Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh thăm thành phố Liễu Châu, Quảng Tây (Trung Quốc)

08:43, 08/01/2020

BHG - Chiều 7.1, bên lề chuyến gặp gỡ đầu Xuân với Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang cùng các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Trung Tài, Trưởng ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh; Lê Quang Minh, Chủ nhiệm Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh; Sùng Minh Sính, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã đi tham quan Tòa nhà quy hoạch Khu tân Liễu Đông, Công ty ôtô Đông Phong và Bảo tàng Công nghiệp tại thành phố Liễu Châu. Cùng với đoàn đại biểu tỉnh ta tham quan có đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng cùng các thành viên đoàn đại biểu Cao Bằng.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đoàn đại biểu tỉnh Cao Bằng tham quan Tòa nhà quy hoạch khu Tân Liễu Đông.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đoàn đại biểu tỉnh Cao Bằng tham quan Tòa nhà quy hoạch khu Tân Liễu Đông.

Tại các điểm đến tham quan, các đại biểu đã được nghe giới thiệu khái quát những kết quả thực hiện công tác quy hoạch, phát triển đô thị, ngành công nghiệp ô tô và các ngành công nghiệp chế tạo khác của thành phố Liễu Châu nói riêng và tỉnh Quảng Tây nói chung. Cụ thể, Tòa nhà quy hoạch Khu tân Liễu Đông là nơi trưng bày, giới thiệu tổng quát quá trình quy hoạch, phát triển khu đô thị mới Tân Liễu Đông của thành phố Liễu Châu với những điểm nhấn như khu công nghiệp sáng tạo, công nghệ cao, khu đào tạo nghề, khu công viên sinh thái và các hạng mục tiêu biểu khác… Đây là khu đô thị được quy hoạch, đầu tư bài bản, khoa học, hướng tới một khu đô thị mẫu, điển hình của thành phố Liễu Châu.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh nghe giới thiệu về hoạt động sản xuất, chế tạo ô tô của Công ty ôtô Đông Phong.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh nghe giới thiệu về hoạt động sản xuất, chế tạo ô tô của Công ty ô-tô Đông Phong.

Công ty ôtô Đông Phong là công ty cổ phần vốn nhà nước, được thành lập năm 1954, với diện tích trên 245ha. Công ty hiện có tổng giá trị tài sản 18,56 tỷ nhân dân tệ, chủ yếu đầu tư sản xuất các loại xe tải, xe đầu kéo và các loại xe con với 2 thương hiệu nổi tiếng là Chenglong và Dongfeng. Năm 2019, sản lượng sản xuất và tiêu thụ của Công ty đạt 175.000 chiếc, trị giá 19,8 tỷ nhân dân tệ. Ngoài cung cấp cho thị trường trong nước các sản phẩm của Công ty còn được xuất khẩu tới nhiều nước khu vực châu Á và Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam…

Bảo Tàng Công nghiệp Liễu Châu có tổng diện tích trên 106.000m2. Tại đây có khu trưng bày giới thiệu công nghiệp của thành phố Liễu Châu trong hơn nửa thế kỷ qua. Ngoài ra bảo tàng còn có các khu mua sắm, nghỉ dưỡng, du lịch. Riêng Bảo tàng Lịch sử công nghiệp Liễu Châu được xây dựng trên diện tích 1,1ha, trưng bày các sản phẩm, thiết bị công nghiệp từ năm 1910 đến nay với khoảng 2.000 mẫu vật như ô tô, máy súc, đồng hồ, thiết bị thủy diện, tàu hỏa…

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh tham quan trực tiếp những mẫu ô tô do Công ty ôtô Đông Phong sản xuất.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh tham quan trực tiếp những mẫu ô-tô do Công ty ô-tô Đông Phong sản xuất.

Qua tham quan, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đánh giá cao công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch các khu đô thị, sự phát triển bứt phá lĩnh vực công nghiệp, chế tạo của thành phố Liễu Châu và hoạt động sản xuất ô tô của Công ty Đông Phong trong những năm qua. Đây là kinh nghiệm hay để Hà Giang nghiên cứu, học tập, đưa ra những định hướng phát triển phù hợp với điều kiện của tỉnh trong những năm tới.

Tối cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cùng các thành viên đoàn đại biểu tỉnh ta đã đi tham quan phong cảnh thành phố Liễu Châu nhìn từ du thuyền trên sông Liễu Giang. Khu vực sông Liễu Giang bao quanh thành phố Liễu Châu được đầu tư hệ thống đèn điện chiếu sáng tạo nên một “đô thị ánh sáng” lung linh, đầy sắc màu, thu hút lượng lớn du khách khi đến đây. Đây là một trong những điểm nhấn du lịch của thành phố Liễu Châu.

Đoàn đại biểu tỉnh ta và Cao Bằng chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Công ty ôtô Đông Phong.
Đoàn đại biểu tỉnh ta và Cao Bằng chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Công ty ôtô Đông Phong.

 

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Lại Xuân Môn tham quan Bảo tàng Công nghiệp Liễu Châu.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Lại Xuân Môn tham quan Bảo tàng Công nghiệp Liễu Châu.

 

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến chụp ảnh lưu niệm cùng một số thành viên đoàn đại biểu tỉnh ta khi tham quan thành phố Liễu Châu trên sông Liễu Giang.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến chụp ảnh lưu niệm cùng một số thành viên đoàn đại biểu tỉnh ta khi tham quan thành phố Liễu Châu trên sông Liễu Giang.

 

Thành phố Liễu Châu được trang hoàng hệ thống đèn điện chiếu sáng lung linh, huyền ảo về đêm.
Thành phố Liễu Châu được trang hoàng hệ thống đèn điện chiếu sáng lung linh, huyền ảo về đêm.

Tin, ảnh: Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị lần thứ XI Ủy ban Công tác liên hợp giữa các tỉnh biên giới Việt Nam với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc)

BHG - Ngày 7.1, tại thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), Ủy ban Công tác liên hợp giữa các tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn...

08/01/2020
Tổng kết công tác Nội chính, phòng chống tham nhũng năm 2019

BHG - Ngày 6.1, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2019. Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2019, các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng; chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững...

07/01/2020
Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang hội kiến Bí thư Khu ủy Quảng Tây

BHG - Ngay sau khi đến thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) thực hiện chương trình thăm, gặp gỡ đầu xuân giữa bí thư 4 tỉnh biên giới Việt Nam với Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây, chiều 6.1, tại Khách sạn Liễu Hoa Sơn Trang, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV...

07/01/2020
Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, lãnh đạo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2019

BHG - Sáng 7.1, tại UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị đánh giá, phân loại cán bộ, công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2019. Dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

 

07/01/2020