có phát triển sản xuất, kinh doanh bền vững. Phấn đấu giá trị tổng doanh thu hàng năm đạt từ 50 đến 150 tỷ đồng/ năm; nộp ngân sách nhà nước 15 đến 20 tỷ đồng/ năm; đóng bảo hiểm xã hội, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định cho cán bộ, công nhân và người lao động, phấn đấu tăng lương bình quân cho người lao động 10 đến 12%/năm…

Trên tinh thần dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Công ty TNHH Miền Tây khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ

Sáng 7.6, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV), Chi nhánh Hà Giang tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự có đại diện Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh.

BCH Đảng bộ Ngân hàng BIDV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.
BCH Đảng bộ Ngân hàng BIDV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Đảng bộ Ngân hàng BIDV có 5 chi bộ trực thuộc với 45 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo đoàn kết, thống nhất của BCH Đảng bộ, công tác củng cố, xây dựng Đảng vững mạnh, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên được quan tâm thực hiện. Trong hoạt động kinh doanh, Đảng ủy đã chủ động, linh hoạt, vận dụng sáng tạo, linh hoạt các cơ chế chính sách của Nhà nước để khai thác tối đa mọi nguồn lực để đầu tư cho vay, phát triển KT-XH. Kết quả, trong nhiệm kỳ, trên 80% các chỉ tiêu Nghị quyết đã hoàn thành, nhiều chỉ tiêu vượt ở mức cao; tốc độ tăng trưởng tổng tài sản bình quân năm đạt trên 3.900 tỷ; dư nợ tín dụng cuối kỳ tăng 20,1%, đạt hơn 3.800 tỷ đồng; huy động vốn cuối kỳ tăng trưởng bình quân năm đạt 17,5 %; tỷ lệ nợ xấu đảm bảo giới hạn cho phép…

Nhiệm kỳ 2020 – 2025 Đảng bộ Ngân hàng BIDV tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phục vụ. Đẩy mạnh huy động, sử dụng vốn phục vụ cho đầu tư, phát triển đi đôi với nâng cao chất lượng phục vụ, sức cạnh tranh. Phấn đấu hoạt động huy động vốn tăng trưởng bình quân 8,4 %/ năm; dư nợ tín dụng tăng trưởng bình quân 9,8 %/ năm, thu dịch vụ dòng đạt 34 tỷ đồng…

Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào BCH Đảng bộ khóa mới, bầu Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy và đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Tin, ảnh: PHẠM HOAN

* Ngày 6.6, Chi bộ Công ty TNHH Sơn Lâm tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự có lãnh đạo Đảng ủy Khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh.

 Chi ủy Chi bộ Công ty TNHH Sơn Lâm khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội.
Chi ủy Chi bộ Công ty TNHH Sơn Lâm khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ Công ty TNHH Sơn Lâm đã tập trung lãnh chỉ đạo đơn vị xác định rõ mục tiêu, giải pháp cụ thể, đưa Công ty phát triển ổn định, bền vững. Công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên được Chi bộ quan tâm chú trọng, trong nhiệm kỳ kết nạp được 8 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của Chi bộ lên 30 đồng chí. Công ty tích cực tham gia công tác giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho người lao động.  Hiện tổng lao động biên chế chính thức của Công ty là 68 người, lao động mùa vụ giao động từ 200 đến 250 người/năm. Kết quả doanh thu từ đầu nhiệm kỳ đến nay đạt hơn 1 nghìn 199 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 156 tỷ đồng. Tổng kinh phí ủng hộ công tác an sinh xã hội - từ thiện hơn 11 tỷ 500 triệu đồng.       

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, với chủ đề Đại hội: "Tất cả vì sự ổn định và phát triển bền vững của doanh nghiệp". Chi bộ Công ty TNHH Sơn Lâm xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nhằm lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Phấn đấu đến 2025 doanh thu đạt trên 1.000 tỷ đồng; lương công nhân đạt từ 8 đến 10 triệu đồng/người/ tháng.

Trên tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đại biểu dự đại hội cấp trên.

          Tin, ảnh: VĂN NGHỊ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa dự Lễ chào cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú

BHG - Tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh, trong 2 ngày 29 – 30.5, đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính; Chủ nhiệm Câu lạc bộ vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu cùng đoàn công tác Văn phòng T.Ư Đảng đã đến thăm và dự Lễ chào cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú; tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lũng Cú; tham quan một số địa danh trên Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

30/05/2020
Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng), lần thứ V - năm 2020

BHG - Thực hiện Kế hoạch số 255-KH/BTCTW, ngày 18.3.2020 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020); Công văn số 11021-CV/BTCTW, ngày 31.3.2020 của Ban Tổ chức Trung ương về việc hưởng ứng Giải Búa liềm vàng - năm 2020. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 576-KH/TU hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng), lần thứ V - năm 2020. Dưới đây là nội dung Kế hoạch số 576-KH/TU.

30/05/2020
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tiếp công dân định kỳ

BHG - Chiều 29.5, tại trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi tiếp công dân định kỳ, giải quyết kiến nghị, vướng mắc của đại diện dòng họ Vương, xã Sà Phìn (Đồng Văn) liên quan tới Di tích Dinh thự họ Vương. Dự buổi tiếp công dân có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

 

29/05/2020
Đại hội Hội Công chứng viên tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2023

BHG - Chiều 6.6, Hội Công chứng viên tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2023. Dự Đại hội có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; đại diện Hiệp Hội Công chứng viên Việt Nam. Hội Công chứng viên tỉnh là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đại diện cho các công chứng viên đang hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh và được thành lập theo Quyết định số 2290/QĐ-UBND ngày 14.11.2019 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

 

07/06/2020