Hà Giang

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện Vị Xuyên

17:03, 02/12/2019

BHG - Ngày 2.12, tại huyện Vị Xuyên, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang gồm các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế T.Ư; Vương Ngọc Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang đã có buổi tiếp xúc cử tri (TXCT) sau Kỳ họp Quốc hội thứ 8 tại các xã Bạch Ngọc, Linh Hồ. Cùng dự có: Thường trực HĐND-UBND huyện Vị Xuyên; lãnh đạo và nhân dân xã Bạch Ngọc, Ngọc Minh, Ngọc Linh, Linh Hồ, Phú Linh, Kim Linh.

Đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế T.Ư phát biểu tại buổi TXCT xã Bạch Ngọc.
Đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế T.Ư phát biểu tại buổi TXCT xã Bạch Ngọc.

Tại buổi TXCT, đại biểu và cử tri đã nghe lãnh đạo các địa phương báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019; nghe ĐBQH báo cáo các nội dung của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Sau 28 ngày làm việc, kỳ họp đã kết thúc tốt đẹp với kết quả: Thông qua 11 luật, bộ luật, 17 nghị quyết, cho ý kiến về 10 dự án luật; giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, quyết định các vấn đề KT-XH, ngân sách Nhà nước, nhân sự và một số vấn đề quan trọng khác.

ĐBQH tiếp xúc tại xã Linh Hồ
ĐBQH tiếp xúc tại xã Linh Hồ

Phát biểu tại buổi TXCT, Phó Trưởng Ban Kinh tế T.Ư Triệu Tài Vinh, nhấn mạnh: Các ĐBQH của tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm tham gia vào nhiều dự thảo, đề án quan trọng của Quốc hội. Trong đó có những chính sách liên quan đến sự phát triển KT-XH ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số như: Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030. Trong thời gian tới, mong rằng tỉnh Hà Giang, huyện Vị Xuyên cần tập trung tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc phát sinh liên quan đến quyền lợi của nhân dân, có báo cáo, đề xuất, kiến nghị kịp thời để T.Ư nghiên cứu, xem xét điều chỉnh, bổ sung chính sách, quy định.

Cử tri các xã đã kiến nghị các vấn đề liên quan đến lĩnh vực tài nguyên, môi trường; điện; công trình thủy lợi. Tạo điều kiện cho nhân dân được vay vốn trồng rừng sản xuất theo Nghị định 75-NĐ/CP; vay vốn phát triển sản xuất theo Quyết định 2085/2016/QĐ-TTg cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Quan tâm đến chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ thôn, bản, bí thư chi bộ, trưởng thôn…

Sau khi nghe các cử tri kiến nghị, đại diện lãnh đạo HĐND-UBND huyện, xã đã tiếp thu, giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương quản lý. Các ĐBQH đánh giá cao và ghi nhận ý kiến của cử tri nêu ra tại buổi tiếp xúc, đồng thời sẽ tổng hợp chuyển đến Quốc hội, bộ, ngành T.Ư, UBND tỉnh xem xét theo thẩm quyền.                                       

Tin, ảnh: Lê Hải


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại huyện Vị Xuyên

BHG - Sáng 30.11, các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy...

30/11/2019
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh làm việc với Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp

BHG - Chiều 30.11, tại huyện Vị Xuyên, các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Viện nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp – trực thuộc Đại học Nông lâm Thái Nguyên do PGS, TS Trần Thu Hà, Viện trưởng làm Trưởng đoàn...

30/11/2019
Các tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 11

BHG - Chiều 28.11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị thành phố Hà Giang gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Giang; Chu Thị Ngọc Diệp, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh, khóa XVII (được tổ chức từ ngày 9.12 – 11.12.2019) tại xã Ngọc Đường, thành phố Hà Giang.

 

29/11/2019
Hội nghị tổng kết khối giao ước thi đua các huyện vùng 30a của tỉnh

BHG - Sáng 29.11, tại huyện Hoàng Su Phì, Khối giao ước thi đua các huyện vùng 30a của tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019. Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Công thương, Ban thi đua khen thưởng tỉnh, lãnh đạo các huyện vùng 30a của tỉnh gồm: Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Mê, Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc.

29/11/2019