Hà Giang

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ giao nhận quân tại các địa phương

10:18, 13/02/2020

BHG - *Sáng 13.2, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) huyện Vị Xuyên tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2020. Tới dự có đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Thiếu tướng Nguyễn Sơn Hà, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2; Vi Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên; đại diện các đơn vị nhận quân; lãnh đạo một số sở, ngành và các phòng ban chuyên môn, các xã, thị trấn của huyện cùng đông đảo người thân các tân binh.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Thiếu tướng Nguyễn Sơn Hà, Phó Chính ủy Quân khu 2 tặng hoa tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Thiếu tướng Nguyễn Sơn Hà, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 tặng hoa tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ

Năm nay, Hội đồng NVQS huyện Vị Xuyên đã xét, khám tuyển trên 1.000 công dân để chọn 152 tân binh đủ trình độ, sức khỏe tham giam thực hiện nghĩa vụ tại các đơn vị gồm: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Trung đoàn 877; Trung đoàn 148, Sư đoàn 316, Công an tỉnh. Các tân binh được tuyển chọn đều có tư tưởng vững vàng, phấn khởi sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ. Có 41 tân binh tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ, được huyện và các địa phương động viên, nêu gương, đồng thời khen thưởng và tặng quà khích lệ tinh thần trước khi lên đường nhập ngũ.

Các tân binh phấn khởi lên đường phục vụ Tổ quốc
Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên Đỗ Anh Tuấn tặng Giấy khen các tân binh viết đơn tình nguyện tham gia quân ngũ.
 

Tại buổi giao nhận quân, lãnh đạo huyện Vị Xuyên thông tin tới các tân binh, trong chiến tranh cũng như hòa bình, thanh niên trên địa bàn huyện luôn là lực lượng đi đầu trên các mặt trận, có nhiều cống hiến to lớn. Đồng thời mong muốn các tân binh tiếp tục phát huy tốt truyền thống tốt đẹp của quê hương, noi gương các thế hệ cha anh đi trước, cống hiến nhiều sức lực, trí tuệ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Tặng hoa tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh động viên và chúc các tân binh giữ sức khỏe, nỗ lực cố gắng, thực hiện nghiêm kỷ luật quân đội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, rèn luyện trong quân ngũ.

Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên Đỗ Anh Tuấn tặng Giấy khen các tân binh viết đơn tình nguyện tham gia quân ngũ.
Các tân binh phấn khởi lên đường nhập ngũ

Tin, ảnh: Duy Tuấn

* Sáng 13.2, Hội đồng NVQS huyện Mèo Vạc tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2020. Dự buổi lễ có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; Thường trực Huyện ủy, HĐND - UBND, Ủy ban MTTQ huyện Mèo Vạc; lãnh đạo các phòng, ban của huyện. Dự buổi lễ còn có thân nhân của các tân binh đến từ các xã, thị trấn trong huyện.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu, tân binh thắp hương, tưởng nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu, tân binh thắp hương, tưởng nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Năm nay, huyện Mèo Vạc được giao tuyển chọn 72 tân binh để giao về Sư đoàn 316 - Quân khu 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh. Chất lượng tân binh ngày một được nâng lên, phần lớn từ bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông; tình trạng sức khỏe tân binh đều đạt từ loại 1 đến loại 3, có tân binh là đảng viên. 100% số tân binh đều tình nguyện viết đơn đi nghĩa vụ quân sự. 

Đồng chí Thào Hồng Sơn cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và huyện Mèo Vạc tặng hoa, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.
Đồng chí Thào Hồng Sơn cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và huyện Mèo Vạc tặng hoa, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Trước khi tổ chức Lễ giao, nhận quân, trên cơ sở chỉ tiêu tỉnh giao, Hội đồng NVQS huyện Mèo Vạc lập kế hoạch, giao chỉ tiêu tuyển quân cho các xã, thị trấn; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức khám, tuyển chọn tân binh đủ tiêu chuẩn theo quy định…

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn, cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và huyện Mèo Vạc đã trao quà, tặng hoa động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Đặc biệt, UBND huyện Mèo Vạc đã trao hỗ trợ 23 con bò cho 23 quân nhân có hoàn cảnh khó khăn hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quân sự trở về địa phương năm 2019. 

