Liên đoàn Lao động Cụm thi đua số 1 tổng kết thi đua năm 2019

10:32, 25/12/2019

BHG - Ngày 24.12, tại huyện Bắc Quang, Cụm giao ước thi đua số 1 gồm Liên đoàn Lao động các huyện: Bắc Quang, Quang Bình, Xín Mần, Hoàng Su Phì và Vị Xuyên đã tổ chức tổng kết đua năm 2019. Dự hội nghị có lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và lãnh đạo, cán bộ chuyên trách công đoàn thuộc Cụm thi đua số 1.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Trong năm 2019, phong trào thi đua trong công nhân viên lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn Cụm thi đua số 1 tiếp tục có những bước phát triển. Hoạt động Công đoàn các cấp luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo như, tham gia đóng góp Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Nông thôn mới, Quỹ Ủng hộ thiên tai, Quỹ Mái ấm công đoàn. Kết quả có 100% cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ trong Cụm hưởng ứng tham gia. Năm 2019, Cụm thi đua số 1 đã đề nghị Ban quản lý Quỹ Mái ấm Công đoàn tỉnh hỗ trợ 13 gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn làm nhà ở mới. Cụm đã tổ chức tốt các hoạt động có ý nghĩa nhân dịp “Tháng công nhân” năm 2019, chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt nam (28.7.1929 – 28.07.2019) với nhiều nội dung thiết thực hướng về đoàn viên, người lao động. Thành lập mới 5 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 348 đoàn viên vào tổ chức công đoàn. Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ. Trong năm 2019, LĐLĐ các huyện đã tặng trên 300 suất quà với tổng số trên 250 triệu đồng; ủng hộ gần 200 triệu đồng cho 9 hộ đoàn viên gặp thiên tai, hỏa hoạn; giải quyết cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn vay từ nguồn quỹ giúp nhau phát triển kinh tế trên 400 triệu đồng….

Phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đề nghị công đoàn các cấp Cụm thi đua số 1 tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động để đem lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động trong tình hình mới. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng các sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương, nhất là tập trung vào dịp chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.  

Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành chấm điểm và bình xét các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019. Hội nghị thống nhất bầu Liên đoàn Lao động huyện Xín Mần làm Cụm trưởng Cụm thi đua số 1, năm 2020.

Tin, ảnh: Bùi Thị Thịnh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tuần hàng cam Sành, các sản phẩm OCOP, tiêu biểu của tỉnh tại Big C Thăng Long

BHG - Tối 24.12, UBND tỉnh Hà Giang phối hợp với Tập đoàn Central Retail Việt Nam tổ chức "Tuần hàng cam Sành, các sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu tỉnh Hà Giang năm 2019" tại khuôn viên Trung tâm thương mại Big C Thăng Long (thành phố Hà Nội). Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam; đại diện các cục, vụ, đơn vị thuộc Bộ Công thương...

25/12/2019
Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Nông nghiệp năm 2019

BHG - Chiều 23.12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 ngành NN&PTNT. Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang có các đồng chí: Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh...

24/12/2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ ngành Tư pháp

BHG - Sáng 24.12, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm đánh giá kết quả công tác tư pháp năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

 

24/12/2019
Hoàng Su Phì triển khai kế hoạch phát triển KT – XH và dự toán ngân sách năm 2020

BHG - Ngày 24.12, UBND huyện Hoàng Su Phì tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển KT – XH và dự toán ngân sách năm 2020. Tại hội nghị, huyện Hoàng Su Phì đặt mục tiêu năm 2020, thu nhập bình quân đầu người 24,5 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 31 tỷ đồng; tổng giá trị sản xuất đạt 1.456 tỷ đồng; giá trị bình quân/ha đất canh tác đạt 49 triệu đồng; giải quyết việc làm mới 1.800 người; giảm 6% tỷ lệ hộ nghèo...

24/12/2019