Những việc làm thiết thực chào mừng đại hội Đảng các cấp ở Đồng Văn

19:22, 30/04/2020

BHG - Để thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025, huyện Đồng Văn xây dựng chương trình, định hướng những việc làm thiết thực; qua đó, kêu gọi toàn thể nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ LLVT tích cực hưởng ứng.

Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng từ huyện đến cơ sở với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, phù hợp với thực tiễn của mỗi đơn vị, cụ thể: Trong lĩnh vực nông nghiệp, tập trung chỉ đạo nhân dân triển khai sản xuất vụ Đông -  xuân, có kế hoạch sản xuất vụ Mùa trên tinh thần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hoá, nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng giá trị sản xuất/ha đất canh tác; nâng sản lượng lương thực bình quân đạt trên 355 kg/người/năm. Quan tâm chăm lo, chung tay vì người nghèo, gia đình chính sách để không ai bị bỏ lại phía sau; phát huy truyền thống tương thân, tương ái, vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay, góp sức giúp đỡ người nghèo; từng cơ quan, đơn vị phát động phong trào đỡ đầu, hỗ trợ hộ nghèo. Đặc biệt, người đứng đầu cấp ủy, các xã, thị trấn, đơn vị tập trung lãnh đạo quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”; cả hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ để khống chế, đẩy lùi, dập tắt dịch bệnh, đồng thời thúc đẩy phát triển KT - XH không vì dịch bệnh mà ngưng trệ các hoạt động…

Nhà Văn hóa thôn Phiến Ngài, thị trấn Phố Bảng được xây dựng với sự đóng góp ngày công, hiến đất của người dân.          	         Ảnh: hoàng ngọc
Nhà Văn hóa thôn Phiến Ngài, thị trấn Phố Bảng được xây dựng với sự đóng góp ngày công, hiến đất của người dân. Ảnh: Hoàng Ngọc

Bí thư Đảng ủy thị trấn Phố Bảng, Phạm Thị Hiền, cho biết: Ngay từ cuối năm 2019, thị trấn đã triển khai khởi công xây dựng Nhà Văn hóa thôn Phiến Ngài với quy mô 200 m2, là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ thị trấn, được làm dưới hình thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, người dân tự nguyện hiến tặng đất, ngày công san gạt bàn giao mặt bằng; đến nay, công trình đã hoàn thành, mang lại niềm vui lớn cho người dân. Ngoài ra, thị trấn cũng tuyên truyền, vận động người dân mạnh dạn chuyển đổi một số diện tích đất trồng ngô sang trồng cây Đương quy; hiện tại, người dân đã trồng được trên 4 ha và lựa chọn những hộ có kinh nghiệm, điều kiện đất đai phù hợp để hỗ trợ phát triển trồng cỏ nuôi bò, dê.

Tại xã Sà Phìn, ngoài việc hoàn thiện tuyến đường bê tông thôn Há Hơ đi thôn biên giới Sán Sì Tủng dài 3,5 km do nhà nước hỗ trợ nguyên vật liệu, người dân hiến trên 1.500m2 đất, đóng góp ngày công làm đường. Bằng các nguồn vận động khác nhau, đến hết năm 2020 sẽ hoàn thiện việc xây dựng mới 30 ngôi nhà cho hộ nghèo (hiện tại đã hoàn thành, bàn giao 24 nhà). Tích cực vận động nhân dân xây dựng tốt phong trào nếp sống văn hoá mới ở khu dân cư, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, xoá bỏ các hủ tục. Ngoài xã Sà Phìn, thị trấn Phố Bảng; các xã, thị trấn còn lại của huyện cũng đã thực hiện mục tiêu mỗi xã, thôn có ít nhất từ 1 - 3 công trình, phần việc để chào mừng đại hội Đảng. Đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang của huyện cũng đẩy mạnh thi đua quyết thắng, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội; tham gia vào các tổ, chốt phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 tại các xã, khu vực biên giới; vào thôn Pín Tủng, xã Phố Là nơi có bệnh nhân dương tính với bệnh Covid - 19 để cấp phát khẩu trang, nhu yếu phẩm giúp đỡ người dân trong những ngày bị phong tỏa.

Những công trình, phần việc ý nghĩa trong phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng bộ các xã, thị trấn và chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Đồng Văn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có sức lan tỏa trong mỗi cơ quan, đơn vị, tạo khí thế mới trong thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2020.  

HOÀNG NGỌC


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bài học về sức dân

Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, của nhân dân hai miền Nam Bắc, kết hợp với sức mạnh thời đại dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) với đường lối chiến lược, chiến thuật, phương pháp cách mạng đúng đắn.

30/04/2020
UBND tỉnh họp phiên tháng 4

BHG - Ngày 29.4, UBND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 4.2020. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có các đồng chí: Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh…

29/04/2020
Hội nghị lần thứ 40 BCH Đảng bộ huyện Vị Xuyên (trực tuyến)

BHG - Sáng 29.4, Đảng bộ huyện Vị Xuyên tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 40, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH, QP – AN quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II.2020. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến gồm điểm cầu trung tâm huyện và 78 điểm cầu cơ sở.

 

29/04/2020
Hội nghị trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến vào dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

BHG - Sáng 29.4, Bộ TN&MT tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến vào dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) (sửa đổi) và giải quyết tháo gỡ một số vướng mắc trong lĩnh vực TN&MT. Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT chủ trì hội nghị.

29/04/2020