Trước khi tổ chức Lễ giao nhận quân, các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, HĐND - UBND, Ủy ban MTTQ đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài Bác ở thị trấn Mèo Vạc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo huyện Mèo Vạc tặng bò cho quân nhân hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quân sự trở về địa phương năm 2019.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo huyện Mèo Vạc tặng bò cho quân nhân hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quân sự trở về địa phương năm 2019.

                                                           Tin, ảnh: HOÀNG NGỌC

* Sáng 13.2, Hội đồng NVQS huyện Bắc Quang long trọng tổ chức Lễ giao nhận tân binh lên đường nhập ngũ. Tới dự và động viên các tân binh có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại tá Nguyễn Hữu Thục, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2; lãnh đạo Sở VHTT&DL; Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị tiếp nhận quân cùng đông đảo bà con nhân dân các dân tộc huyện Bắc Quang.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng đại biểu tặng hoa, quà chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng đại biểu tặng hoa, quà chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ.

Lên đường nhập ngũ làm nghĩa vụ quân sự lần này, huyện Bắc Quang có 149 thanh niên là những công dân ưu tú. Các tân binh được giao về Sư đoàn 316, Quân khu 2; Bộ CHQS tỉnh; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Công an tỉnh. Hội đồng NVQS huyện Bắc Quang đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các gia đình có con, em trong độ tuổi tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Trước ngày thanh niên lên đường nhập ngũ các đồng chí lãnh đạo huyện Bắc Quang, các tổ chức đoàn thể đã có nhiều buổi gặp mặt động viên, tặng quà gia đình các thanh niên lên đường nhập ngũ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được  giao.

Thân nhân huyện Bắc Quang tiễn tân binh lên đường nhập ngũ.
Thân nhân tiễn tân binh lên đường nhập ngũ.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và các đồng chí lãnh đạo huyện Bắc Quang đã tặng hoa cho các đơn vị giao nhận quân và động viên các tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ. Đồng thời mong các tân binh luôn phát huy truyền thống Quân đội Nhân dân, truyền thống cách mạng quê hương, đoàn kết, giúp nhau trong quá trình rèn luyện, công tác tại đơn vị; chấp hành tốt kỷ luật quân đội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao.

Huyện Bắc Quang tiến hành phun thuốc khử trùng vi rút Covid-19 đối với các phương tiện vận chuyển tân binh lên đường nhập ngũ.
Huyện Bắc Quang tiến hành phun thuốc khử trùng vi rút Covid-19 đối với các phương tiện vận chuyển tân binh lên đường nhập ngũ.

Tin, ảnh: Phi Anh

*Sáng 13.2, thành phố Hà Giang tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2020. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố Hà Giang; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; đại diện các đơn vị nhận quân và 64 tân binh lên đường nhập ngũ lần này…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng thăm hỏi, động viên các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng thăm hỏi, động viên các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.

Năm 2020, thành phố Hà Giang có 64 tân binh (59 chính thức, 5 dự bị) đủ tiêu chuẩn sức khỏe, trình độ lên đường nhập ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự. Trong 64 tân binh nhập ngũ lần này, xã Phương Độ có 15 công dân, xã Phương Thiện 13 công dân, xã Ngọc Đường 10 công dân, phường Trần Phú 6 công dân, phường Minh Khai 6 công dân, phường Nguyễn Trãi 6 công dân, phường Ngọc Hà 3 công dân, phường Quang Trung 5 công dân.

