Hội nghị toàn quốc triển khai công tác dân vận năm 2020

15:02, 09/01/2020

BHG - Sáng 9.1, tại Hà Nội, Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận T.Ư phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận T.Ư chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy…

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang.

Năm 2019, cấp ủy Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới nội dung, phương thức, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm đối với công tác dân vận. Trong đó, Ban Dân vận các cấp tiếp tục phát huy vai trò tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, đánh giá hệ thống chính trị thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng đối với công tác dân vận… Chính quyền các cấp đẩy mạnh thực hiện các nội dung của “Năm dân vận chính quyền” 2019; đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nâng cao chất lượng tiếp công dân, đối thoại, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài… Trong năm, có 478.237 lượt công dân đến cơ quan hành chính Nhà nước kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, phản ánh 304.209 vụ việc; 4.611 lượt đoàn đông người. Các cơ quan Nhà nước giải quyết 21.333 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 86,2%; qua giải quyết khiếu nại, trả lại cho công dân 66 tỷ đồng, 15 ha đất, bảo vệ quyền lợi cho 1.433 người; kiến nghị, xử lý hành chính 399 người, chuyển cơ quan điều tra 13 vụ, 126 đối tượng.

Tại tỉnh ta, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh, huyện đã thực hiện 603 lượt tiếp công dân định kỳ, đột xuất và tổ chức 112 buổi đối thoại trực tiếp với nhân dân. Đặc biệt, so với các địa phương khác, tỉnh ta không xảy ra các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài…

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu: Các cấp, ngành tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận, gắn với thực hiện phương châm: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”; đưa công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước trở thành nhiệm vụ thường xuyên gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chăm lo lợi ích, hạnh phúc của nhân dân, đảm bảo bền vững trong quá trình phát triển. Thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, không để xảy ra điểm nóng gây mất ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, ngành đẩy mạnh phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Năm dân vận khéo” 2020 gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các cơ quan hành chính Nhà nước; tập trung xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong xã hội, góp phần xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân…

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đoàn đại biểu tỉnh ta kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Quảng Tây (Trung Quốc)

BHG - Ngày 8.1, đoàn đại biểu tỉnh ta do đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang làm Trưởng đoàn đã đến thăm nơi ở của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

09/01/2020
Họp đánh giá tiến độ triển khai Chương trình phát triển đô thị loại II – Tiểu dự án tại Hà Giang

BHG - Ngày 9.1, UBND tỉnh tổ chức họp đánh giá tiến độ triển khai dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (Đô thị xanh) Tiểu dự án tại Hà Giang. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành; Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND – UBND tỉnh; Thường trực UBND thành phố; Ban quản lý dự án (BQLDA) phát triển đô thị loại II - Thành phố Hà Giang và các đơn vị tư vấn cho dự án.

 

09/01/2020
Triển khai nhiệm vụ công tác Tuyên giáo cấp ủy năm 2020

BHG - Chiều 8.1, tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh chủ trì Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo cấp ủy năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh…

 

08/01/2020
Đại hội Chi bộ Tổng hợp, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy

BHG - Chiều 8.1, Chi bộ Tổng hợp thuộc Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2022 với chủ đề "Đoàn kết – Kỷ luật – Sáng tạo – chủ động – Hiệu quả"…  Chi bộ Tổng hợp có 13 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, Chi bộ đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác củng cố tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm; công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng.

08/01/2020