Hà Giang

Ghi nhận từ Đại hội điểm Đảng bộ xã Linh Hồ

19:05, 24/03/2020

BHG - Sau thời gian chuẩn bị tích cực, nghiêm túc, trong 2 ngày 23 – 24.3, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Linh Hồ (Vị Xuyên) lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra với sự tham dự của 110 đại biểu chính thức.

Vinh dự và tự hào

Những ngày tháng Ba, khắp trục đường từ trung tâm xã Linh Hồ đến các thôn, xóm đều tràn ngập sắc thắm của cờ hoa, băng zôn, khẩu hiệu chào mừng đại hội. Với niềm vinh dự, tự hào được tỉnh lựa chọn tổ chức đại hội điểm trong toàn tỉnh, Đảng bộ xã Linh Hồ đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị từ cơ sở vật chất, trang trí, khánh tiết, tuyên truyền đến khâu nhân sự, văn kiện đại hội. Bí thư Đảng ủy xã khóa XXIII, Nguyễn Xuân Hải cho biết: “Đảng bộ xã đã làm tốt các khâu chuẩn bị, trong đó, chú trọng tuyên truyền bằng nhiều hình thức để các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của đại hội. Đặc biệt, báo cáo chính trị được Đảng bộ xã xây dựng ngắn gọn, cụ thể xúc tích nhưng vẫn thể hiện rõ những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm”.

Các đại biểu trao đổi bên lề đại hội.                                                                                                       Ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG
Các đại biểu trao đổi bên lề đại hội. Ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

Sáng 24.3, đại hội chính thức khai mạc. Từ sáng sớm, các đại biểu có mặt đầy đủ để làm công tác kiểm tra y tế. Diễn ra trong bối cảnh dịch Covid – 19 đang diễn biến phức tạp, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, huyện Vị Xuyên đã chỉ đạo Trung tâm Y tế phối hợp với xã Linh Hồ tổ chức phun khử trùng khu vực tổ chức đại hội và chuẩn bị trang thiết bị, vật tư, kiểm tra y tế đối với 100% đại biểu tham dự. Đại biểu Nguyễn Văn Thái, Chi bộ thôn Tát Hạ cho biết: “Với niềm vinh dự và phấn khởi trước sự kiện trọng đại của địa phương, tôi chủ động đến từ sớm, thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra y tế. Các đại biểu khác cũng đều có ý thức tự giác chấp hành kiểm tra y tế trước khi vào khu vực tổ chức đại hội, nhằm đảm bảo sức khỏe cho bản thân và mọi người”.

Vui mừng, phấn khởi là tâm trạng chung của các đảng viên về dự đại hội. Ai cũng thể hiện niềm vui và niềm tin trước những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đạt được nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là việc xã nhà được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018. Đồng chí Tô Thị Hằng, Chi bộ thôn Bản Sáng chia sẻ: “Tham dự đại hội, tôi rất phấn khởi và tự hào, đồng thời cũng ý thức được trách nhiệm của mình. Chúng tôi sẽ tập trung trí tuệ để đóng góp vào văn kiện đại hội cũng như sáng suốt bầu ra BCH Đảng bộ xã khóa mới gồm những đồng chí có năng lực, trình độ, phẩm chất, đạo đức cách mạng để lãnh đạo nhân dân giành nhiều thắng lợi hơn nữa trong nhiệm kỳ tiếp theo”.

Đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra

Với quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, ứng dụng CNTT để vừa đảm bảo việc hạn chế tiếp xúc đông người, vừa truyền tải được toàn bộ diễn biến của đại hội tới các chi, đảng bộ trong tỉnh một cách nhanh chóng, kịp thời; đại hội đã ứng dụng giải pháp họp trực tuyến Vmeet với 205 đầu điểm gồm điểm cầu trung tâm xã Linh Hồ, phòng họp trực tuyến của Tỉnh ủy, điểm cầu các Huyện ủy, Thành ủy, xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Qua đó, các đảng bộ cơ sở có thể nắm bắt được toàn bộ nội dung, chương trình đại hội, vừa tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, các đại biểu đã đóng góp tích cực vào các văn kiện trình tại đại hội. Đại hội đã nhất trí thông qua mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025, như: Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng; thu ngân sách tăng bình quân 10%/năm; tổng sản lượng lương thực đạt 6.370 tấn; nâng cao 19/19 tiêu chí Nông thôn mới; đến năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo còn 3,4%...

