Hà Giang

Hội nghị lần thứ XI Ủy ban Công tác liên hợp giữa các tỉnh biên giới Việt Nam với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc)

08:35, 08/01/2020

BHG - Ngày 7.1, tại thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), Ủy ban Công tác liên hợp giữa các tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây tổ chức hội nghị lần thứ XI. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Dương Tấn Bách, Phó Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây; các đồng chí Thường trực UBND các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh. Về phía Đoàn đại biểu tỉnh ta, có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Đánh giá kết quả hợp tác giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam với Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Dương Tấn Bách, khẳng định: Với nỗ lực chung của cả hai bên, quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục duy trì và phát triển tích cực, đạt được nhiều tiến triển: Quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Quảng Tây tiếp tục được tăng cường, phát triển; các bên đã duy trì thường xuyên, linh hoạt các hoạt động giao lưu tiếp xúc, gặp gỡ giữa lãnh đạo cấp cao; quan tâm chỉ đạo các ngành, huyện, thị biên giới tăng cường thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác trên nhiều lĩnh vực; đẩy mạnh việc xây dựng Khu hợp tác du lịch quốc tế qua biên giới, nâng cấp cửa khẩu, cặp chợ biên giới, linh hoạt thực hiện kéo dài thời gian thông quan tại một số cặp cửa khẩu khi có lượng hàng hóa lớn lưu thông.

Phó Chủ tịch Chính phủ nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây Dương Tấn Bách, phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch Chính phủ nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây Dương Tấn Bách, phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Dương Tấn Bách, khẳng định: Quảng Tây sẽ cùng 4 tỉnh biên giới của Việt Nam thực thi tốt nhận thức chung giữa Bí thư Quảng Tây và Bí thư 4 tỉnh biên giới Việt Nam để nắm bắt những cơ hội, kiên định lòng tin, hợp tác cùng phát triển; trên cơ sở 3 văn kiện luật pháp về quản lý biên giới đường bộ, Quảng Tây sẽ giáo dục người dân tuân thủ các quy định trên tuyến biên giới, tích cực triệt phá các tổ chức tội phạm qua tuyến biên giới; tăng cường trao đổi thông tin để phòng ngừa thiên tai, hỏa hoạn, ô nhiễm môi trường…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh/khu đã tập trung trao đổi một số phương hướng như: Tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn các cấp; khuyến khích các huyện/thành phố, xã/thị trấn, thôn/bản, đồn/trạm biên phòng trên tuyến biên giới tiếp tục thiết lập quan hệ hữu nghị; thúc đẩy quan hệ giao lưu hợp tác trên nhiều lĩnh vực đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn; tăng cường giao lưu, xúc tiến, quảng bá, tạo sản phẩm thu hút phát triển du lịch; tổ chức đánh giá kết quả thực hiện thí điểm xe du lịch tự lái đến thành phố Hạ Long và các thành phố của Quảng Tây; thúc đẩy hoàn thành thủ tục mở các cửa khẩu phụ; tìm giải pháp khắc phục tình trạng ách tắc hàng hóa tại các cửa khẩu; kiến nghị các bộ, ngành Trung ương sớm trình Chính phủ của 2 nước phê chuẩn “Đề án tổng thể chung về xây dựng các khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt - Trung”; tiếp tục tăng cường quán triệt, thực hiện nghiêm túc 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền; thiết lập, kiện toàn cơ chế liên lạc qua đường dây nóng, hội đàm và duy trì cơ chế tuần tra liên hợp; triển khai hợp tác thực thi pháp luật, trao đổi thông tin, phòng chống các loại tội phạm qua biên giới; tăng cường thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và phòng, chống buôn lậu; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hai bên tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch; phối hợp triển khai giao lưu, hợp tác khoa học kỹ thuật trong nông, lâm nghiệp; kiến nghị với các cơ quan hữu quan của hai bên đẩy nhanh tiến độ cho phép một số sản phẩm nông sản của Việt Nam được nhập khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc...

Trưởng đoàn đại biểu các tỉnh – khu bắt tay hợp tác, láng giềng, hữu nghị sau khi ký kết biên bản ghi nhớ hội nghị nhóm công tác liên hợp lần thứ XI.
Trưởng đoàn đại biểu các tỉnh – khu bắt tay hợp tác, láng giềng, hữu nghị sau khi ký kết biên bản ghi nhớ hội nghị nhóm công tác liên hợp lần thứ XI.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến mong muốn hai tỉnh/khu tiếp tục thực hiện các hoạt động trao đổi đoàn; tăng cường tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ giao lưu hợp tác trên nhiều lĩnh vực và ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn; tiếp tục hoàn thiện các thủ tục mở lối mở và Lũng Làn (Việt Nam) – Lộng Bình (Trung Quốc) và chợ biên giới trong thời gian sớm nhất; tăng cường tuyên truyền để nhân dân hai bên đi lao động hợp pháp, đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động; thiết lập cơ chế liên lạc thường xuyên, để kịp thời trao đổi giải quyết các vấn đề liên quan đến hợp tác quản lý lao động qua biên giới; thúc đẩy ký kết hợp tác lao động giữa tỉnh Hà Giang với các huyện của tỉnh Quảng Tây; đưa lao động của Hà Giang sang làm việc tại thành phố Bách Sắc ngay trong sáu tháng đầu năm 2020; đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực khác, nhất là nông lâm, nghiệp, y tế, khoa học công nghệ, giáo dục, văn hóa, thể thao…

Tại hội nghị, Trưởng đoàn đại biểu 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Trưởng đoàn Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây đã ký Biên bản ghi nhớ hội nghị lần thứ XI Ủy ban công tác liên hợp và cùng nhau bắt tay hướng tới mối quan hệ hợp tác, láng giềng, hữu nghị ngày càng bền chặt, thực chất và hiệu quả.

Tin, ảnh: Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, lãnh đạo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2019

BHG - Sáng 7.1, tại UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị đánh giá, phân loại cán bộ, công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2019. Dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

 

07/01/2020
Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang hội kiến Bí thư Khu ủy Quảng Tây

BHG - Ngay sau khi đến thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) thực hiện chương trình thăm, gặp gỡ đầu xuân giữa bí thư 4 tỉnh biên giới Việt Nam với Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây, chiều 6.1, tại Khách sạn Liễu Hoa Sơn Trang, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV...

07/01/2020
Tổng kết công tác Nội chính, phòng chống tham nhũng năm 2019

BHG - Ngày 6.1, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2019. Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2019, các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng; chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững...

07/01/2020
Bí thư Tỉnh ủy dự Chương trình gặp gỡ đầu Xuân với Bí thư Khu ủy Quảng Tây (Trung Quốc)

BHG - Sáng 7.1, tại thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây (Khu ủy Quảng Tây) chủ trì tổ chức Chương trình gặp gỡ đầu Xuân giữa Bí thư Khu ủy Quảng Tây... 

07/01/2020