Đoàn công tác của Chương trình phát triển Liên hợp quốc làm việc tại tỉnh

09:22, 20/12/2019

BHG - Chiều 19.12, tại UBND tỉnh, Đoàn công tác của Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) do Phó Viện trưởng Viện Khoa học, kỹ thuật Nông, lâm nghiệp miền núi phía Bắc Lưu Ngọc Quyến làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh về việc hoàn thiện dự án liên quan đến thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông, lâm nghiệp. Dự buổi làm việc với Đoàn, có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; Thường trực UBND huyện Bắc Quang, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc…

Buổi làm việc giữa Đoàn công tác của Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam với UBND tỉnh.
Buổi làm việc giữa Đoàn công tác của Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam với UBND tỉnh.

Hà Giang là một trong hai tỉnh được UNDP lựa chọn làm điểm thực hiện Dự án: “Nâng cao khả năng chống chịu và thích ứng của hệ thống sản xuất nông, lâm nghiệp cho người dân yếu thế và dễ bị tổn thương nhất với biến đổi khí hậu tại khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam” (ERACAF). Tại buổi làm việc, UNDP đã chia sẻ ý tưởng Dự án ERACAF nhằm tham vấn ý kiến đại biểu; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với sản xuất, sự phát triển KT-XH địa phương, các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu; hạn chế, bất cập trong ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là tại các xã vùng sâu, xa, đồng bào dân tộc thiểu số. Dự án ERACAF nhằm đạt mục tiêu tăng cường khả năng chống chịu và thích ứng cho các nông hộ dễ bị tổn thương, yếu thế và người dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi. Các đối tượng này là tác nhân chính trong việc ứng phó, quản lý, biến rủi ro và tác động của các hiện tượng khí hậu cực đoan, khó lường, rét đậm, rét hại, thiên tai thành cơ hội để phát triển nông nghiệp bền vững, có khả năng thích ứng, có giá trị gia tăng cao, đa dạng hóa thu nhập từ các hoạt động nông nghiệp, phi nông nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhóm yếu thế, nông hộ nhỏ, đặc biệt là người dân tộc thiểu số…

Từ ý tưởng Dự án ERACAF, đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh có nhiều ý kiến trao đổi và định hướng cho việc thu thập thông tin liên quan để hoàn thiện Dự án ERACAF trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến đồng tình với ý tưởng và 3 huyện mà UNDP lựa chọn để triển khai thực hiện Dự án ERACAF, gồm: Bắc Quang, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc. Trên cơ sở đó, phân công Ban điều phối Chương trình Giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa (CPRP) tỉnh làm đầu mối phối hợp với UNDP trong triển khai thực hiện Dự án ERACAF. Đồng thời, đề xuất với UNDP, trong hợp phần tỉnh Hà Giang nên bổ sung một số nội dung liên quan đến thích ứng với biến đổi khí hậu tại địa phương, như: Đầu tư xây dựng hệ thống ruộng bậc thang thích ứng với biến đổi khí hậu, hệ thống thiết bị cảnh báo mưa, nhiệt độ; công nghệ tưới tiêu thông minh, công nghệ chế biến thức ăn gia súc và hỗ trợ tài chính vĩ mô cho phụ nữ yếu thế trong việc liên kết sản xuất…

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tổng kết Chỉ thị 32 của Ban Bí thư T.Ư về phổ biến giáo dục pháp luật

BHG - Sáng 19.12, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư T.Ư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành của tỉnh.

 

19/12/2019
Khối VH - XH triển khai nhiệm vụ năm 2020

BHG - Ngày 19.12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết hoạt động Khối Văn hóa - Xã hội (VH – XH) năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện một số sở, ban ngành của tỉnh, các đơn vị trong Khối VH -XH; lãnh đạo các huyện, thành phố.

 

19/12/2019
75 năm QĐND Việt Nam anh hùng vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng

Nhân kỷ niệm 75 Ngày thành lập QĐND Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết "75 năm Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng", Báo Hà Giang Điện tử trân trọng giới thiệu bài viết.

19/12/2019
Gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác

BHG - Nhân Kỷ niệm 30 năm, Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2019) và 75 năm, Ngày thành lập Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2019). Sáng 19.12, tại Trường Quân sự tỉnh, Đảng ủy - BCH Quân sự tỉnh tổ chức buổi gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

19/12/2019