Hà Giang

Khối VH - XH triển khai nhiệm vụ năm 2020

16:48, 19/12/2019

BHG - Ngày 19.12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết hoạt động Khối Văn hóa - Xã hội (VH – XH) năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện một số sở, ban ngành của tỉnh, các đơn vị trong Khối VH -XH; lãnh đạo các huyện, thành phố.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý kết luận hội nghị và giao nhiệm vụ cho các đơn vị trong Khối VH - XH.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý kết luận hội nghị và giao nhiệm vụ cho các đơn vị trong Khối VH - XH.

Năm 2019, các đơn vị Khối VH - XH đã chủ động tham mưu, đề xuất với tỉnh, hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thành phố thực hiện tốt các chính sách trong lĩnh vực VH - XH. Công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai kịp thời, chất lượng khám chữa bệnh và phục vụ người bệnh được nâng lên. Toàn tỉnh có 10,5 bác sỹ/10.000 dân, 100% số xã có nữ hộ sinh/y sỹ sản nhi. Lĩnh vực giáo dục - đào tạo tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tỷ lệ duy trì sỹ số ở các cấp học đạt trên 98%. Tổ chức tốt việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng trong xã hội. Công tác giảm nghèo được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 26,73%. Hoạt động du lịch có bước phát triển đột phá với doanh thu đạt 1.500 tỷ đồng; đảm bảo công suất sử dụng phòng phục vụ du khách từ 60-70%. Bên cạnh đó, hoạt động thông tin, tuyên truyền ngày càng được nâng cao. Chính sách dân tộc được quan tâm, góp phần cải thiện đời sống của nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số; bản sắc văn hóa các dân tộc được duy trì và phát huy.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý nhấn mạnh: Năm 2020 các đơn vị trong Khối VH - XH cần làm tốt công tác phục vụ đại hội Đảng các cấp. Ngành Giáo dục – đào tạo cần chú trọng công tác duy trì sĩ số học sinh; đảm bảo chế độ cho học sinh; chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa mới theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT. Về lĩnh vực Văn hóa, thể thao du lịch cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp và ngành trong tổ chức các lễ hội, sự kiện, đặc biệt quan tâm đến sản phẩm du lịch, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống; tuyên truyền, vận động người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. Các đơn vị trong Khối cần có sự kết hợp chặt chẽ, đẩy mạnh phong tròa thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Nguyễn Tâm – Hà Toản


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác

BHG - Nhân Kỷ niệm 30 năm, Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2019) và 75 năm, Ngày thành lập Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2019). Sáng 19.12, tại Trường Quân sự tỉnh, Đảng ủy - BCH Quân sự tỉnh tổ chức buổi gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

19/12/2019
75 năm QĐND Việt Nam anh hùng vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng

Nhân kỷ niệm 75 Ngày thành lập QĐND Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết "75 năm Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng", Báo Hà Giang Điện tử trân trọng giới thiệu bài viết.

19/12/2019
Tổng kết Chỉ thị 32 của Ban Bí thư T.Ư về phổ biến giáo dục pháp luật

BHG - Sáng 19.12, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư T.Ư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành của tỉnh.

 

19/12/2019
Bưu điện tỉnh triển khai kế hoạch năm 2020 và biểu dương người lao động

BHG - Ngày 18.12, Bưu điện tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2020 và biểu dương lao động giỏi – lao động sáng tạo, giai đoạn 2015 – 2020. Dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan – doanh nghiệp tỉnh và một số sở, ngành.

 

19/12/2019