Sơ kết Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo

15:14, 03/01/2020

BHG - Sáng 3.1, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh (CCB) nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh tổ chức sơ kết giai đoạn 1. Tới dự có các đồng chí: Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang, Trưởng BCĐ; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND – UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố và các địa phương, cá nhân điển hình trong thực hiện chương trình. Dự buổi sơ kết còn có gần 60 doanh nghiệp, tập đoàn, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh…

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại hội nghị.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại hội nghị.

Hưởng ứng chương trình phát động của Thủ tướng Chính phủ “cả nước chung tay vì người nghèo, không để người nghèo bị bỏ lại phía sau” và ý tưởng của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, ngày 25.7.2019 BTV Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định 1953 thành lập BCĐ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh; cùng ngày BCĐ đã ban hành Kế hoạch số 01 về triển khai chương trình. Đồng thời lựa chọn đây là chương trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại hội nghị.

Theo rà soát, thời điểm triển khai chương trình, toàn tỉnh có trên 10.000 hộ nghèo, trong đó có 4.058 hộ cần hồ trợ về nhà ở (151 hộ người có công; 438 hộ cựu chiến binh nghèo; 3.469 hộ nghèo). Số hộ ưu tiên hỗ trợ trong giai đoạn 2019 – 2020 là 1.509 hộ gồm các hộ người có công, cựu chiến binh nghèo và hộ nghèo các xã biên giới của tỉnh. Từ khi phát động đến nay, tổng số tiền các tổ chức, cá nhân, tập đoàn kinh tế cam kết hỗ trợ và đã hỗ trợ cho chương trình trên 196 tỷ đồng. Trong đó số kinh phí đã chuyển vào tài khoản của Sở LĐTB&XH trên 96 tỷ đồng. Ngoài ra, các nhà hảo tâm hỗ trợ trực tiếp cho các huyện 3,3 tỷ đồng. Đã có 1.218 hộ khởi công xây dựng nhà, trong đó đã có 886 hộ hoàn thành; với tổng kinh phí hỗ trợ đã giải ngân trên 72 tỷ đông. Ngoài ra, các sở, ngành và các huyện, thành phố đã tự vận động nguồn lực tổ chức hỗ trợ 184 hộ, hoàn thành 130 hộ.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đều khẳng định đây là chương trình hết sức ý nghĩa và nhân văn; đồng thời cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ tỉnh thực hiện chương trình, hoàn thành mục tiêu hỗ trợ nhà ở cho các hộ đã đề ra; phối hợp tốt trong công tác giải ngân kinh phí hỗ trợ. Cựu chiến binh Đặng Văn Tống, thôn Nặm Thín, xã Quảng Ngần (Vị Xuyên) đại diện các hộ được hỗ trợ nhà ở trong năm 2019 cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền tỉnh khi được ở trong ngôi nhà mới, khang trang, niềm mong mỏi, mơ ước nhiều năm qua. Đồng thời mong muốn tỉnh tiếp tục hỗ trợ thêm nhiều ngôi nhà hơn nữa cho các hộ CCB, hộ nghèo khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Thường trực Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho chương trình.
Thường trực Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho chương trình.

Phát biểu tại hội nghị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vui mừng, phấn khởi và hoan ngênh kết quả đạt được của chương trình. Nguyên Chủ tịch nước đánh giá đây là một trong những chương trình hỗ trợ nhà ở triển khai nhanh nhất từ trước đến nay trên cả nước; tạo nên sự lan tỏa lớn cho các địa phương khác và gắn kết bền chặt hơn nữa mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tiếp tục xây dựng niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, giữ vững phên dậu quốc gia.