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt của các tân binh trước khi lên đường nhâp ngũ.
Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt của các tân binh trước khi lên đường nhâp ngũ.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng và các đại biểu đã thăm hỏi, động viên và tặng quà các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ. Nhân viên y tế thành phố cũng đã tiến hành kiểm tra thân nhiệt của các tân binh trước khi lên đường nhâp ngũ để phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ

*Sáng 13.2, Hội đồng NVQS huyện Đồng Văn tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2020. Dự buổi Lễ có các đồng chí: Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Vũ Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quân lực, Bộ tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam; đại diện Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Hội LHPN tỉnh; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; các đơn vị nhận quân và gia đình các tân binh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến  tặng hoa, quà chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến tặng hoa, quà chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ.

Đợt giao quân này, huyện Đồng Văn giao tổng số 70 tân binh được tuyển chọn từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các tân binh được giao về các đơn vị: Trung đoàn 98, Sư đoàn 316 Quân khu 2; Trung đoàn 877 Bộ CHQS tỉnh; Tiểu đoàn 19 Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh. Trước đó, trên cơ sở chỉ tiêu tỉnh giao, Hội đồng NVQS huyện Đồng Văn đã lập kế hoạch, giao chỉ tiêu tuyển quân cho các xã, thị trấn; làm tốt công tác tuyển chọn nên chất lượng tân binh được nâng lên, phần lớn các tân binh đều tốt nghiệp THPT, sức khỏe đạt loại 1 và loại 2; có tân binh là đảng viên. Đặc biệt, trong tổng số 70 tân binh có 43 tân binh viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự; 7 đơn vị làm tốt công tác tuyển quân đã được khen thưởng tại buổi lễ.

Lãnh đạo huyện Đồng Văn khen thưởng cho các tân binh
Lãnh đạo huyện Đồng Văn khen thưởng cho các tân binh

Tại Lễ giao nhận quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Nguyễn Minh Tiến cùng các đồng chí lãnh đạo gửi lời động viên các tân binh lên đường nhập ngũ; mong muốn các tân binh phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương và phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, không ngừng nỗ lực phấn đấu, ra sức học tập, rèn luyện, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ngày hội tòng quân năm nay diễn ra khi bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Covid-19 đang có chiều hướng lan rộng, phức tạp. Vì thế huyện Đồng Văn đã tiến hành cấp phát khẩu trang, trực tiếp đo thân nhiệt và sát khuẩn nhanh cho các tân binh.

Tin, ảnh: My Ly

*Sáng 13.2, Hội đồng NVQS huyện Hoàng Su Phì tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2020. Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, LLVT tỉnh; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hoàng Su Phì và các tân binh, thân nhân các tân binh đến từ các xã, thị trấn trong huyện.

Trưởng ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh Nguyễn Trung Tài tặng hoa, quà động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.
Trưởng ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh Nguyễn Trung Tài tặng hoa, quà động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Đợt giao quân này, Hội đồng NVQS huyện Hoàng Su Phì có các tân binh được giao về: Sư đoàn 316, Quân khu 2; Trung đoàn 877, Bộ CHQS tỉnh; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Công an tỉnh. Trước đó, trên cơ sở chỉ tiêu tỉnh giao, Hội đồng NVQS huyện Hoàng Su Phì đã lập kế hoạch, giao chỉ tiêu tuyển quân cho các xã, thị trấn; làm tốt công tác chuẩn bị từ khâu tuyển chọn, lập danh sách. Công tác khám, tuyển được thực hiện kỹ càng, chất lượng thanh niên lên đường nhập ngũ đạt tỷ lệ cao cả về trình độ và sức khoẻ. Trước ngày thanh niên lên đường nhập ngũ các đồng chí lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì, các tổ chức đoàn thể đã có nhiều buổi gặp mặt động viên, tặng quà gia đình các thanh niên lên đường nhập ngũ. Đặc biệt, trong tổng số tân binh lên đường nhập ngũ có 17 tân binh viết đơn tình nguyện xung phong tham gia nghĩa vụ quân sự.

