Triển khai công tác phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới

17:38, 17/04/2020

BHG - Chiều 17.4, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì họp trực tuyến toàn quốc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Dự họp tại điểm cầu Hà Giang có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành thành viên BCĐ phòng, chống dịch Cô - vít- 19 của tỉnh.

Các đại biểu dự họp trực tuyến triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới tại điểm cầu Hà Giang
Các đại biểu dự họp trực tuyến triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới tại điểm cầu Hà Giang

Nhằm thực hiện linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch gắn với các biện pháp phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh và ổn định xã hội, tại buổi họp, các đại biểu đã nghe và góp ý kiến trực tiếp vào Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Cơ bản, các đại biểu nhất trí với nội dung Dự thảo, gồm 3 phần chính: Các biện pháp áp dụng chung trên phạm vi toàn quốc; Các biện pháp áp dụng cho từng nhóm nguy cơ; Thẩm quyền và tổ chức thực hiện. Trong đó, Dự thảo Chỉ thị yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các bộ, ngành tiếp tục thống nhất nhận thức và hành động, quán triệt sâu sắc quan điểm “chống dịch như chống giặc”. Tiếp tục kiên định thực hiện các nguyên tắc phòng, chống dịch: Ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch và làm tốt công tác điều trị, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong. Mặt khác, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ vào sản xuất sinh phẩm, trang thiết bị, vật tư y tế, vắc xin và các ứng dụng khác trong phòng, chống dịch. Đặc biệt, đối với các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế thực sự cần thiết phải tổ chức, do cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định nhưng phải thực hiện theo hướng dẫn phòng, chống dịch của Bộ Y tế… Riêng các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư được phân loại theo 3 nhóm nguy cơ: Nhóm nguy cơ cao, nhóm có nguy cơ và nhóm nguy cơ thấp. Các nhóm này đều phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch chung trong phạm vi toàn quốc và áp dụng một số biện pháp riêng để đảm bảo phòng, chống dịch hiệu quả...

Kết luận buổi họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, nhận định: Tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp và dự báo sẽ còn kéo dài, nhưng phải kiên trì thực hiện mục tiêu kép: Kiểm soát dịch bệnh để chung sống an toàn, điều chỉnh tích cực và tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy KT-XH phát triển. Mặt khác, kiên định thực hiện tốt nguyên tắc phòng, chống dịch, ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch và làm tốt công tác điều trị, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong. Đồng thời, có giải pháp cụ thể, chi tiết phòng, chống dịch bệnh đến từng địa phương, thôn, bản, nhóm ngành nghề. Trong điều kiện dịch bệnh, thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của đời sống, như: Học trực tuyến; khám, chữa bệnh trực tuyến; ứng dụng công nghệ số trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước…

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ

BHG - Chiều 17.4, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại 3 điểm cầu: Bộ Công an, Công an tỉnh Phú Thọ và Công an tỉnh Hà Giang... 

17/04/2020
Các cơ quan, tổ chức chung tay phòng, chống Covid-19

BHG - *Chiều 17.4, tại Hội trường UBND tỉnh, đại diện Hội Đồng hương Hà Giang tại Thủ đô Hà Nội đã đến trao 16.000 khẩu trang cho tỉnh Hà Giang để phòng, chống dịch COVID-19. Tiếp đoàn và nhận ủng hộ về phía tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Giang; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế.

 

17/04/2020
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sèn Chỉn Ly làm việc tại xã Nà Khương

BHG - Chiều 16.4, đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đã có buổi làm việc với với cấp ủy, chính quyền xã Nà Khương, huyện Quang BìnhQua nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; việc thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19...

17/04/2020
Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với Hội Nhà báo

BHG - Ngày 13.4, Báo Hà Giang nhận được Công văn 83/CV-HNBVN của Hội Nhà báo Việt Nam về việc tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 43-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới. Đây là chỉ thị rất quan trọng đối với Hội Nhà báo Việt Nam và giới báo chí cả nước.

Báo Hà Giang điện tử trân trọng đăng toàn văn Chỉ thị này:

16/04/2020