Lãnh đạo Báo Hà Giang làm việc với xã Minh Tân và Thuận Hoà

17:41, 10/01/2020

BHG - Ngày 10.1, đồng chí Nguyễn Trung Thu, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Hà Giang, Phó Đoàn công tác phụ trách Đảng bộ huyện Vị Xuyên đã có buổi làm việc với 2 xã Thuận Hoà và Minh Tân nhằm nắm bắt tình hình phát triển KT-XH và công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp.

Lãnh đạo xã Minh Tân báo cáo tóm tắt tình hình phát triển KT-XH với đoàn công tác.
Lãnh đạo xã Minh Tân báo cáo tóm tắt tình hình phát triển KT-XH với Đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 2 xã Thuận Hoà và Minh Tân đã báo cáo tóm tắt tình hình phát triển KT-XH trên địa bàn xã. Trong đó, đối với xã Minh Tân, năm 2019, KT-XH, QP-AN luôn giữ vững và ổn định. Tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt gần 4 nghìn tấn; tổng sản lượng lương thực bình quân đầu người đạt 567kg/người/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 18 triệu đồng/người/năm. Công tác hỗ trợ xây nhà cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo được quan tâm triển khai thực hiện. Đến nay đã hoàn thành được 25/26 hộ, với tổng số tiền là 1,35 tỷ đồng. Công tác xây dựng Đảng và chính quyền được quan tâm, chú trọng. Đặc biệt là công tác chỉ đạo chuẩn bị các nội dung và nhân sự Đại hội. Đảng bộ xã xây dựng xong Dự thảo báo cáo chính trị đại hội; các chỉ tiêu cơ bản hoàn thành...

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Trung Thu, tặng quà chúc mừng xã Minh Tân
Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Trung Thu, tặng quà chúc tết xã Minh Tân

Đối với xã Thuận Hoà, trong năm 2019, vượt qua những khó khăn, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền xã, kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định; sản xuất nông – lâm nghiệp đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch; văn hóa xã hội được quan tâm, QP-AN được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được củng cố. Thu nhập bình quân đạt trên 22 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách địa phương đạt 121% dự toán giao; các tiêu chí xây dựng NTM đạt 10/19 tiêu chí… Công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ xã cơ bản hoàn thành; 21/21 chi bộ trực thuộc đã tổ chức xong đại hội, các bước đúng quy trình, đảm bảo số lượng, chất lượng. Công tác hỗ trợ xây nhà cho người có công, người nghèo, hộ nghèo, CCB khó khăn về nhà ở được quan tâm triển khai. Trong đó xã đã tổ chức quyên góp được trên 120 triệu đồng hỗ trợ xây nhà kiên cố cho 4 hộ nghèo và CCB nghèo trên địa bàn…

Đồng chí Nguyễn Trung Thu, Tổng Biên tập Báo Hà Giang cùng các đồng chí lãnh đạo xã Minh Tân tới thăm gia đình chị Châu Thị Liên, thôn Khâu Khà – hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở
Đồng chí Nguyễn Trung Thu, Tổng Biên tập Báo Hà Giang cùng các đồng chí lãnh đạo xã Minh Tân thăm gia đình chị Châu Thị Liên, thôn Khâu Khà – hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở

Phát biểu tại buổi làm việc với 2 xã Minh Tân và Thuận Hoà, Tổng Biên tập Báo Hà Giang Nguyễn Trung Thu đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 xã. Đồng chí cũng mong muốn 2 xã tận dụng những thế mạnh của địa phương để đẩy mạnh phát triển kinh tế; đồng thời tạo ra các sản phẩm đặc trưng của mình. Đặc biệt, cần chú trọng làm tốt hơn nữa công tác dân vận; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân thông qua việc cải tiến nội dung, nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh không dây của xã. Thời điểm hiện tại, nhiệm vụ của mỗi xã là cần tập trung làm tốt công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ xã; ổn định tình hình chính trị - xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý để người dân đón Tết an toàn, đầm ấm. Dịp này, đồng chí Nguyễn Trung Thu đã gửi lời chúc tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân 2 xã năm mới hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Trung Thu, Tổng Biên tập Báo Hà Giang, Phó Đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc với xã Thuận Hòa
Buổi làm việc với xã Thuận Hòa

                             

Đồng chí Nguyễn Trung Thu tặng quà xã Thuận Hòa
Đồng chí Nguyễn Trung Thu tặng quà xã Thuận Hòa

         Tin, ảnh: My Ly


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri

BHG - * Ngày 8.1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị huyện Vị Xuyên gồm các đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh, cùng các thành viên trong Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Vị Xuyên đã tiếp xúc cử tri thôn Nà Cọn, xã Phú Linh và xã Kim Linh sau Kỳ họp thứ 11 – HĐND tỉnh khóa XVII.

 

10/01/2020
Đại hội Chi bộ Tổ 18, phường Nguyễn Trãi T.P Hà Giang

BHG - Sáng 10.1, Chi bộ Tổ dân phố 18, phường Nguyễn Trãi (TPHG) tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2022. Chi bộ Tổ dân phố 18 có tổng số 27 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", thực hiện và ký cam kết "Đảng viên tích cực tuyên truyền...

10/01/2020
Các ngành T.Ư, địa phương triển khai nhiệm vụ năm 2020

BHG * Sáng 10.1, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến với các ban, bộ, ngành và địa phương Tổng kết công tác tài chính - ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2019, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các đơn vị chủ chốt của ngành Tài chính tỉnh.

 

10/01/2020
Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ QS-QP và xây dựng Đảng năm 2020

BHG - Ngày 10.1, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS-QP) và công tác xây dựng Đảng năm 2020. Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Hoàng Ngọc Dũng, Phó Tư lệnh Quân khu 2; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Bí thư Đảng ủy Quân sự 11 huyện, thành phố và các đồng chí trong BCH Đảng bộ Quân sự tỉnh.

10/01/2020