Hà Giang

Chủ tịch UBND tỉnh nghe báo cáo việc chuẩn bị Lễ hội Hoa Tam giác mạch

15:06, 11/11/2019

BHG - Sáng 11.11, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị các sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ V, năm 2019. Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, các sở, ngành, thành phố Hà Giang và 4 huyện vùng cao phía Bắc...

 
 Giám đốc Sở VHTT&DL Nguyễn Hồng Hải báo cáo công tác chuẩn bị khai mạc Lễ hội hoa Tam giác mạch.
Giám đốc Sở VHTT&DL Nguyễn Hồng Hải báo cáo công tác chuẩn bị khai mạc Lễ hội hoa Tam giác mạch.

Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ V sẽ được khai mạc ngày 16.11, tường thuật trực tiếp trên Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC, Đài PT – TH tỉnh, phát thanh trực tiếp trên VOV và dự kiến có 20 đài PT – TH các tỉnh tiếp sóng chương trình lễ khai mạc. Trong khuôn khổ Lễ hội sẽ có một số sự kiện lớn, như: Hội thảo Quốc gia về “Liên kết vùng trong chiến lược thúc đẩy du lịch tỉnh Hà Giang và các tỉnh Đông – Tây Bắc, Việt Nam”; tổ chức Hội chợ cam và các sản phẩm nông sản Hà Giang; khánh thành Dự án KawaTech; tổ chức lễ động thổ Dự án Trung tâm thương mại, khách sạn và nhà ở ShopHouse. Ngoài ra, có một số chương trình được tổ chức xuyên suốt ở các huyện, thành phố trong thời gian chuẩn bị và diễn ra Lễ hội Hoa Tam giác mạch như: Triển lãm và trưng bày nghệ thuật với chủ đề “Hoa của đá” tại huyện Đồng Văn; tổ chức thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi với chủ đề “Mầm xanh trên đá”; Hội thi “Hướng dẫn viên du lịch tài năng”; đêm nhạc hội “Hoang mạc đá” tại huyện Mèo Vạc…

Phó Giám đốc Sở Công thương Trần Việt Thế báo cáo công tác chuẩn bị Hội chợ cam và các sản phẩm nông sản Hà Giang.
Phó Giám đốc Sở Công thương Trần Việt Thế báo cáo công tác chuẩn bị Hội chợ cam và các sản phẩm nông sản Hà Giang.

Theo thông tin của các sở, ngành và các huyện, thành phố, công tác chuẩn bị cho các sự kiện đã được tích cực triển khai, đảm bảo diễn ra đúng kế hoạch và thành công, như: 4 huyện vùng Cao nguyên đá đã trồng được trên 482 ha cây Tam giác mạch, chia làm 3 đợt nhằm đảm bảo hoa sẽ nở đẹp nhất mùa lễ hội; chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất tổ chức các sự kiện; hoàn thành xây dựng kế hoạch đón tiếp đại biểu; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về lễ hội, hình ảnh đẹp của hoa Tam giác mạch, các điểm đến của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng của T.Ư và địa phương…

Chủ tịch UBND huyện Quản Bạ Nguyễn Chí Thâm báo cáo công tác chuẩn bị các hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Lễ hội hoa Tam giác mạch.
Chủ tịch UBND huyện Quản Bạ báo cáo công tác chuẩn bị các hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Lễ hội hoa Tam giác mạch.

Phát biểu tại cuộc họp, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, huyện khẳng định, lễ hội năm nay có nhiều sự kiện với số lượng lớn đại biểu của T.Ư và các tỉnh bạn tham dự, đồng thời lượng du khách dự kiến tăng đột biến, vì vậy cần chuẩn bị tốt điều kiện hậu cần, lễ tân; đảm bảo tại các điểm dừng chân phải có hoa Tam giác mạch để du khách chụp ảnh, đảm bảo vệ sinh môi trường và phân luồng giao thông; các sở, ngành tham mưu cho tỉnh thống nhất tên gọi cho sản phẩm cam của tỉnh; tiếp tục tăng cường tuyên truyền về lễ hội; có phương án hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn cho người và phương tiện không may xảy ra tai nạn trong dịp lễ hội; tăng cường kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông; xiết chặt quản lý và đảm bảo các cơ sở pháp lý hoạt động của các phương tiện thủy nội địa trên lòng hồ Thủy điện Nho Quế…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến cho rằng các sở, ngành và các huyện cần tập trung, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho Lễ hội Hoa Tam giác mạch thành công.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến cho rằng các sở, ngành và các huyện cần tập trung, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho Lễ hội Hoa Tam giác mạch thành công.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các sở, ngành vào cuộc, hoàn thành ngay các nhiệm vụ được giao, đồng thời phối hợp quản lý tốt giá cả dịch vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng tên gọi, thương hiệu, mẫu mã sản phẩm cam và các đặc sản của tỉnh; xác nhận danh sách đại biểu, để chuẩn bị tốt nhất công tác đón tiếp, bố trí phương tiện, thời gian di chuyển của các đoàn tham dự các sự kiện. Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo: Đối với 4 huyện vùng cao cần xác định đâu là điểm nhấn của huyện để trồng, chăm sóc, bài trí hoa Tam giác mạch, đáp ứng nhu cầu tham quan, chụp ảnh của du khách và phát huy hiệu quả quảng bá hình ảnh; Tỉnh đoàn mở chiến dịch thanh niên tình nguyện hướng dẫn du khách, vệ sinh môi trường; Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với ngành và các huyện, thành phố đảm bảo an toàn giao thông, làm tốt công tác phân luồng giao thông dịp lễ hội…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu kết luận cuộc họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu kết luận cuộc họp.

Tin, ảnh: Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn gặp gỡ thanh niên khởi nghiệp

BHG - Sáng 11.11, tại Vườn ươm doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi gặp gỡ các khởi nghiệp viên, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) nhằm lắng nghe ý tưởng và tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến vấn đề khởi nghiệp. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

 

11/11/2019
Trường Đại học Ngoại Thương hỗ trợ 100 triệu đồng cho CCB nghèo, hộ nghèo

BHG - Ngày 8.11, trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn của Trường Đại học Ngoại thương tại Hà Giang, nhà trường đã tổ chức trao 100 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Hà Giang thực hiện Chương trình xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo các xã biên giới có khó khăn về nhà ở...

10/11/2019
Toàn văn phát biểu của Thủ tướng tại phiên chất vấn trước Quốc hội

Chiều 8/11, trước khi trả lời trực tiếp chất vấn của các đại biểu Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu, làm rõ hơn về một số vấn đề trọng tâm mà Quốc hội, đồng bào, cử tri cả nước quan tâm. Báo Hà Giang trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng.

09/11/2019
Ký kết qui chế phối hợp giữa Báo Hà Giang, Đài PT-TH tỉnh và huyện Quản Bạ

BHG - Ngày 8.11, tại huyện Quản Bạ, Huyện ủy Quản Bạ, Báo Hà Giang, Đài PT-TH tỉnh tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp về công tác thông tin, tuyên truyền, giai đoạn 2019 - 2021. Tham dự có các đồng chí: Sùng Minh Sính, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội Chính Tỉnh ủy; Hoàng Đình Phới, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quản Bạ; Nguyễn Trung Thu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Hà Giang; Nguyễn Văn Tuệ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Đài PT – TH tỉnh;

09/11/2019