Nguyên Chủ tịch nước và Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các tập thể, đơn vị có đóng góp, thành tích trong thực hiện chương trình.
Nguyên Chủ tịch nước và Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các tập thể, đơn vị có đóng góp, thành tích trong thực hiện chương trình.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng với sự chung tay, vào cuộc của các cấp, ngành, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, mục tiêu hoàn thành 2.000 căn nhà để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang, Đại hội XIII của Đảng và sau đó là hoàn thành hỗ trợ cho toàn bộ các hộ khó khăn về nhà ở là rất khả thi. Đồng chí cũng mong muốn việc triển khai chương trình cần quan tâm đến chất lượng các công trình và việc giải ngân kinh phí hỗ trợ; giữ gìn kiến trúc nhà ở truyền thống thống các dân tộc; qua các chương trình này Hà Giang có thể rút kinh nghiệm để làm tốt hơn cho các chương trình an sinh xã hội khác, giải quyết các hoạt động trong chương trình an sinh xã hội…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích trong thực hiện chương trình.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích trong thực hiện chương trình.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh gửi lời cảm ơn sâu sắc tới nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, các tập đoàn, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đã đồng hành, gắn bó, trách nhiệm trong thực hiện chương trình. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định đến thời điểm này, chương trình đã thành công vượt ngoài mong đợi khi nhận được sự cam kết ủng hộ trên 3.000 căn nhà của các đơn vị, nhà hảo tâm. Thông qua chương trình đã gắn bó được tình đoàn kết bền vững giữa quân với dân, Đảng với dân và nhân dân với nhân dân; huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; góp phần giúp các hộ từng bước vươn lên thoát nghèo, tiếp tục giữ vững biên cương, phên dậu Tổ quốc; vừa đảm bảo các ngôi nhà đạt tiêu chí “3 cứng”, vừa giữ gìn được bản sắc văn hóa, kiến trúc nhà truyền thống các dân tộc; việc giải ngân kinh phí hỗ trợ đảm bảo chặt chẽ, minh bạch nhưng thủ tục cũng nhanh gọn, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích trong thực hiện chương trình.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích trong thực hiện chương trình.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới, các cấp, ngành tiếp tục thực hiện việc rà soát, lựa chọn, giải ngân công khai, minh bạch đảm bảo đúng đối tượng, nỗ lực hoàn thành đạt và vượt mục tiêu xây dựng 3.000 căn nhà cho các hộ trước đại hội Đảng. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tiếp tục chung tay cùng Hà Giang triển khai chương trình trong giai đoạn tiếp theo; các cấp, ngành quyết liệt và trách nhiệm hơn nữa, luôn đảm bảo các ngôi nhà xây dựng kiên cố, hiệu quả… Bí thư Tỉnh ủy cam kết kinh phí hỗ trợ của các nhà hảo tâm sẽ đến tay người dân và đúng đối tượng thụ hưởng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện chương trình.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện chương trình.

Tại hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho chương trình. BCĐ chương trình đã khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện chương trình.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang Vàng Seo Cón Bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện chương trình.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang Vàng Seo Cón trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện chương trình.

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh đã chào đón nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới Hà Giang tại Cầu Trì, thị trấn Vĩnh Tuy (Bắc Quang); nguyên Chủ tịch nước và Bí thư Tỉnh ủy đã tham quan các sản phẩm OCOP của tỉnh được trưng bày trong trung tâm giới thiệu sản phẩm của tỉnh tại đây.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh tặng hoa chào đón nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến Hà Giang.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh tặng hoa chào đón nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến Hà Giang.

Tin, ảnh: Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 11

BHG - Ngày 30.12, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị huyện Yên Minh gồm các dồng chí Sùng Minh Sính, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Hoàng Văn Vịnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khánh Lâm, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Minh…, đã có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại 2 xã Lao Và Chải và Na Khê, huyện Yên Minh. 

31/12/2019
UBND tỉnh họp phiên tháng 12

BHG - Chiều 31.12, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh diễn ra phiên họp tháng 12.2019 nhằm đánh giá tình hình phát triển KT-XH trong tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 1.2020 và xem xét, cho ý kiến vào tờ trình của các sở, ngành...

31/12/2019
Kết quả tích cực trước thềm Đại hội Đảng

BHG - Năm 2019 là năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Vì vậy, ngay từ đầu năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Xín Mần đã nỗ lực khắc phục khó khăn hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đây là kết quả đáng khích lệ và có ý nghĩa thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

31/12/2019
Thủ tướng: "Không đánh đổi môi trường, văn hóa, văn minh xã hội để lấy kinh tế"

Chính phủ cần tiếp thu 4 bài học, 5 nhiệm vụ mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu; không ngừng đổi mới tư duy xây dựng, hoàn thiện và thực thi chính sách pháp luật, giải phóng mọi năng lực sản xuất; đồng thời không đánh đổi môi trường, văn hóa và văn minh xã hội lấy kinh tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

31/12/2019