Hà Giang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp tại Mèo Vạc

11:57, 03/02/2020

BHG - Ngày 2.2, đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tình hình dịch bệnh và các hoạt động phòng, chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới virus corona trên địa bàn huyện Mèo Vạc. Cùng đi có lãnh đạo Sở Y tế, ngành có liên quan và huyện Mèo Vạc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý kiểm tra thực tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý kiểm tra thực tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc.

Triển khai các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới virus corona gây ra, huyện Mèo Vạc đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh. Ban hành các văn bản chỉ đạo và tăng thời lượng tuyên truyền sâu rộng đến các thôn, bản, khu dân cư bằng 2 thứ tiếng phổ thông và tiếng Mông thông qua hệ thống truyền thanh không dây. Các xã biên giới tuyên truyền, vận động người dân không tham gia các hoạt động đông người, hạn chế đi lại vào khu vực biên giới. Không cấp sổ thông hành cho lao động đi làm việc tại Trung Quốc theo thỏa thuận quản lý lao động qua biên giới. Chủ động nắm tình hình, phổ biến thông tin, chẩn đoán, điều trị cho cán bộ, nhân viên y tế. Bố trí khu cách ly để sẵn sàng ứng phó khi có ca bệnh nghi ngờ nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa huyện...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý đánh giá cao công tác chuẩn bị phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp của huyện Mèo Vạc. Đồng chí yêu cầu huyện rà soát, thống kê lại số lao động vẫn đang làm việc tại Trung Quốc, có danh sách cụ thể, chi tiết; có phương án quản lý, tiếp nhận, cách ly số lao động sẽ trở về theo chỉ đạo. Duy trì chế độ báo cáo thường xuyên, công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin. Lực lượng chức năng theo dõi chặt chẽ số công dân Trung Quốc đang có mặt tại huyện Mèo Vạc. Tổ chức phun hóa chất khử khuẩn, xem xét ưu tiên phun trước đối với các trường bán trú. Bố trí nguồn kinh phí cho hoạt động phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona. Các cơ quan, đơn vị và các địa phương cần có sự chủ động, không được chủ quan, tham gia công tác phòng, chống dịch với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Trước đó Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch viêm phổi cấp tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc.

Tin, ảnh: Minh Đức


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

BHG - Sáng 31.1, tại hội trường lớn Tỉnh ủy, Tỉnh ủy long trọng tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2020) và tổng kết, trao giải thưởng...

31/01/2020
Đảng, Bác và mùa Xuân đất nước

BHG - Đảng ta ra đời vào mùa Xuân; mùa Xuân của đất nước và dân tộc với tràn đầy hạnh phúc, ước vọng. Như một lẽ tự nhiên, mỗi độ Tết đến, Xuân về, cả dân tộc lại hân hoan đón chào năm mới, chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đảng quang vinh (3.2.1930). Và mùa Xuân này thật ý nghĩa, khi triệu triệu trái tim người Việt dù ở đâu trên khắp địa cầu cũng luôn hướng về kỷ niệm Đảng ta tròn 90 mùa Xuân.

 

31/01/2020
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm việc tại huyện Bắc Mê

BHG - Ngày 30.1, đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã đến kiểm tra tình hình sau Tết Nguyên đán và dự Tết trồng cây tại huyện Bắc Mê. Cùng đi có đồng chí Bùi Quang Trí, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh...

 

31/01/2020
Diễn văn Toạ đàm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh! Thưa các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, thưa các quý vị đại biểu! Thưa đồng bào, đồng chí! Trong niềm tự hào vô hạn về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc anh hùng, chào Xuân mới Canh Tý 2020, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban mặt trận tổ quốc tỉnh long trọng tổ chức Toạ đàm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020),  nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng, khẳng định những thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng suốt 90 năm qua. 

31/01/2020