Họp chuẩn bị phương án cách ly người từ vùng dịch trở về địa phương

15:17, 04/02/2020

BHG - Sáng 4.2, UBND tỉnh tổ chức họp chuẩn bị các phương án cách ly người từ vùng dịch trở về địa phương để phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra. Đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự có các sở, ngành liên quan của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Trước diễn biến nhanh của dịch viêm phổi cấp do nCoV, thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa công dân Việt Nam từ Trung Quốc về nước theo các cửa khẩu quốc tế, tỉnh Hà Giang sẽ phải tiếp nhận rất đông các đối tượng lao động trở về theo Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy (Vị Xuyên). Tuy nhiên, thực tế việc trao trả công dân qua cả những cửa khẩu phụ, đường mòn, lối mở. Để phòng, chống dịch bệnh virus Corona, tỉnh thực hiện cách ly tại chỗ công dân trở về tại khu vực nhập cảnh trong 14 ngày để theo dõi, giám sát tình hình sức khỏe. Với sự chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Corona tỉnh, khu vực Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy đã bố trí 50 giường bệnh ở Trạm y tế xã Thanh Thủy; Bệnh viện dã chiến tại Trường Quân sự tỉnh có quy mô 600 giường bệnh, hiện đã sẵn sàng tiếp nhận 150 người; các huyện đã tiến hành xây dựng kế hoạch tiếp nhận, cách ly các đối tượng trên, nhưng điều kiện cơ sở vật chất vẫn còn khó khăn. Ngoài ra, vật tư, đồ bảo hộ, khẩu trang, trang thiết bị y tế cũng thiếu hụt.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý nhấn mạnh: Để thực hiện các mục tiêu phát hiện sớm trường hợp nhiễm bệnh, xử lý kịp thời, hạn chế tối đa không để lây lan dịch bệnh nCoV, việc xây dựng kịch bản chi tiết, chuẩn bị các phương án tiếp nhận, cách ly người lao động từ Trung Quốc trở về địa phương là nhiệm vụ cấp thiết, khẩn trương. Trước hết, ngành Y tế tập trung thành lập các tổ tiếp nhận công dân tại các cửa khẩu và phải xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể phương án tiếp nhận người. Đặc biệt, Trường Quân sự tỉnh bố trí 3 khu cách ly riêng biệt cho công dân và toàn bộ chi phí sinh hoạt, ăn, ở hỗ trợ 60 nghìn đồng/người/ngày. Nếu trong trường hợp đông công dân trở về, Công an tỉnh phối hợp với các sở, ngành chuyển ngay giường, chăn, màn, phương tiện đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu.

Đối với các huyện, chủ động sắp xếp ngay chỗ cách ly, nhất là ở địa bàn các xã biên giới. Cùng với đó, Sở Y tế khảo sát dự phòng phương án cách ly khi có dịch nCoV xảy ra. Đồng thời, các ngành kịp thời nắm bắt thông tin số lượng người tiếp nhận; ưu tiên dụng cụ, đồ bảo hộ y tế cho những người trực tiếp tham gia tổ tiếp nhận; tiêu độc khử trùng những nơi thực hiện cách ly; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân để phòng, chống dịch nCoV theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Tin, ảnh: MỘC LAN

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh

BHG - Sáng 4.2, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị thông qua công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng...

04/02/2020
Chống 'giặc nCoV': Trách nhiệm lớn nhất là của cấp ủy và chính quyền địa phương

Để ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh nCoV, về quy định chúng ta đã có đủ, ngành y tế cũng cam kết triển khai các biện pháp hỗ trợ cho các địa phương về kỹ thuật, thuốc men, trang thiết bị y tế phục vụ điều trị, do đó vấn đề quan trọng nhất lúc này là tổ chức thực hiện. Trách nhiệm lớn nhất thuộc về cấp ủy, chính quyền địa phương. 

 
04/02/2020
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại các xã Sơn Vĩ, Xín Cái, Thượng Phùng (Mèo Vạc)

BHG - Ngày 3.2, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có các buổi làm việc lãnh đạo các xã Sơn Vĩ, Xín Cái, Thượng Phùng (Mèo Vạc) nhằm nắm bắt tình hình trước, trong và sau Tết; công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng virus Corona gây ra. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo huyện Mèo Vạc, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh.

 

03/02/2020
Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với huyện Bắc Quang về công tác phòng, chống dịch

BHG - Chiều 3.2, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Bắc Quang, kiểm tra công tác phòng, chống dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra. Cùng dự có lãnh đạo Sở Y tế.

 

03/02/2020