ĐBQH tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8

15:21, 04/10/2019

BHG - Sáng 4.10, Đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang phối hợp với LĐLĐ tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề với đoàn viên công đoàn trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV về nội dung lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi). Tham dự có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế T.Ư, ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Vương Ngọc Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành; đại diện công đoàn ngành; công đoàn cơ sở một số trường học, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế T.Ư phát biểu tại buổi tiếp xúc.
Đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế T.Ư phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Trước khi lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi), ĐBQH đã thông báo tới các cử tri về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 8 dự kiến sẽ diễn ra từ 21.10 – 21.11.

Bộ Luật Lao động (sửa đổi) đã được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 18.6.2012, bắt đầu có hiệu lực từ 1.5.2013. Sau 6 năm thực hiện, Bộ Luật Lao động đã bộc lộ nhiều điểm hạn chế cần được sửa đổi, bổ sung. Ngày 28.4.2019, Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi) và Tờ trình dự án Bộ Luật Lao động (sửa đổi) đã được đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Lao động, Thương binh và xã hội để lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân, dự kiến sẽ được Quốc hội xem xét, cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 8.

Các đại biểu và cử tri tham dự buổi tiếp xúc.
Các đại biểu và cử tri tham dự buổi tiếp xúc.

Tại Hội nghị, các đại biểu và cử tri đã tập trung đóng góp ý kiến vào một số nội dung của Bộ Luật Lao động (sửa đổi) như: Vấn đề mở rộng quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động; mở rộng khung thỏa thuận về thời gian làm thêm; tuổi nghỉ hưu; vấn đề tiền lương; về tổ chức đại diện người lao động; thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể; một số nội dung đối với lao động nữ và đảm bảo bình đẳng giới; tăng ngày nghỉ lễ tết; tranh chấp lao động và đình công…

Đại diện Hội Luật gia tỉnh đóng góp ý kiến vào Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi).
Đại diện Hội Luật gia tỉnh đóng góp ý kiến vào Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi).

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế T.Ư, ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang nhấn mạnh sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu đại diện cho các sở, ngành liên quan và đặc biệt là ý kiến từ các cấp công đoàn và công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp để đề xuất, kiến nghị với Quốc hội trong Kỳ họp thứ 8 nhằm đảm bảo quyền, lợi ích của công nhân viên chức, lao động theo đúng nguyên tắc, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Cử tri tham gia ý kiến tại buổi tiếp xúc.
Cử tri tham gia ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG – PHI ANH


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em

BHG - Ngày 30.9, Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang có buổi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em (XHTE) đối với các sở, ngành của tỉnh gồm: LĐB&XH, Tư pháp, Công an, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Sở VHTT&DL, GD&ĐT, Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tỉnh đoàn, giai đoạn 2015 - 2019. Đồng chí Vương Ngọc Hà, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn Chuyên trách, Đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang chủ trì buổi giám sát.

30/09/2019
Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung

BHG - Sáng 4.10, tại Trường Chính trị tỉnh, Học viện Chính trị khu vực I phối hợp với Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị (CCLLCT) hệ không tập trung, niên khóa 2019 - 2021. Đến dự có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tiến sỹ Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I; Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh...

04/10/2019
Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính B109

BHG - Chiều 3.10, tại Trung tâm bồi dường chính trị Thành phố Hà Giang (TPHG), Trường Chính trị tỉnh phối hợp Thành ủy Hà Giang khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (hệ không tập trung) B109, cho 55 học viên là đảng viên của các chi, đảng bộ thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

 

04/10/2019
Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với BTV Huyện ủy Mèo Vạc

BHG - Sáng 3.10, các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy...

03/10/2019