Tại Lễ giao, nhận quân, Trưởng ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh Nguyễn Trung Tài và các đồng chí lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì đã động viên các tân binh lên đường nhập ngũ, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương và phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, không ngừng nỗ lực phấn đấu, nhanh chóng hòa nhập, ra sức học tập, rèn luyện, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

* Sáng 13.2, huyện Yên Minh long trọng tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2020. Đến dự Lễ có đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh; đại diện Bộ CHQS tỉnh; Hội LHPN tỉnh; các đơn vị nhận quân; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện và thân nhân các tân binh cùng 70 tân binh lên đường nhập ngũ.

Đồng chí Lê Quang Minh, Chủ nhiệm Cơ quan UBKT - Thanh tra tỉnh tặng quà động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.
Đồng chí Lê Quang Minh, Chủ nhiệm Cơ quan UBKT - Thanh tra tỉnh tặng quà động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Công tác tuyển quân năm 2020 được Hội đồng NVQS huyện lựa chọn kỹ càng và quyết định danh sách tân binh đảm bảo theo chỉ tiêu, số lượng giao. Theo đó, tổng số công dân đăng ký khám tuyển là 261 công dân trong độ tuổi nhập ngũ, Hội đòng NVQS huyện đã tuyển chọn 70 công dân đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe để lên đường nhập ngũ và được giao về Trung đoàn 98, Sư đoàn 316, Quân khu 2; Trung đoàn 877, Bộ CHQS tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện và các ban, ngành, đoàn thể, thân nhân gia đình đã tặng hoa, quà động viên các tân binh lên đường nhập ngũ, phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, phát huy bản chất tốt đẹp Bộ đội cụ Hồ, không ngừng nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Tin, ảnh: Hồng Cừ

* Sáng 13.2, huyện Quang Bình long trọng tổ chức buổi Lễ giao nhận quân năm 2020. Đến dự có đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Quang Bình và các đơn vị nhận quân thuộc Sư đoàn 316 Quân khu II; Bộ CHQS tỉnh; Bộ CHBP tỉnh và Công an tỉnh.

Đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ.
Đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ.

Năm 2020, thông qua đăng ký khám tuyển, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Quang Bình đã lựa chọn được 99 thanh niên ưu tú; trong đó, có 85 đồng chí thực hiện nghĩa vụ quân sự và 14 đồng chí tham gia Công an Nhân dân.

Người thân xúc động tiễn con em lên đường
Người thân xúc động tiễn con em lên đường.

Tại Lễ giao nhận, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện luôn mong muốn, tin tưởng các tân binh có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân đối với quê hương đất nước; dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng vững vàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người chiến sĩ. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, các đồng chí luôn giữ tác phong của người quân nhân và kỷ luật quân đội, góp phần xây dựng lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ vững mạnh, đưa Quang Bình ngày càng phát triển giàu mạnh.

Tin, ảnh: MỘC LAN

Sáng 13.2, Hội đồng NVQS huyện Quản Bạ tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2020. Dự buổi lễ có các đồng chí: Sùng Minh Sính, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Vàng Seo Cón, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Xuân Thủy, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, lãnh đạo các phòng, ban của huyện; đại diện các đơn vị nhận quân.

Đồng chí Sùng Minh Sính cùng các đại biểu tặng hoa, quà cho các đồng chí tân binh lên đường nhập ngũ.
Đồng chí Sùng Minh Sính cùng các đại biểu tặng hoa, quà cho các đồng chí tân binh lên đường nhập ngũ.

