Đảng bộ Bắc Quang và Vị Xuyên tổ chức hội nghị BCH

20:46, 16/12/2019

BHG - * Ngày 16.12, Đảng bộ huyện Bắc Quang tổ chức hội nghị BCH lần thứ 27 (mở rộng), nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các thành viên Đoàn công tác theo dõi, chỉ đạo toàn diện thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Đảng bộ huyện Bắc Quang; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy...

          Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Bắc Quang
Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Bắc Quang

Năm 2019, Đảng bộ và nhân dân huyện Bắc Quang đã thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu quan trọng. Trong tổng số 75 chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT - XH (26 chỉ tiêu chủ yếu và 49 chỉ tiêu cụ thể). Đến nay có 63/75 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch (chiếm 84%); 5 chỉ tiêu đạt 90,1% đến 97% kế hoạch (chiếm 6,6%); 5 chỉ tiêu đạt từ 70,4% đến 88,2% kế hoạch; 2 chỉ tiêu đạt từ 54,6% đến 61% kế hoạch. Các lĩnh vực sản xuất nông - lâm nghiệp phát triển khá nhanh và tương đối toàn diện; lĩnh vực giáo dục, văn hóa - xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội luôn được đảm bảo; tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm xuống còn 6,42%, giải quyết việc làm được 2.226 lao động; tích cực triển khai Chương trình hỗ trợ làm nhà ở cho 155 đối tượng, đến ngày 11.12, đã hoàn thành 20 nhà theo Chương trình hỗ trợ làm nhà ở cho 88 hộ là người có công, cựu chiến binh nghèo; số còn lại phấn đấu hoàn thành trước Tết nguyên đán...

Hội nghị đã dành nhiều thời gian tập trung thảo luận theo tổ về báo cáo kết quả công tác lãnh đạo của BTV Huyện ủy và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, nhấn mạnh: Thời gian tới, Đảng bộ huyện cần tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025; chú trọng công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, thường xuyên cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, lấy phòng, chống thay cho xử lý các vi phạm; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trọng tâm là đảm bảo an ninh trật tự trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý – năm 2020.

Tin, ảnh: Bùi Thị Thịnh

* Ngày 16.12, BCH Đảng bộ huyện Vị Xuyên tổ chức hội nghị lần thứ 38 (mở rộng), nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, đề ra phương hướng năm 2020. Tham dự có đồng chí Vi Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy; Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy theo dõi, phụ trách huyện Vị Xuyên.

Đồng chí Vi Hữu Cầu, Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác Kiểm tra Đảng cho các cá nhân.
Đồng chí Vi Hữu Cầu, Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác Kiểm tra Đảng cho các cá nhân.

Năm 2019, huyện Vị Xuyên tiếp tục giành được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%. Hầu hết các chỉ tiêu KT – XH đều tăng trưởng khá; trong số 22 chỉ tiêu chủ yếu năm 2019, có 20 chỉ tiêu đạt và vượt. Tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm ước đạt 56.460 tấn; giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân 62,9 triệu đồng/ha; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 1.659 tỷ đồng; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.060 tỷ đồng. Thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng Nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đẩy mạnh thực hiện việc đưa văn hóa truyền thống vào giảng dạy trong các đơn vị trường học. Tổ chức phát động xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện; hiện đã khởi công được 141 nhà, số tiền giải ngân 4,5 tỷ đồng. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,94%; giải quyết việc làm cho 3.936 lao động; QP – AN  được giữ vững.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ huyện thực hiện trong thời gian qua. Đồng thời chỉ rõ: Vị Xuyên là huyện động lực KT – XH của tỉnh, có nhiều mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả, do đó cấp ủy, chính quyền huyện cần phát huy những lợi thế sẵn có, nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả nhằm tăng thu nhập cho người dân; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường giải quyết việc làm, quản lý người đi lao động ngoại tỉnh, đảm bảo chính sách an sinh xã hội trên địa bàn; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hỗ trợ làm nhà cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở; chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho đại hội Đảng các cấp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020. Tại hội nghị, 3 cán bộ có thành tích xuất sắc đã được trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác Kiểm tra Đảng.

Tin, ảnh: Yến Vũ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Triển khai kế hoạch phát triển KT - XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

BHG - Chiều 16.12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển KT - XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020. Các đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy...

16/12/2019
Hà Giang - Vân Nam: Láng giềng, hữu nghị, hợp tác và phát triển

BHG - Từ ngày 11 – 14.12 vừa qua, đoàn đại biểu tỉnh ta do đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV...

16/12/2019
Hiệp hội doanh nghiệp phải thực sự là cầu nối cho doanh nghiệp

BHG - Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang, phải thực sự là cầu nối cho doanh nghiệp trong việc kiến nghị, đề xuất, giải quyết thắc mắc trong sản xuất kinh doanh. Đây là ý kiến của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi gặp mặt Cà phê Doanh nhân sáng thứ 2, ngày 16.12.

 

16/12/2019
Tòa án Nhân dân tỉnh tập huấn nghiệp vụ xét xử

BHG - Sáng 16.12, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ xét xử cho thẩm phán, hội thẩm, thẩm tra viên, thư ký TAND hai cấp đợt 2 năm 2019. Dự hội nghị có đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện TAND tối cao và các đại biểu là thẩm phán, hội thẩm, thẩm tra viên, thư ký TAND các huyện, thành phố,…

 

16/12/2019