Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang hội kiến Bí thư Khu ủy Quảng Tây

19:55, 07/01/2020

BHG - Ngay sau khi đến thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) thực hiện chương trình thăm, gặp gỡ đầu xuân giữa bí thư 4 tỉnh biên giới Việt Nam với Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây, chiều 6.1, tại Khách sạn Liễu Hoa Sơn Trang, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang đã có buổi hội kiến đồng chí Lộc Tâm Xã, Ủy viên BCH Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Khu ủy Quảng Tây. Dự buổi hội khiến về phía tỉnh ta có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Trung Tài, Trưởng ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh; Lê Quang Minh, Chủ nhiệm Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh; Sùng Minh Sính, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh và huyện Mèo Vạc. Về phía Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây có lãnh đạo Chính phủ nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang và các cơ quan hữu quan đối đẳng tỉnh Quảng Tây. Tham dự buổi hội kiến còn có Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Tây.

Bí thư Khu ủy Quảng Tây Lộc Tâm Xã chào mừng Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Đoàn đại biểu tỉnh ta đến Quảng Tây.
Bí thư Khu ủy Quảng Tây Lộc Tâm Xã chào mừng Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Đoàn đại biểu tỉnh ta đến Quảng Tây.

Tại buổi hội kiến, Bí thư Khu ủy Quảng Tây Lộc Tâm Xã chào mừng Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Đoàn đại biểu tỉnh ta sang thăm và dự chương trình gặp gỡ đầu Xuân giữa Khu ủy Quảng Tây và 4 tỉnh biên giới Việt Nam. Bí thư Khu ủy Quảng Tây khẳng định đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, góp phần thúc đẩy mối quan hệ giao lưu hợp tác song phương giữa 2 địa phương ngày càng thực chất, hiệu quả. Đồng thời nhấn mạnh, những năm qua mối quan hệ hợp tác giữa 2 địa phương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; các chuyến thăm của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của 2 bên ngày càng thường xuyên, hiệu quả; hợp tác về kinh tế, thương mại, văn hóa ngày càng chặt chẽ; 2 địa phương đã ký kết biên bản mậu dịch; tổ chức các lớp đào tạo cho cán bộ Hà Giang tại thành phố Bách Sắc; ký kết hợp tác quản lý lao động qua biên giới và lĩnh vực nông nghiệp; phối hợp tốt việc đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới…

Toàn cảnh buổi hội kiến.
Toàn cảnh buổi hội kiến.

Phát biểu tại buổi hội kiến, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh khẳng định chương trình gặp gỡ đầu Xuân năm nay rất ý nghĩa và tình cảm diễn ra đúng thời điểm kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc. Bí thư Tỉnh ủy cũng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, ấm tình láng giềng hữu nghị của các đồng chí lãnh đạo Khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây. Đồng thời ấn tượng với quy hoạch và sự phát triển của Quảng Tây, nhất là quy hoạch đô thị, cơ sở hạ tầng và hệ thống giao thông. Đồng chí cũng chúc mừng những thành tựu trong phát triển KT – XH của Quảng Tây trong thời gian qua.

Bí thư Khu ủy Quảng Tây Lộc Tâm Xã phát biểu tại buổi hội kiến.
Bí thư Khu ủy Quảng Tây Lộc Tâm Xã phát biểu tại buổi hội kiến.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cho rằng chương trình gặp gỡ đầu xuân giữa bí thư 4 tỉnh biên giới của Việt Nam và Bí thư Khu ủy Quảng Tây đã góp phần thúc đẩy quan hệ giao lưu, hợp tác giữa các địa phương ngày càng chặt chẽ, thực chất và hiệu quả theo đúng tinh thần hữu nghị, đồng chí, anh em. Nhân chuyến thăm, đồng chí Đặng Quốc Khánh đã gửi lời mời thân mật đồng chí Bí thư Khu ủy Quảng Tây Lộc Tâm Xã sang thăm Hà Giang trong năm 2020 và được đồng chí Bí thư Khu ủy vui vẻ nhận lời.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi hội kiến.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi hội kiến.

