Hà Giang

Đại hội điểm Đảng bộ xã Linh Hồ lần thứ XXIV thành công tốt đẹp

16:38, 24/03/2020

BHG - Sáng 24.3, Đảng bộ xã Linh Hồ tổ chức khai mạc Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát huy các nguồn lực xây dựng xã Linh Hồ phát triển toàn diện, bền vững”. Đây là Đại hội được Tỉnh ủy chọn làm Đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở của tỉnh để rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở của tỉnh và được truyền hình trực tuyến đến điểm cầu tất cả các xã, thị trấn trong tỉnh. Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự Đại hội tại xã và tại điểm cầu trụ sở Tỉnh ủy có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên; Thường vụ các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy.

 

Các đại biểu biểu quyết  thông qua Nghị quyết Đại hội.
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Chiều ngày 23.3, Đại hội đã tiến hành phiên trù bị. Tại phiên chính thức, Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết XXIII của Đảng bộ xã. Theo đó, từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ, chính quyền xã Linh Hồ đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu KT-XH giai đoạn 2015 - 2020. Trong đó có 14/19 chỉ tiêu đạt và vượt; 5 chỉ tiêu đạt trên 60% so với mục tiêu nghị quyết đề ra. Trên lĩnh vực kinh tế, sản lượng lương thực đạt 6.050 tấn; bình quân lương thực đầu người đạt 700 kg/người/năm; thực hiện hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM vào năm 2018; tỷ lệ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%; 99% hộ dân được sử dụng điện lưới Quốc gia; hệ thống trường lớp, nhà văn hóa được đầu tư khang trang; thu nhập bình quân đạt 36 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,4%… QP-AN được tăng cường củng cố; hệ thống chính trị ổn định; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Các đại biểu tham dự Đại hội điểm Đảng bộ xã Linh Hồ.
Các đại biểu tham dự Đại hội điểm Đảng bộ xã Linh Hồ.

 

Các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Linh Hồ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại điểm cầu Tỉnh ủy. Ảnh: Thu Phương
Các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Thường vụ các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Linh Hồ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại điểm cầu Tỉnh ủy. Ảnh: Thu Phương

Đảng bộ xã Linh Hồ luôn vận dụng tốt các nghị quyết của T.Ư, của tỉnh, huyện vào điều kiện thực tế của xã; phong cách lãnh đạo được đổi mới; năng lực, trình độ, kinh nghiệm của đội ngũ công chức, viên chức xã được nâng lên. Số chi bộ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đạt 100%, không có chi bộ yếu kém. Tuy nhiên, Đại hội cũng khẳng định, những kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương; tư tưởng trông chờ ỷ lại của một số cán bộ, đảng viên và nhân dân chậm được khắc phục; công tác lãnh, chỉ đạo, quản lý điều hành có lúc có nơi chưa kịp thời, thiếu quyết liệt. Đời sống của nhân dân đã được cải thiện, nhưng chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo còn cao.

Các đại biểu bầu BCH Đảng bộ xã Linh Hồ khóa mới
Các đại biểu bầu BCH Đảng bộ xã Linh Hồ khóa mới

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào kết quả, chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã thảo luận, nhất trí thông qua: Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành trình Đại hội; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa, chúc mừng BCH Đảng bộ xã Linh Hồ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa, chúc mừng BCH Đảng bộ xã Linh Hồ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại Đại hội, 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với các chỉ tiêu cụ thể như: Thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 10%/năm và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch từng năm; tổng sản lượng lương thực đạt 6.370 tấn, bình quân lương thực đầu người 700 kg; duy trì, nâng cao 19/19 tiêu chí xây dựng NTM, phấn đấu 1 - 2 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1%/năm, đến năm 2025 hộ nghèo giảm còn 3,4%. Phấn đấu hỗ trợ xây dựng 30 nhà cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trở lên; phấn đấu hằng năm 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trụ sở UBND xã Linh Hồ.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trụ sở UBND xã Linh Hồ.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên Vi Hữu Cầu đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội của Đảng bộ xã Linh Hồ. Bước sang nhiệm kỳ mới, đồng chí tin tưởng Đảng bộ và nhân dân trong xã sẽ phát huy tốt những lợi thế của địa phương, sớm đưa Linh Hồ trở thành xã NTM nâng cao. Đồng chí cũng lưu ý: Sau Đại hội, BCH khóa mới có trách nhiệm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, lộ trình thực hiện nghị quyết; có biện pháp tuyên truyền, quán triệt sâu rộng, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã Linh Hồ, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng chí Nguyễn Xuân Hải tiếp tục được Đại hội bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ xã Linh Hồ. Đại hội tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Vị Xuyên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 8 đồng chí.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm nông sản của xã Linh Hồ.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm nông sản của xã Linh Hồ.

 

 

Các đại biểu trao đổi bên lề Đại hội.
Các đại biểu trao đổi bên lề Đại hội.

Phi Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thủ tướng yêu cầu đóng cửa các dịch vụ không cần thiết để phòng, chống dịch Covid-19

Cho rằng trong 10-15 ngày tới sẽ quyết định thất bại hay thành công trong chống dịch COVID-19, Thủ tướng yêu cầu đóng cửa các dịch vụ không cần thiết để hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, đề nghị các cơ sở thờ tự không tụ tập đông người.

24/03/2020
"Đi từng ngõ, gõ từng nhà" để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19

Phải quyết liệt ngăn chặn tình trạng dịch bệnh COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng. Cả hệ thống vào cuộc mạnh mẽ, "đi từng ngõ, gõ từng nhà", rà soát các trường hợp nghi ngờ, tiến hành xét nghiệm nhanh để phân loại, khoanh vùng, kiểm soát dịch bệnh với tinh thần khẩn trương, khẩn trương hơn nữa.

23/03/2020
Đại hội điểm Đảng bộ xã Linh Hồ họp phiên trù bị

BHG - Chiều 23.3, tại Nhà văn hóa trung tâm xã Linh Hồ (Vị Xuyên), Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Linh Hồ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã họp phiên trù bị với sự tham gia của 110 đại biểu và được trực tuyến đến các xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh...

23/03/2020
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn: "Các doanh nhân hãy cùng chung tay phòng chống dịch Covid-19"

BHG - Sáng 23.3, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi gặp gỡ các doanh nghiệp, nhằm trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, sản xuất, kinh doanh trước diễn biến dịch bệnh Covid-19…

 

23/03/2020