Hà Giang

Đại hội Đảng bộ các cơ quan, đơn vị

15:54, 19/05/2020

BHG - * Ngày 19.5, Đảng bộ thị trấn Yên Minh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo huyện Yên Minh và 208 đại biểu đại diện cho 554 đảng viên trên địa bàn thị trấn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh và lãnh đạo huyện Yên Minh tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ thị trấn, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh và lãnh đạo huyện Yên Minh tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ thị trấn, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thị trấn Yên Minh đã phát huy sự đoàn kết thống nhất, tập trung trí tuệ trong lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra. Trong đó có 20/28 chỉ tiêu đạt và vượt, 8 chỉ tiêu đạt trên 80%, nổi bật như: Tổng giá trị sản xuất đạt hơn 178 tỷ đồng, đạt 122,05%; nâng hệ số sử dụng đất lên 2,53 lần, đạt 103,7%; thu ngân sách trên địa bàn 3,677 tỷ đồng, đạt 150,02%; thu nhập bình quân đầu người 23,67 triệu đồng/người/năm, đạt 105,66%…

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất; tập trung nguồn lực xây dựng thị trấn Yên Minh cơ bản đạt đô thị loại IV”,  Đảng bộ thị trấn phấn đấu phát triển mạnh về kinh tế, mục tiêu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 36,45 triệu đồng/năm; thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch đô thị, đất đai; phấn đấu đến năm 2025 thị trấn Yên Minh đạt đô thị loại IV.

Đại hội đã bầu BCH khóa mới gồm 15 đồng chí, bầu 13 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Minh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin, ảnh: Hà Hường (Yên Minh)

 * Sáng 19.5, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Đảng bộ Sở VH - TT&DL tổ chức Đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội có đồng chí Trương Văn Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, cùng đảng viên trực thuộc Đảng bộ Sở.

Đồng chí Trương Văn Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa, chúc mừng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Sở VH - TT&DL, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đồng chí Trương Văn Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa, chúc mừng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Sở VH - TT&DL, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ Sở VH - TT&DL có tổng số 147 đảng viên, sinh hoạt tại 11 chi bộ trực thuộc. Trong nhiệm 2015 - 2020, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đạt kết quả cao. Nổi bật là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng có bước tiến mới, tập trung củng cố, xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh, nhiều tổ chức đảng, đảng viên đạt thành tích cao trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao - du lịch, xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình. Đảng bộ sở trực tiếp tham mưu, tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch cấp tỉnh, khu vực; hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch được triển khai rộng khắp, thu hút khách du lịch lên với Hà Giang ngày càng tăng, đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Thể thao thành tích cao đã tham gia 45 giải, đạt 144 huy chương các loại, trong đó năm 2019 có 2 vận động viên đạt Huy chương Bạc tại SEAGAME 30. Việc xây dựng các thiết chế văn hóa, bảo tồn, phục dựng các nét văn hóa truyền thống được quan tâm; phong trào xây dựng thôn, tổ dân phố, gia đình văn hóa được nhân dân tích cực hưởng ứng. Đến năm 2020, tỷ lệ hộ gia đình đạt gia đình văn hóa 70%, đạt 100% Nghị quyết; tỷ lệ làng bản, tổ dân phố văn hóa đạt 62,7%, đạt 110% so với Nghị quyết…

Chủ đề đại hội “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng; bảo tồn văn hóa truyền thống, cải thiện thành tích thể thao, phát triển du lịch bền vững”, đại hội tập trung thảo luận, đưa ra các giải pháp thực hiện. Với mục tiêu phấn đấu thu hẹp mức hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn; đẩy mạnh hoạt động thể thao, văn hóa hướng về cơ sở; cải thiện thứ hạng tại các giải thi đấu thể thao trong khu vực; đưa Hà Giang trở thành địa bàn trọng điểm về du lịch của cả nước. Đến năm 2025, lượng khách du lịch đến Hà Giang đạt 2,5 triệu lượt; 23% dân số toàn tỉnh tham gia luyện tập thể thao thường xuyên…

Trên tinh thần dân chủ, đại hội tiến hành bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Sở VH - TT&DL, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH - TT&DL được đại hội tín nhiệm bầu Bí thư Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

                                                       Tin, ảnh: HOÀNG NGỌC

* Ngày 19.5, Đảng bộ Công ty Xăng dầu Hà Giang tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự có lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh và 43 đại biểu chính thức đại diện từ 3 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty.

Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Xăng dầu Hà Giang khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại Đại hội
Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Xăng dầu Hà Giang khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công ty Xăng dầu Hà Giang đã đạt được những kết quả quan trọng, hoàn thành cơ bản Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Cụ thể, mạng lưới cửa hàng xăng dầu được đầu tư mở rộng đến tất cả các địa bàn trong tỉnh, thị phần xăng dầu chiếm 65%; sản lượng xăng dầu bán lẻ chiếm trên 90% cơ cấu sản lượng. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch hàng năm đều vượt kế hoạch; doanh thu hàng hóa khác tăng 18%; nộp ngân sách tăng 106%; thu nhập bình quân tăng 64%; xây dựng mới được 3 cửa hàng. Người lao động có đủ việc làm, thu nhập năm sau cao hơn năm trước; uy tín thương hiệu công ty được người tiêu dùng đánh giá cao. Bên cạnh đó, Đảng bộ đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, các chi bộ trực thuộc và đảng viên đều hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có 11% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Với chủ đề nhiệm kỳ 2020-2025 là “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ Công ty – Đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, đảm bảo an toàn, kinh doanh hiệu quả”. Đại hội đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới như: Hàng năm sản lượng xăng dầu đạt 100% kế hoạch tập đoàn giao; sản lượng, doanh thu hàng hóa khác tăng trưởng hàng năm từ 3% trở lên; thu nộp ngân sách tăng 10%/năm; thực hành tiết kiệm chi phí, công nợ trong định mức; lợi nhuận hoàn thành kế hoạch; đầu tư xây dựng mới từ 5 cửa hàng xăng dầu trở lên; hàng năm tổ chức kết nạp được 2 đảng viên mới trở lên…

Trên tinh thần đổi mới, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 7 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 3 đồng chí. Đồng thời, tiến hành bầu chức danh Bí thư Đảng ủy. Theo đó, đồng chí Trần Thị Thu Hương tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy Công ty Xăng dầu Hà Giang nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tin, ảnh: Lê Hải


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tháng 5 nhớ Bác

BHG - "Từ Làng Sen có một người trai chí lớn

Mang lí tưởng cách mạng giải phóng quê hương

Ra đi tìm khắp bốn phương, đường đi cho cả dân tộc…"

 

19/05/2020
Người làm thay đổi dòng chảy lịch sử nhân loại

"Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những nhân vật đã làm thay đổi dòng chảy lịch sử nhân loại, làm nên lịch sử hiện đại và là nhân vật vĩ đại nhất châu Á trong thế kỷ XX". Nhận định ấy của TIME - một trong những tờ báo nổi tiếng, uy tín nhất nước Mỹ - cũng là nhận định của báo chí và dư luận thế giới về vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam.

19/05/2020
Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh: Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên

BHG - Sáng 18.5, cơ quan UBKT - Thanh tra tỉnh tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Mão, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh. Dự buổi lễ có đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh.

18/05/2020
Đại hội Đảng bộ các cơ quan, đơn vị

BHG - Ngày 18.5, Đảng bộ Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự Đại hội có đồng chí Trương Văn Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh; đại diện một số sở, ngành của tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo KBNN tỉnh qua các thời kỳ…

 

18/05/2020