Hà Giang

Gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác

15:08, 19/12/2019

BHG - Nhân Kỷ niệm 30 năm, Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2019) và 75 năm, Ngày thành lập Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2019). Sáng 19.12, tại Trường Quân sự tỉnh, Đảng ủy - BCH Quân sự tỉnh tổ chức buổi gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho đại tá Văn Minh Tiến, nguyên Phó Chỉ huy trưởng nghiệp vụ - BCH BĐBP tỉnh và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho đại tá Nguyễn Ngọc Đường, nguyên Phó Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho đại tá Văn Minh Tiến, nguyên Phó Chỉ huy trưởng nghiệp vụ - Bộ CH BĐBP tỉnh và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho đại tá Nguyễn Ngọc Đường, nguyên Phó Chỉ huy trưởng Bộ CH Quân sự tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo BCH Quân sự tỉnh thông tin khái quát tình hình trong nước và quốc tế; những nét chính về tình hình QP - AN, xây dựng LLVT trên địa bàn tỉnh, trong đó nhấn mạnh: Những năm qua, LLVT của tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao, đã làm tốt công tác tuyển quân đảm bảo đủ quân số, chất lượng; đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng. Đặc biệt, LLVT tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tỉnh tổ chức diễn tập thành công khu vực phòng thủ tỉnh; triển khai tổ chức các đợt ra quân, huấn luyện cho các lực lượng thường trực, dự bị động viên, từng bước xây dựng LLVT ngày một chính quy, hiện đại. Ngoài ra, LLVT của tỉnh cũng đã thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; tích cực tham gia các cuộc vận động, hoạt động hướng về cơ sở, nhất là đối với việc quyên góp, ủng hộ xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo còn khó khăn về nhà ở, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền tỉnh…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn khẳng định: Trải qua 75 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, QĐND Việt Nam nói chung, LLVT tỉnh nói riêng cùng toàn dân tộc đã lập nên những trang sử hào hùng với thắng lợi vẻ vang, đóng góp xứng đáng vào thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả. LLVT của tỉnh đã vượt qua những khó khăn, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ cấp ủy, chính quyền và nhân dân giao phó, vun đắp nên truyền thống vẻ vang “Trung thành, đoàn kết, kiên cường, chiến thắng”.

Trong thời đại hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, để bảo vệ, giữ vững môi trường hòa bình, độc lập dân tộc, đồng chí Thào Hồng Sơn mong muốn LLVT của tỉnh cần nêu cao tinh thần gương mẫu, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ Tổ quốc; thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, chăm lo đời sống cho cán bộ, chiến sỹ. Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đảm bảo môi trường hòa bình, phục vụ cho sự phát triển đất nước, của địa phương. Nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử trí đúng đắn các tình huống có thể xảy ra. Đối với các thế hệ cán bộ cấp cao trong quân đội đã nghỉ hưu tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, đóng góp trí tuệ của mình trong xây dựng LLVT của tỉnh ngày càng vững mạnh; tích cực tham gia các hoạt động xã hội nơi cư trú, góp phần xây dựng quê hương Hà Giang ngày một văn minh, giầu mạnh.

Tại buổi gặp mặt, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân.

                                                         Tin, ảnh: HOÀNG NGỌC


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bưu điện tỉnh triển khai kế hoạch năm 2020 và biểu dương người lao động

BHG - Ngày 18.12, Bưu điện tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2020 và biểu dương lao động giỏi – lao động sáng tạo, giai đoạn 2015 – 2020. Dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan – doanh nghiệp tỉnh và một số sở, ngành.

 

19/12/2019
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến làm việc với Công ty Hoa Sao

BHG - Sáng 19.12, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Bắc Mê đã có buổi làm việc với đại diện Công ty Cổ phần truyền thông Hoa Sao (Công ty Hoa Sao) về những vướng mắc trong thực hiện dự án đầu tư tại Bắc Mê.

 

19/12/2019
Các Đảng bộ tổ chức hội nghị BCH

BHG - *Ngày 18.12, Đảng bộ huyện Bắc Mê tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 28 (mở rộng), đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Bùi Văn Tuân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Đến dự có đồng chí Trần Xuân Thủy, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy...

19/12/2019
Người lính Cụ Hồ hai quốc tịch, đảng viên hai Đảng Cộng sản

BHG - Kotas Sarantiđis sinh ra trong một gia đình công nhân ở Athens (Hy Lạp), bị bắt đi lính Đức Quốc xã khi mới 16 tuổi. Không chịu nổi sự khắc nghiệt trong đội quân phát xít, anh đã tìm cách trốn thoát. Anh len lỏi dọc biên giới Nam Tư - Hy Lạp đi làm thuê để kiếm sống. Khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Kotas bị bắt và đưa vào trại tập trung ở Italia vì không có giấy tờ tùy thân. Sau đó anh bị dẫn về Pháp, bắt vào đội quân Lê dương của lực lượng viễn chinh Pháp đưa sang chiến trường Đông Dương. 

18/12/2019