Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác xây dựng Đảng

16:51, 25/12/2019

BHG - Sáng 25.12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc, tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh…

Hội nghi trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Hà Giang.
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Hà Giang.

Năm 2019, toàn ngành đã bám sát sự lãnh, chỉ đạo của BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp; chủ động tham mưu, tích cực triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm. Toàn ngành thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương. Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có chuyển biến tích cực; việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt hiệu quả. Cụ thể đã giảm được 4 đầu mối trực thuộc T.Ư, 7 Tổng cục và tương đương; 81 cục, vụ và tương đương; hơn 2.600 phòng và tương đương; hàng trăm đầu mối trực thuộc tỉnh, gần 500 đầu mối trực thuộc huyện. Giảm hơn 236 nghìn (6,58%) công chức, viên chức. Công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ có nhiều đổi mới và mang lại hiệu quả tích cực, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới; tình trạng chạy chức, chạy quyền được ngăn chặn và từng bước đẩy lùi; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được coi trọng; công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm.

Năm 2020, toàn ngành xác định chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm là: Chuẩn bị, tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả chỉ thị, hướng dẫn của T.Ư về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tiếp tục rà soát quy hoạch cấp ủy các cấp, chủ động tham mưu, điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ gắn với công tác nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2021 – 2026; tổ chức tốt việc thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến có chất lượng vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng…

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại hội nghị
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu năm 2020, toàn ngành cần chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Chuẩn bị, tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả chỉ thị, hướng dẫn của T.Ư về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tiếp tục rà soát quy hoạch cấp ủy các cấp, chủ động tham mưu điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ gắn với công tác nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 để lựa chọn những cán bộ có đức, có tài tham gia cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở các cấp nhiệm kỳ tới; tổ chức tốt việc thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến có chất lượng vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng…

Phát biểu sau Hội nghị toàn quốc, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh yêu cầu: Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần phối hợp, tham mưu công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; tham mưu cho Tỉnh ủy đề án nhân sự BCH, BTV và các chức danh chủ chốt tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo và quản lý đội ngũ cán bộ. Việc lãnh, chỉ đạo công tác đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử phải được thực hiện đúng quy định. Tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác tổ chức cán bộ, đảm bảo lựa chọn những người có tài, có đức, đủ năng lực. Xây dựng kế hoạch tổ chức tổng kết, đánh giá các mô hình đã kiện toàn bộ máy tổ chức theo Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của BCH T.Ư khóa XII. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ cuối năm 2019, phát huy tinh thần phê và tự phê; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ…

Tin, ảnh: Lê Hải


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tuần hàng cam Sành, các sản phẩm OCOP, tiêu biểu của tỉnh tại Big C Thăng Long

BHG - Tối 24.12, UBND tỉnh Hà Giang phối hợp với Tập đoàn Central Retail Việt Nam tổ chức "Tuần hàng cam Sành, các sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu tỉnh Hà Giang năm 2019" tại khuôn viên Trung tâm thương mại Big C Thăng Long (thành phố Hà Nội). Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam; đại diện các cục, vụ, đơn vị thuộc Bộ Công thương...

25/12/2019
Liên đoàn Lao động Cụm thi đua số 1 tổng kết thi đua năm 2019

BHG - Ngày 24.12, tại huyện Bắc Quang, Cụm giao ước thi đua số 1 gồm Liên đoàn Lao động các huyện: Bắc Quang, Quang Bình, Xín Mần, Hoàng Su Phì và Vị Xuyên đã tổ chức tổng kết đua năm 2019. Dự hội nghị có lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và lãnh đạo, cán bộ chuyên trách công đoàn thuộc Cụm thi đua số 1.

 

25/12/2019
Hoàng Su Phì triển khai kế hoạch phát triển KT – XH và dự toán ngân sách năm 2020

BHG - Ngày 24.12, UBND huyện Hoàng Su Phì tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển KT – XH và dự toán ngân sách năm 2020. Tại hội nghị, huyện Hoàng Su Phì đặt mục tiêu năm 2020, thu nhập bình quân đầu người 24,5 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 31 tỷ đồng; tổng giá trị sản xuất đạt 1.456 tỷ đồng; giá trị bình quân/ha đất canh tác đạt 49 triệu đồng; giải quyết việc làm mới 1.800 người; giảm 6% tỷ lệ hộ nghèo...

24/12/2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ ngành Tư pháp

BHG - Sáng 24.12, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm đánh giá kết quả công tác tư pháp năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

 

24/12/2019