Hà Giang

Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ IV

17:21, 20/05/2020

BHG - Ngày 20.5, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là đại hội được BTV Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh chọn làm đại hội điểm rút kinh nghiệm cho đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh. Dự Đại hội có đồng chí Trương Văn Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo đại diện các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh.

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Trương Văn Thắng tặng hoa chúc mừng Ban chi ủy Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông khóa IV.
Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Trương Văn Thắng tặng hoa chúc mừng Ban chi ủy Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông khóa IV.

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông có 22 đảng viên, 3 tổ đảng. Nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã thực hiện tốt công tác tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các quyết định, chương trình, kế hoạch phục vụ sự nghiệp phát triển thông tin và truyền thông trên địa bàn. Kết quả thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2020, có 9/10 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; 100% các xã, thôn, các cơ quan Đảng và Nhà nước có mạng LAN kết nối internet; cổng thông tin điện tử tỉnh đảm bảo cung cấp trên 20 nhóm dịch vụ hành chính công mức độ 3 trở lên. Triển khai diện rộng các hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc liên thông 4 cấp T.Ư, tỉnh, huyện và xã. Công tác quản lý nhà nước về thông tin, báo chí, xuất bản ngày càng được nâng cao. Hoạt động báo chí, xuất bản, thông tin cơ sở có nhiều khởi sắc, tuyên truyền hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.

Với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, bứt phá”, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông phấn đấu đạt và vượt một số chỉ tiêu quan trọng như: 100% công việc được thực hiện trên môi trường mạng; thực hiện chuyển đổi số đối với 100% nghiệp vụ hành chính trong cơ quan; đảm bảo 100% dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực thông tin và truyền thông được thực hiện ở mức độ 3 và mức độ 4; truyền thông số 100% các sự kiện chính trị của tỉnh…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Trương Văn Thắng biểu dương và đánh giá cao những kết quả Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị Chi bộ tiếp tục quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên. Đấu tranh với các quan điểm sai trái, thiếu tinh thần trách nhiệm. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trên các lĩnh vực. Làm tốt công tác quản lý báo chí, mạng xã hội. Xây dựng hệ thống tích hợp và chia sẻ dữ liệu dùng chung toàn tỉnh, tạo nền tảng thống nhất trong xây dựng chính quyền điện tử…

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 5 đồng, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh. Đồng chí Đỗ Thái Hòa, Giám đốc Sở được đại hội tín nhiệm bầu tái giữ chức Bí thư Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông.

Ngay sau đại hội, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức rút kinh nghiệm Đại hội điểm Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông. Trên cơ sở đó, phân tích những ưu điểm, hạn chế để các chi bộ trực thuộc học tập, rút kinh nghiệm nhằm tổ chức thành công đại hội cấp chi bộ cơ sở còn lại…

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến làm việc với Trung tâm KHKT Giống cây trồng Đạo Đức

BHG - Chiều 19.5, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Trung tâm Khoa học – Kỹ thuật (KHKT) Giống cây trồng Đạo Đức về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 7 tháng còn lại của năm 2020. Cùng làm việc có lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp&PTNT; Tài chính; Khoa học và Công nghệ; UBND các huyện: Vị Xuyên, Quản Bạ, Yên Minh…

 

20/05/2020
Tổng kết công tác giảm nghèo đến năm 2020

BHG - Sáng 20.5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác giảm nghèo đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) các chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) giai đoạn 2016 - 2020 chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Vàng Seo Cón, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên...

20/05/2020
HĐND tỉnh giám sát tại huyện Quang Bình

BHG - Trong 2 ngày 18 và 19.5, Tổ công tác của HĐND tỉnh đã thực hiện khảo sát, giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước, giai đoạn 2016 - 2020 và phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương thời kỳ ổn định ngân sách, giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn huyện Quang Bình.

20/05/2020
Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khóa XIV

BHG - Sáng 20.5, tại Nhà Quốc hội (Hà Nội), Quốc hội khóa XIV khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Chín. Đúng 8 giờ, Quốc hội họp phiên khai mạc tại hội trường Diên Hồng...

20/05/2020