Họp BCĐ xây dựng bảng giá các loại đất, giai đoạn 2020 - 2024

19:11, 12/11/2019

BHG - Sáng 12.11, Ban Chỉ đạo (BCĐ) xây dựng bảng giá các loại đất, giai đoạn 2020 – 2024 tổ chức họp. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ xây dựng bảng giá các loại đất của tỉnh chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến phát biểu kết luận hội nghị
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến phát biểu kết luận hội nghị

Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 được xác lập trên cơ sở kế thừa bảng giá các loại đất giai đoạn 2015 - 2019 của tỉnh và giữ nguyên số lượng 91 bảng giá đất. Trong đó, nhóm đất phi nông nghiệp có 78 bảng giá; nhóm đất nông nghiệp có 13 bảng giá; riêng 49 xã trên địa bàn tỉnh có vị trí thửa đất ở khu trung  tâm xã có giá trị sinh lời cao, có tốc độ đô thị hóa nhanh, được sắp xếp theo loại đường phố, vị trí. Căn cứ vào kết quả phiếu điều tra, xác định giá đất của tỉnh có sự biến động tăng theo từng năm, nhất là đối với đất ở đô thị của thành phố Hà Giang giá đất tăng từ 5,81 lần đến 9,5 lần so với bảng giá của tỉnh; đất ở đô thị trên trục đường phố loại 1 ở các huyện vùng Cao nguyên đá như Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ có mức tăng trung bình từ trên 3 lần đến 7 lần so với bảng giá đất hiện hành; nhóm đất phi nông nghiệp, đất ở nông thôn tại huyện Bắc Quang có mức tăng từ 2,5 lần đến 10,5 lần so với bảng giá đất hiện hành…

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đều khẳng định sự cần thiết của việc điều chính tăng bảng giá các loại đất của tỉnh giai đoạn 2020 - 2024, là cơ sở để định hướng cho phát triển thị trường bất động sản, quy hoạch phát triển đô thị, khu dân cư và thu hút các nhà đầu tư đến với tỉnh. Đồng thời đề nghị tỉnh tham khảo bảng giá các loại đất ở các tỉnh giáp ranh để đưa ra được bảng giá đất phù hợp nhất; cần xây dựng bảng giá các loại đất trên cơ sở lợi thế so sánh giữa các huyện, thành phố, vùng miền, từng vị trí cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh và theo quy định của Chính phủ.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ xây dựng bảng giá các loại đất của tỉnh đề nghị: Giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan Thường trực BCĐ cần hoàn thiện Dự thảo Bảng giá các loại đất của tỉnh, trình Hội đồng thẩm định vào ngày 14.11 và hoàn chỉnh trình UBND tỉnh vào ngày 16.11.2019 và có bổ sung thêm bảng giá đất của một số tỉnh giáp ranh để tham khảo. Chuẩn bị đầy đủ các báo cáo giải thích rõ lý do việc tăng, giảm bảng giá các loại đất theo hướng cụ thể, rõ ràng hơn; làm rõ mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng bảng giá đất mới, giai đoạn 2020 - 2024. Đối với các huyện Mèo Vạc, Đồng Văn còn có ý kiến khác nhau cần thống nhất lại với Tổ tư vấn về bảng giá đất cho cụ thể; đối với đất trồng cây lâu năm, đất trồng lúa của thành phố Hà Giang thống nhất bằng bảng giá của Chính phủ quy định…

                                                     Tin, ảnh: HOÀNG NGỌC


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Ký kết Chương trình hợp tác giữa Hội đồng Lý luận tỉnh với Hội đồng Lý luận Trung ương

BHG - Chiều 11.11, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận (HĐLL) tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ Ký kết Chương trình hợp tác với HĐLL T.Ư...

11/11/2019
Chủ tịch UBND tỉnh nghe báo cáo việc chuẩn bị Lễ hội Hoa Tam giác mạch

BHG - Sáng 11.11, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị các sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ V, năm 2019. Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên...

11/11/2019
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn gặp gỡ thanh niên khởi nghiệp

BHG - Sáng 11.11, tại Vườn ươm doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi gặp gỡ các khởi nghiệp viên, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) nhằm lắng nghe ý tưởng và tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến vấn đề khởi nghiệp. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

 

11/11/2019
Trường Đại học Ngoại Thương hỗ trợ 100 triệu đồng cho CCB nghèo, hộ nghèo

BHG - Ngày 8.11, trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn của Trường Đại học Ngoại thương tại Hà Giang, nhà trường đã tổ chức trao 100 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Hà Giang thực hiện Chương trình xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo các xã biên giới có khó khăn về nhà ở...

10/11/2019