Đoàn công tác T.Ư Hội Người cao tuổi Việt Nam làm việc tại Hà Giang

08:17, 06/11/2019

BHG - Chiều 5.11, đoàn công tác T.Ư Hội Người cao (NCT) tuổi Việt Nam do đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền, Chủ tịch T.Ư Hội NCT Việt Nam làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh nhằm nắm bắt kết quả thực hiện Luật NCT và Chương trình hành động Quốc gia về NCT trên địa bàn. Dự buổi làm việc với đoàn có đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành là thành viên Ban công tác NCT của tỉnh…

Đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền phát biểu tại buổi làm việc.

Thời gian qua, các cấp, ngành của tỉnh đã cụ thể hóa các nội dung của Luật NCT và triển khai có hiệu quả Chương trình hành động Quốc gia về NCT thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực: Tổ chức phát động nhiều phong trào, tạo sân chơi để NCT gặp gỡ giao lưu, động viên tinh thần; trên địa bàn tỉnh đã có 139 câu lạc bộ NCT, thu hút trên 5.600 người tham gia. Các hoạt động trợ giúp pháp lý, thăm hỏi, tặng quà, chúc thọ, mừng thọ nhân dịp lễ, tết được thực hiện đầy đủ; chính sách trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với NCT được triển khai đầy đủ, hiện tại toàn tỉnh có 20.811 NCT được hưởng trợ cấp của Nhà nước, trong đó có 11.978 người được hưởng lương hưu, mất sức lao động, trợ cấp bảo hiểm xã hội, 1.234 người hưởng trợ cấp người có công, 7.590 người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội tại cộng đồng, nuôi dưỡng trong cơ sở bảo trợ xã hội công lập của tỉnh. Thực hiện đạt 70,25% tổng số xã, phường, thị trấn hỗ trợ việc thành lập và hoạt động của Quỹ chăm sóc, phát huy vai trò NCT, vượt 20,25% so với chỉ tiêu đề ra; có 93,75% bệnh viện đa khoa, bệnh viên chuyên khoa có khoa lão khoa hoặc buồng khám bệnh riêng cho NCT, vượt 33,75% chỉ tiêu đề ra…

Cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở cũng đặc biệt quan tâm phát huy vai trò NCT trong công tác vận động gia đình, cộng đồng xã hội thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua của T.Ư, tỉnh phát động…

Tại buổi làm việc, tỉnh ta cũng đề xuất, kiến nghị với đoàn công tác một số nội dung: Xem xét hạ độ tuổi hưởng chế độ trợ cấp xã hội đối với NCT ở vùng đặc biệt khó khăn xuống độ tuổi từ đủ 75 tuổi; nâng mức trợ cấp xã hội hàng tháng; xem xét thành lập Hội NCT cấp tỉnh, huyện để đảm bảo tính hệ thống tại mỗi địa phương; ưu tiên đầu tư trang thiết bị kỹ thuật, đội ngũ y, bác sỹ chuyên ngành lão khoa để đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho NCT.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền đánh giá cao việc cụ thể hóa của tỉnh trong thực hiện Luật NCT, Chương trình hành động Quốc gia về NCT của tỉnh. Đồng chí mong muốn, cấp ủy, chính quyền tỉnh cần tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách, chế độ hỗ trợ của NCT, đưa mục tiêu chăm sóc, phát huy vai trò NCT vào kế hoạch phát triển KT - XH hàng năm của tỉnh. Cùng đó, lồng ghép các nguồn lực, nhân rộng xã hội hóa công tác chăm sóc NCT.

Trước khi có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền cùng đoàn công tác tham dự lớp tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức bảo vệ môi trường, xây dựng Nông thôn mới, an ninh khu vực biên giới”; thăm hỏi, tặng quà cho NCT trên địa bàn tỉnh.

                                                         Tin, ảnh: HOÀNG NGỌC


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Giao ban tiến độ Chương trình NTM, Đề án quy tụ dân cư, hỗ trợ nhà ở và phòng chống dịch tả lợn châu Phi

BHG - Chiều 31.10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về giao ban tiến độ Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM), Đề án quy tụ dân cư, hỗ trợ nhà ở và phòng chống dịch tả lợn châu Phi tháng 10.2019...

31/10/2019
Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

BHG - Ngày 31.10, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc do đồng chí Thiều Kim Quỳnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên làm Trưởng đoàn về một số nội dung liên quan đến các dự án cung cấp điện lưới trên địa bàn Hà Giang...

31/10/2019
Lãnh đạo tỉnh làm việc với Ngân hàng Thế giới

BHG - Chiều 5.11, tại thành phố Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh có buổi làm việc với đại diện Ngân hàng thế giới (WB) tại Việt Nam...

06/11/2019
Việt Nam tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020

Tối 4/11, tại thủ đô Bangkok (Thái Lan) diễn ra Lễ bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 cùng Lễ bàn giao chức Chủ tịch ASEAN 2020 cho Việt Nam.

05/11/2019