Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc với Đảng ủy xã Tân Bắc, Quang Bình

09:07, 19/03/2020

BHG - Ngày 18.3, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Tân Bắc kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, dự kiến được tổ chức vào ngày 30-31.3 và kiểm tra việc thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo huyện Quang Bình; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

 Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu kết luận buổi làm việc với Đảng ủy xã Tân Bắc.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu kết luận buổi làm việc với Đảng ủy xã Tân Bắc.

Tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy xã Tân Bắc báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã, đến nay Đảng ủy xã đã xây dựng Dự thảo văn kiện, với những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể; 2 lần lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn của huyện, các chi bộ trực thuộc, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo xã qua các thời kỳ tham gia đóng góp ý kiến và trình BTV Huyện ủy duyệt, Văn kiện cơ bản hoàn thành… Về công tác nhân sự, Đảng ủy xã đã tiến hành quy trình chuẩn bị đề án nhân sự Đại hội, nhiệm kỳ 2020 -  2025; Dự kiến, nhân sự bầu vào BCH Đảng bộ xã Tân Bắc khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 17 đồng chí với cơ cấu dân tộc hợp lý…

          Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng quà hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Lù Thượng.
Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng quà hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Lù Thượng.

Thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới, trên cơ sở Nghị quyết của BCH Đảng bộ xã, Ban chỉ đạo xã đã xây dựng kế hoạch chi tiết hoàn thành các tiêu chí theo giai đoạn, trong đó phân công và xác định cụ thể phần việc và giao cho từng thành viên. Từ đó cán bộ, công chức và các thôn bám sát kế hoạch tổ chức thực hiện. Đến nay, xã đã làm 20,39 km đường bê tông các loại; đã có 1.041 hộ được dùng điện lưới Quốc gia, đạt 99,71%; tu sửa 6 trụ sở nhà văn hóa, xây mới 1 trụ sở nhà văn hóa; xây mới chợ trung tâm xã với diện tích 2.993 mét vuông… Với sự đầu tư của Nhà nước, sự đồng thuận của người dân xã Tân Bắc đã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới tháng 12.2019.

 Phó Bí thư Tỉnh ủy khảo sát mô hình nuôi cá lồng tại lòng hồ Thủy điện sông Chừng.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng khảo sát mô hình nuôi cá lồng tại lòng hồ Thủy điện sông Chừng.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng chúc mừng xã Tân Bắc đã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới và đánh giá công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã Tân Bắc khá chu đáo và toàn diện. Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ xã Tân Bắc tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, liên tục, không lơ là công tác phòng, chống dịch COVID-19; cấp ủy, chính quyền xã cần tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia chống dịch, tránh tụ tập đông người; đồng thời có phương án phòng, chống thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Trong việc thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới phải thực chất, hiệu quả, không chạy theo thành tích và lấy mục tiêu nâng cao đời sống tinh thần, vật chất, đặc biệt là nâng cao thu nhập, tạo sinh kế cho người dân.

Về Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IV, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị Đảng bộ xã cần: Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội để đại hội thảo luận, quyết định và phải nêu được nhiệm vụ giải pháp cụ thể thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ; tập trung vào những lĩnh vực đột phá, phát triển “3 cây, 3 con” gồm cây cam, cây chè, cây lúa; con trâu, con lợn, con dê; đồng thời tạo chuyển biến tích cực trong phát triển giáo dục - đào tạo, phát triển văn hóa xã hội, trong đó trọng tâm là giảm nghèo, nâng cao thu nhập trong nhân dân… Trong báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ xã cần kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, BCH Đảng bộ trong 5 năm qua, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, sâu sát, thẳng thắn, toàn diện, tránh trùng lặp những nội dung của Báo cáo chính trị theo hướng khách quan, trung thực, đồng thời chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân chủ quan, khách quan và tìm gia giải pháp khắc phục, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan; đánh giá việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII), công tác kiểm tra, giám sát để thảo luận tại đại hội, tìm ra nguyên nhân, giải pháp khắc phục; việc tham luận, thảo luận tại đại hội phải thiết thực, đề xuất những đột phá trong 5 năm tới. Tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội hoạt động có hiệu quả, gắn với phát triển KT-XH; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ các thôn, bản đảm bảo tính xây dựng, nêu cao tính phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt chi bộ…

Trước đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng và đoàn công tác đã đến tặng quà 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Lù Thượng và khảo sát mô hình nuôi cá lồng tại lòng hồ Thủy điện sông Chừng.

          Tin, ảnh: VĂN NGHỊ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng Nông thôn mới tại xã Phong Quang

BHG - Ngày 18.3, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã có buổi làm việc tại xã Phong Quang kiểm tra tiến độ xây dựng Nông thôn mới (NTM). Cùng đi có lãnh đạo Sở NN&PTNT; Văn phòng điều phối NTM tỉnh; lãnh đạo huyện cùng các ngành chuyên môn của tỉnh và huyện.

 

19/03/2020
Kiểm tra công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tại Yên Minh

BHG - Ngày 17.3, đoàn kiểm tra công tác tuyên truyền, khánh tiết đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, do đồng chí Đặng Ái Xoan, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế công tác tuyên truyền, khánh tiết đại hội Đảng các cấp tại Đảng ủy xã Lao Và Chải, Đảng ủy thị trấn Yên Minh và có buổi làm việc với Huyện ủy Yên Minh.

 

18/03/2020
Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại huyện Mèo Vạc

BHG - Ngày 18.3, các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có chuyến thăm, làm việc tại huyện Mèo Vạc...

18/03/2020
Báo Khoa học và Đời sống trao tặng vật tư y tế phòng chống dịch Covid - 19

BHG - Chiều 18.3, tại trụ sở UBND tỉnh, Báo Khoa học và Đời sống thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã bàn giao, trao tặng vật tư y tế cho tỉnh Hà Giang để chung tay phòng, chống dịch Covid - 19. Dự Lễ trao tặng có đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh…

 

18/03/2020