Năm 2020, huyện Quản Bạ có 70 tân binh lên đường nhập ngũ, được giao về Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Sư đoàn 316, Trung đoàn 877 và Công an tỉnh. Đây là số thanh niên đã được Hội đồng NVQS huyện khám tuyển, lựa chọn từ các xã, thị trấn trong huyện có đủ phẩm chất chính trị, văn hóa, sức khỏe sẵn sàng lên đường nhập ngũ, hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện đã biểu dương và mong muốn các tân binh phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, ra sức học tập, rèn luyện, trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam Anh hùng; đồng thời đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong huyện thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; động viên, chăm lo, giúp đỡ các gia đình tân binh nói riêng và quân nhân nói chung để các tân binh an tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Vương Mai

* Ngày 13.2, hòa chung Ngày hội tòng quân của cả nước, huyện Bắc Mê tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2020. Đến dự, động viên, tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ có đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Bùi Văn Tuân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bắc Mê; cùng các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể, cùng đông đảo người dân trên địa bàn huyện.

Đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo huyện tặng hoa, quà cho các tân binh lên đường nhập ngũ.
Đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo huyện tặng hoa, quà cho các tân binh lên đường nhập ngũ.

Công tác tuyển quân năm 2020 được Hội đồng NVQS huyện trực tiếp lựa chọn kỹ càng, đảm bảo chất lượng, chỉ tiêu, số lượng được giao. Thông qua công tác khám tuyển 280 công dân trong độ tuổi nhập ngũ, Hội đồng NVQS huyện đã tuyển chọn được 88 công dân đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, tư tưởng, văn hóa, sức khỏe lên đường nhập ngũ. Các tân binh được giao cho các đơn vị gồm: Trung đoàn 98, Sư đoàn 316; Trung đoàn 877, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang, Công an tỉnh.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện và các ban, ngành đoàn thể, thân nhân đã tặng hoa và quà động viên các tân binh lên đường nhập ngũ, phát huy truyền thống quê hương anh hùng, bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ không ngừng phấn đấu về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tin, ảnh: Hoàng Yến

*Sáng 13.2, huyện Xín Mần tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2020. Tới dự có đồng chí Hầu Văn Lý, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Văn Chung, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND, Ủy ban MTTQ huyện Xín Mần; đại diện các đơn vị nhận quân; phòng, ban chuyên môn của huyện...

Đồng chí Hầu Văn Lý, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa cho các tân binh.
Đồng chí Hầu Văn Lý, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa cho các tân binh.

Trong đợt giao quân này, huyện Xín Mần có 78 công dân lên đường nhập ngũ, trong đó có 15 công dân viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Các tân binh được giao cho 4 đơn vị gồm: Sư đoàn 316 (Quân khu 2), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh. Quá trình tuyển chọn, Hội đồng NVQS huyện Xín Mần đã thực hiện tốt các quy định trên tất cả các khâu nên chất lượng tân binh nhập ngũ đợt này đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về sức khỏe và trình độ văn hóa.

Tin, ảnh: Văn Long


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm việc tại Vị Xuyên

BHG - Sáng 12.2, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Vị Xuyên về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động san đào, tạo mặt bằng. Dự buổi làm việc có đồng chí Vi Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên…

 

12/02/2020
Hội nghị trực tuyến về Chính phủ điện tử

BHG - Sáng 12.2, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc phiên họp của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử (CPĐT) với các Ban chỉ đạo (BCĐ) xây dựng CPĐT, chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương. Các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về CPĐT; Vũ Đức Đam, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì hội nghị...

12/02/2020
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sèn Chỉn Ly làm việc tại Quang Bình

BHG - * Chiều 12.2, tại phòng họp BTV Huyện ủy Quang Bình, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các cơ quan khối Nội chính huyện Quang Bình. Cùng dự có đồng chí Lâm Anh Tuấn, Cục trưởng Cục thi hành án tỉnh; các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy...

 

 

12/02/2020
Thủ tướng biểu dương cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, chống dịch hiệu quả

Là nước có nguy cơ bùng phát dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV hay còn gọi là COVID-19) rất cao, song đến thời điểm hiện tại, số ca nhiễm bệnh của Việt Nam ít, việc điều trị cũng rất khả quan…

12/02/2020