Hà Giang

Các tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 11

08:49, 29/11/2019

BHG - * Chiều 28.11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị thành phố Hà Giang gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Giang; Chu Thị Ngọc Diệp, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh, khóa XVII (được tổ chức từ ngày 9.12 – 11.12.2019) tại xã Ngọc Đường, thành phố Hà Giang.

Cử tri xã Ngọc Đường đề xuất, kiến nghị với Tổ đại biểu HĐND tỉnh.
Cử tri xã Ngọc Đường đề xuất, kiến nghị với Tổ đại biểu HĐND tỉnh.

Sau khi nghe đại biểu HĐND tỉnh thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh. Đã có 11 lượt ý kiến của các bậc cử tri xã Ngọc Đường đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến việc đầu tư hệ thống đường điện, nước sinh hoạt; đường giao thông nội bản, liên bản; giải quyết chế độ cho dân công hỏa tuyến; xem xét cấp đất thổ cư cho các hộ dân bị thu hồi đất ở thôn Bản Tùy; các cơ quan chức năng kiểm tra giám sát việc cung ứng giống lúa lai; chuyển đổi bãi rác thải thôn Chang, xã Kim Thạch huyện Vị Xuyên sang khu khác để không làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân thôn Tả Vải; điều chỉnh hệ thống thoát nước thải ở thôn Sơn Hà; hoàn thiện tủ tục đất đai cho 13 hộ thôn Đoàn Kết; xem xét hướng dẫn giải quyết tạo điều kiện cho một số hộ dân làm hộ khẩu tại thôn Bản Cưởm; tăng mức phụ cấp cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách; hướng dẫn cho nhân dân việc làm giấy chứng minh thư và sổ hộ khẩu để thông tin trùng khớp…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi tiếp xúc.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã thông báo với các cử tri xã Ngọc Đường về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh KT-XH, QP-AN năm 2019 của tỉnh; phương hướng phát triển trong thời gian tới. Về các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Chủ tịch UBND tỉnh hứa tiếp thu, đồng thời giải trình làm rõ những vấn đề cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền. Trên cơ sở các ý kiến đề xuất, kiến nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thành phố Hà Giang kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm những vấn đề mà cử tri kiến nghị để tránh gây bức xúc cho nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị Đảng bộ, chính quyền xã Ngọc Đường nâng cao hiệu quả công tác lãnh, chỉ đạo, nêu cao vai trò người đứng đầu, đặc biệt trong triển khai chính sách đến người dân; khắc phục những hạn chế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ

* Ngày 28.11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông, bà: Sùng Minh Sính, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Hoàng Văn Vịnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khánh Lâm, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Minh…, tổ chức tiếp xúc cử tri tại các xã Phú Lũng, Bạch Đích, huyện Yên Minh.

Tại các buổi tiếp xúc, Tổ Đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo đến cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 10 và dự kiến, nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, Kỳ họp sẽ được tổ chức với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến sự phát triển KT - XH, củng cố quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Đồng thuận cao với dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp, cử tri các xã mong muốn tại Kỳ họp thứ 11, các ngành chức năng của tỉnh quan tâm giải quyết tốt một số kiến nghị, cụ thể, như: Cử tri xã Phú Lũng đề nghị đầu tư làm tuyến đường bê tông từ xã Phú Lũng, qua thôn Sủng Pờ (xã Thắng Mố) đi đến xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn; đầu tư xây dựng công trình hồ treo, phục vụ cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân; đẩy nhanh tiến độ kiên cố hóa trường lớp học; ưu tiên hỗ trợ xi măng theo Đề án 114 của tỉnh đối với xã nông thôn mới Phú Lũng, để xã nâng cấp các tuyến đường đã bị xuống cấp chưa được đầu tư; nâng mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở; riêng cử tri xã Bạch Đích đề nghị đầu tư, nâng cấp tuyến đường trung tâm xã đi đến các xã lân cận, thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu…

Với tinh thần cầu thị cao, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã nghiêm túc tiếp thu các phản ánh, kiến nghị của cử tri, đồng thời sẽ tổng hợp đầy đủ, trình Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh. Ngay sau khi kết thúc kỳ họp, Tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ thông báo cụ thể để các bậc cử tri nắm được.

                                                                                      Hoàng Thơm


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Bằng Hành

BHG - Chiều 27.11, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Bắc Quang có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh tại xã Bằng Hành, huyện Bắc Quang. Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có Thường trực UBND, Ủy ban MTTQ huyện và đông đảo cử tri xã Bằng Hành.

 

28/11/2019
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến về đề xuất ý tưởng Dự án khu bờ Đông sông Lô

BHG - Chiều 28.11, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến đề xuất ý tưởng của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về Dự án Tổ hợp thương mại tổng hợp Logistics khu bờ Đông sông Lô. Dự có lãnh đạo các sở, ngành, UBND huyện Vị Xuyên và Công ty Cổ phần tập đoàn Videc.

 

28/11/2019
Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Hoàng Su Phì

BHG - Trong 2 ngày 26 và 27.11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Hoàng Su Phì đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 11 và sau Kỳ họp thứ 10 (bất thường) tại các xã Bản Phùng, Tụ Nhân, Bản Nhùng huyện Hoàng Su Phì. Tham gia buổi tiếp xúc có đồng chí Hoàng Văn Kiên, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Hoàng Su Phì; lãnh đạo huyện cùng đông đảo cử tri trên địa bàn các xã.

28/11/2019
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Phương Độ

BHG - Sáng 28.11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Hà Giang thực hiện tiếp xúc cử tri tại xã Phương Độ. Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Giang

28/11/2019