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.                         Ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG
Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa mới. Ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 15 đồng chí. Tại hội nghị lần thứ Nhất, BCH Đảng bộ xã khóa XXIV bầu 5 đồng chí vào BTV Đảng ủy xã; bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; bầu đoàn đại biểu gồm 9 đồng chí đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đồng chí Vi Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên: Đại hội Đảng bộ xã Linh Hồ lần thứ XXIV đã thành công tốt đẹp, hoàn thành mục đích, yêu cầu đề ra; bầu được BCH Đảng bộ xã khóa mới bảo đảm yêu cầu về tỷ lệ nữ, tỷ lệ trẻ. Thành công lớn nhất của đại hội là đã thể hiện một cách tập trung nhất tầm nhìn, bản lĩnh, trí tuệ, ý chí, sức mạnh đoàn kết của cấp ủy đảng, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng văn kiện đại hội. Đồng thời, tạo dựng được khí thế thi đua sôi nổi chào mừng đại hội, giúp nhân dân thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền. Sau đại hội điểm, BTV Huyện ủy sẽ họp rút kinh nghiệm cho việc tổ chức đại hội cấp cơ sở tiếp theo, tạo tiền đề tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bài học thực tiễn sâu sắc…

Được BTV Tỉnh ủy chọn đại hội điểm cấp Đảng bộ cơ sở, thành công của Đại hội Đảng bộ xã Linh Hồ là bài học thực tiễn sâu sắc về quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội. Kinh nghiệm từ đại hội điểm cho thấy, công tác chuẩn bị càng kỹ bao nhiêu thì việc tổ chức sẽ khoa học và thành công bấy nhiêu. Theo đó, công tác lãnh, chỉ đạo đại hội phải được cấp ủy đặc biệt quan tâm; việc chuẩn bị phải theo đúng quy trình, hướng dẫn của cấp trên. Cùng với đó, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, phát sinh ở đơn vị, địa phương trước khi tổ chức đại hội. Việc xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị phải tập trung, phát huy dân chủ, lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 Chia sẻ kinh nghiệm tổ chức thành công đại hội, Bí thư Đảng ủy xã Linh Hồ khóa XXIV Nguyễn Xuân Hải, cho biết: Bên cạnh việc tập trung xây dựng các văn kiện đại hội, Đảng ủy xã đặc biệt chú trọng công tác chuẩn bị nhân sự trên cơ sở quy hoạch, đảm bảo các quy định về tiêu chuẩn, cơ cấu theo hướng dẫn. Bên cạnh đó, Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy đã đánh giá đúng kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ, đưa ra được nguyên nhân chủ quan và bài học kinh nghiệm. Nhờ sự chuẩn bị kỹ nên công tác bầu cử tại đại hội được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, theo đúng trình tự. Đặc biệt, công tác tuyên truyền trước và trong đại hội được thực hiện tốt, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân…

Theo Trưởng ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh Nguyễn Trung Tài, quá trình điều hành đại hội, Đoàn Chủ tịch đã bám sát nội dung, chương trình, có sự điều chỉnh phù hợp với diễn biến của đại hội; các nội dung điều hành đều được văn bản hóa nên ít sai sót, đảm bảo thời gian. Do có sự chuẩn bị tốt nên việc bầu BCH khoá mới đảm bảo cơ cấu, bầu 1 vòng đủ số lượng. Chương trình đại hội được sắp xếp hợp lý, khoa học; cơ sở vật chất phục vụ đại hội được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm an toàn, tạo ấn tượng tốt.

Ghi chép: Nguyễn Phương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thủ tướng yêu cầu đóng cửa các dịch vụ không cần thiết để phòng, chống dịch Covid-19

Cho rằng trong 10-15 ngày tới sẽ quyết định thất bại hay thành công trong chống dịch COVID-19, Thủ tướng yêu cầu đóng cửa các dịch vụ không cần thiết để hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, đề nghị các cơ sở thờ tự không tụ tập đông người.

24/03/2020
Đại hội điểm Đảng bộ xã Linh Hồ lần thứ XXIV thành công tốt đẹp

BHG - Sáng 24.3, Đảng bộ xã Linh Hồ tổ chức khai mạc Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát huy các nguồn lực xây dựng xã Linh Hồ phát triển toàn diện, bền vững"...

24/03/2020
Đại hội điểm Đảng bộ xã Linh Hồ họp phiên trù bị

BHG - Chiều 23.3, tại Nhà văn hóa trung tâm xã Linh Hồ (Vị Xuyên), Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Linh Hồ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã họp phiên trù bị với sự tham gia của 110 đại biểu và được trực tuyến đến các xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh...

23/03/2020
"Đi từng ngõ, gõ từng nhà" để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19

Phải quyết liệt ngăn chặn tình trạng dịch bệnh COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng. Cả hệ thống vào cuộc mạnh mẽ, "đi từng ngõ, gõ từng nhà", rà soát các trường hợp nghi ngờ, tiến hành xét nghiệm nhanh để phân loại, khoanh vùng, kiểm soát dịch bệnh với tinh thần khẩn trương, khẩn trương hơn nữa.

23/03/2020