Tại buổi hội kiến, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Bí thư Khu ủy Quảng Tây Lộc Tâm Xã cùng khẳng định 2 bên còn nhiều tiềm năng hợp tác và mối quan hệ giữa 2 địa phương chắc chắn sẽ phát triển lên tầm cao mới. Hai đồng chí Bí thư Tỉnh ủy – Khu ủy đã thống nhất một số nội dung hợp tác giữa 2 địa phương trong thời gian tới, như: Tiếp tục duy trì và làm sâu sắc thêm các chuyến thăm giữa lãnh đạo cấp cao và các ngành hữu quan của 2 tỉnh/khu, nhất là duy trì hiệu quả cơ chế gặp gỡ đầu xuân giữa Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh và Bí thư Khu ủy Quảng Tây; đẩy nhanh xây dựng cơ sở hạ tầng chợ biên giới tại lối mở Lũng Làn, huyện Mèo Vạc (Hà Giang, Việt Nam) – Lộng Bình (Quảng Tây, Trung Quốc), tiến tới mở chính thức cặp cửa khẩu song phương này; đi sâu hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và đào tạo, nhất là việc Quảng Tây hỗ trợ Hà Giang khoa học, kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp, đưa các doanh nghiệp sang Hà Giang hợp tác, liên kết sản xuất; hỗ trợ Hà Giang đào tạo cán bộ, trao học bổng cho sinh viên Hà Giang…; tăng cường hợp tác quản lý lao động qua biên giới, bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy rừng trên tuyến biên giới; hai bên tiếp tục tuyên truyền, thực hiện tốt 3 Văn kiện biên giới trên đất liền đã ký giữa Trung Quốc và Việt Nam…

Chương trình văn nghệ trong tiệc chiêu đãi của Bí thư Khu ủy Quảng Tây dành cho Bí thư và Đoàn đại biểu 4 tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh (ghép 2 ảnh trên dưới)
Chương trình văn nghệ trong tiệc chiêu đãi của Bí thư Khu ủy Quảng Tây dành cho Bí thư và Đoàn đại biểu 4 tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh.

 

 

Nhân chuyến thăm, thực hiện chương trình gặp gỡ đầu xuân giữa bí thư 4 tỉnh biên giới Việt Nam với Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây và Hội nghị lần thứ 11 Ủy ban Công tác liên hợp giữa các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh với Khu tự trị dân tộc Choang, tối ngày 6.1, Bí thư Khu ủy Quảng Tây đã tổ chức tiệc chiêu đãi long trọng, tình cảm dành cho Bí thư Tỉnh ủy và Đoàn công tác 4 tỉnh Hà Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng và Quảng Ninh.

Tin, ảnh: Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, lãnh đạo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2019

BHG - Sáng 7.1, tại UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị đánh giá, phân loại cán bộ, công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2019. Dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

 

07/01/2020
Bí thư Tỉnh ủy dự Chương trình gặp gỡ đầu Xuân với Bí thư Khu ủy Quảng Tây (Trung Quốc)

BHG - Sáng 7.1, tại thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây (Khu ủy Quảng Tây) chủ trì tổ chức Chương trình gặp gỡ đầu Xuân giữa Bí thư Khu ủy Quảng Tây... 

07/01/2020
Các đơn vị triển khai nhiệm vụ năm 2020

BHG - Chiều 6.1, Cục Thuế tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác thuế năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, các phòng chuyên môn, Chi cục Thuế trực thuộc.

07/01/2020
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh gặp mặt các du học sinh tỉnh ta tại Quảng Tây

BHG - Chiều 6.1, nhân chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang đã gặp mặt một số du học sinh tỉnh ta đang học tập tại Quảng Tây...

07/01/2020