Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm Đại hội điểm cấp cơ sở Đảng bộ xã Linh Hồ (Vị Xuyên)

19:09, 24/03/2020

BHG - Chiều 24.3, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến với 205 điểm cầu trên địa bàn toàn tỉnh, rút kinh nghiệm Đại hội điểm cấp cơ sở Đảng bộ xã Linh Hồ (Vị Xuyên). Các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì tại đầu cầu Tỉnh ủy. Dự có các đồng chí: Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Tại điểm cầu xã Linh Hồ, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh; Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Cơ quan UBKT - Thanh tra tỉnh; Vi Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên...

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu chỉ đạo Hội nghị rút kinh nghiệm tại điểm cầu Tỉnh ủy.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu chỉ đạo Hội nghị rút kinh nghiệm tại điểm cầu Tỉnh ủy.

 

Theo đó, các đại biểu đánh giá cao vai trò lãnh, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Vị Xuyên trong công tác chuẩn bị đại hội. Các văn kiện trình đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, có chất lượng, sát với tình hình thực tế; nhân sự BCH và các chức danh chủ chốt được chuẩn bị đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, khách quan. Công tác trang trí, khánh tiết, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ đại hội đầy đủ, chu đáo; thông tin tuyên truyền được duy trì đẩy mạnh trước và trong Đại hội… Đồng thời, cũng cần bổ sung, rút kinh nghiệm một số vấn đề như: Cần có thêm ý kiến thảo luận của đại biểu tại đại hội đối với văn kiện đại hội cấp trên; Đoàn chủ tịch đại hội điều hành nội dung cần bám sát nội dung kịch bản; các ý kiến thảo luận tại đại hội cơ bản bám sát chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm; tuy nhiên còn nặng về liệt kê, báo cáo thành tích chưa nêu cụ thể những vấn đề khó khăn, giải pháp trong quá trình tổ chức thực hiện…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các Đảng bộ khi tổ chức Đại hội cần xây dựng kịch bản Đại hội hợp lý về thời gian, khoa học trong tổ chức; báo cáo chính trị cần thể hiện sự quyết tâm cao của toàn Đảng bộ.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các Đảng bộ khi tổ chức Đại hội cần xây dựng kịch bản Đại hội hợp lý về thời gian, khoa học trong tổ chức; báo cáo chính trị cần thể hiện sự quyết tâm cao của toàn Đảng bộ.

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh: Đại hội cần chú trọng xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã để các đại biểu tham gia góp ý.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh: Đại hội cần chú trọng xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã để các đại biểu tham gia góp ý.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ xã Linh Hồ đã bám sát nội dung, chương trình, kịch bản điều hành; thực hiện nghiêm chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trên cơ sở những kinh nhiệm rút ra từ đại hội điểm, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: Để tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở, các chi, đảng bộ trực thuộc các Huyện ủy, Thành ủy tiếp tục quán triệt nghiêm, nghiên cứu kỹ Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về Đại hội Đảng bộ các cấp. Chuẩn bị chu đáo các văn kiện trình đại hội đảm bảo chất lượng. Báo cáo chính trị phải đánh giá sát, đúng tình hình thực tế nhiệm kỳ 2015 - 2020, xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới sát với tình hình thực tế và thế mạnh của địa phương, đơn vị; đồng thời, các chi, đảng bộ tập trung làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảm bảo chất lượng, khách quan, đúng quy trình…

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sèn Chỉn Ly góp ý với Đại hội
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sèn Chỉn Ly góp ý với Đại hội

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến góp ý rút kinh nghiệm
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến góp ý rút kinh nghiệm

Tin, ảnh: Phi Anh – Thu Phương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Ghi nhận từ Đại hội điểm Đảng bộ xã Linh Hồ

BHG - Sau thời gian chuẩn bị tích cực, nghiêm túc, trong 2 ngày 23 – 24.3, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Linh Hồ (Vị Xuyên) lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra với sự tham dự của 110 đại biểu chính thức.

24/03/2020
Đại hội điểm Đảng bộ xã Linh Hồ lần thứ XXIV thành công tốt đẹp

BHG - Sáng 24.3, Đảng bộ xã Linh Hồ tổ chức khai mạc Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát huy các nguồn lực xây dựng xã Linh Hồ phát triển toàn diện, bền vững"...

24/03/2020
Thủ tướng yêu cầu đóng cửa các dịch vụ không cần thiết để phòng, chống dịch Covid-19

Cho rằng trong 10-15 ngày tới sẽ quyết định thất bại hay thành công trong chống dịch COVID-19, Thủ tướng yêu cầu đóng cửa các dịch vụ không cần thiết để hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, đề nghị các cơ sở thờ tự không tụ tập đông người.

24/03/2020
Đại hội điểm Đảng bộ xã Linh Hồ họp phiên trù bị

BHG - Chiều 23.3, tại Nhà văn hóa trung tâm xã Linh Hồ (Vị Xuyên), Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Linh Hồ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã họp phiên trù bị với sự tham gia của 110 đại biểu và được trực tuyến đến các xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh...

23/03/2020