Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Vị Xuyên và Mèo Vạc

09:52, 15/05/2020

BHG - Ngày 13.5, Đảng bộ Quân sự huyện Vị Xuyên tổ chức Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vi Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng uỷ Quân sự huyện; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; Thường trực Huyện ủy, UBND huyện cùng 32 đảng viên chính thức dự Đại hội.

BCH Đảng bộ huyện Vị Xuyên khóa XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội.
Lãnh đạo huyện Vị Xuyên tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Quân sự huyện khóa XV.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Quân sự huyện Vị Xuyên đã quán triệt nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng; tham mưu, xử lý ngăn chặn kịp thời không để xảy ra điểm nóng, tình huống về quốc phòng - an ninh. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, trọng tâm là xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc. Chỉ đạo LLVT tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, tham gia chương trình xây dựng NTM, chương trình xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Trong nhiệm kỳ kết nạp được 152 đồng chí vào Đảng, tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 24%, dự bị động viên đạt 20%, Đảng bộ 2 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Quân sự huyện Vị Xuyên xác định thực hiện 2 khâu đột phá, đó là: Nâng cao chất lượng huấn luyện; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Tập trung vào một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm như: Duy trì và nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu; tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập hoàn thành 100%, tuyển quân hoàn thành 100% chỉ tiêu giao...

Với tinh thần tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ, trách nhiệm, Đại hội tiến hành bầu BCH Đảng bộ, bầu các chức danh Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Vị Xuyên, nhiệm kỳ 2020 – 2025 .

Tin, ảnh: Thu Liễu (Vị Xuyên)

* Ngày 13.5, Đảng bộ Quân sự huyện Mèo Vạc tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo huyện Mèo Vạc.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, huyện Mèo Vạc tặng hoa và bức trướng chúc mừng Đại hội.
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, huyện Mèo Vạc tặng hoa và bức trướng chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự huyện Mèo Vạc đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện lần thứ XIII; bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang huyện để làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Công tác xây dựng Đảng bộ được quan tâm chú trọng; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng lên. Công tác xây dựng nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật ngày càng đi vào chiều sâu; 100% cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật của quân đội; hoàn thành 100% chương trình, nội dung huấn luyện cho các đối tượng...

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào BCH Đảng bộ Quân sự huyện khóa XIV, bầu 4 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Mèo Vạc lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin, ảnh: Minh Đức


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại xã Hồ Thầu

BHG - Sáng 14.5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện xây dựng NTM tại xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

 

15/05/2020
Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 và Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

BHG - Sáng 14.5, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2020). 

14/05/2020
Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đạo đức là cái gốc của cán bộ, đảng viên

BHG - Trong suốt cuộc đời cách mạng vẻ vang của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm tới vấn đề đạo đức và việc tu dưỡng đạo đức của người cách mạng, tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người là một phần quan trọng trong hệ thống di sản tư tưởng Hồ Chí Minh...

14/05/2020
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến nghe báo cáo tiến độ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

BHG - Sáng 14.5, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Dự họp có lãnh đạo Sở TN&MT, Sở Tài chính, Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND – UBND tỉnh.

 

14/05/2020