Gặp mặt cựu TNXP nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày khởi công con đường Hạnh Phúc

09:11, 19/09/2019

BHG - Tối 18.9, tại Hội trường lớn UBND tỉnh, tỉnh Hà Giang long trọng tổ chức buổi gặp mặt cựu thanh niên xung phong (TNXP) nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày khởi công con đường Hạnh Phúc của tỉnh (10.9.1959 - 10.9.2019). Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Cao Vãng, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Cựu TNXP Việt Nam; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành; đại diện Ban liên lạc Hội Cựu TNXP và 226 cựu TNXP thuộc 8 tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hải Dương, Nam Định, Bắc Kạn, Hà Giang.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng trao Quyết định xếp hạng Di tích cấp Quốc gia “Di tích lịch sử địa điểm khởi công mở đường Hạnh phúc Hà Giang - Đồng Văn”.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng trao Quyết định xếp hạng Di tích cấp Quốc gia “Di tích lịch sử địa điểm khởi công mở đường Hạnh phúc Hà Giang - Đồng Văn”.

Trong không khí ấm áp của buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại quá trình làm nên con đường Hạnh Phúc chạy dọc Quốc lộ 4C, dài 184 km, bắt đầu từ thành phố Hà Giang đi qua 4 huyện vùng cao núi đá Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc. Đó là một công trình mở đường kỳ vĩ nhất của lớp TNXP làm theo lời Bác. Trong gần 6 năm ròng rã, hơn 1.500 TNXP  bằng bàn tay, trí sáng tạo cùng những dụng cụ thô sơ là búa, choòng đục, quốc, xẻng, thuốc nổ và sức mình để phá đá mở con đường lịch sử của thế kỷ XX. Vượt qua muôn vàn khó khăn, thiếu nước uống, thiếu thực phẩm, các TNXP, nhất là đội thanh niên “Dũng cảm” treo mình trên vách đá treo leo, có độ cao 1.500m so với mực nước biển ở đoạn Mã Pì Lèng, phía dưới là vực sâu thăm thẳm của sông Nho Quế để cậy từng viên đá làm đường. Quá trình thi công mở đường, có 14 TNXP đã hy sinh, mãi mãi nằm lại với con đường Hạnh phúc. Ngày 10.3.1965, con đường hoàn thành và chính thức khai thông, trong niềm vui khôn xiết của những con người lao động và hơn 8 vạn đồng bào 4 huyện vùng cao cực Bắc, là ánh sáng đưa miền núi tiến kịp miền xuôi.

Đồng chí Nguyễn Cao Vãng, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Cựu TNXP Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt.
Đồng chí Nguyễn Cao Vãng, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Cựu TNXP Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt.

Xúc động trong buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Cựu TNXP, Nguyễn Cao Vãng phát biểu: Con đường được mở thật sự đem lại hạnh phúc cho đồng bào các dân tộc vùng cao và nhân dân cả nước đi lại thuận tiện. Lực lượng TNXP đã tham gia đóng góp hàng triệu ngày công, đào, đắp 2.899.638m3 đất, đá mở đường, cho đến hôm nay, 4 huyện đang đổi mới từng ngày. Đồng chí Nguyễn Cao Vãng cảm ơn tỉnh Hà Giang đã luôn quan tâm, nhớ đến sự đóng góp, hy sinh của các TNXP.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý ghi nhận, biểu dương những công lao to lớn của cựu TNXP mở đường Hạnh phúc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý ghi nhận, biểu dương những công lao to lớn của cựu TNXP mở đường Hạnh phúc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Con đường Hà Giang - Đồng Văn - Mèo Vạc hoàn thành là một chiến công hiển hách, một biểu tượng đẹp, một sản phẩm vô giá của lực lượng TNXP. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang luôn tự hào, đánh giá cao sự cống hiến xuất sắc của TNXP cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và tỉnh ta nói riêng. Ghi nhận những công lao to lớn đó, tỉnh đã xây dựng Tượng đài TNXP tại xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc để tưởng nhớ những Liệt sĩ đã hy sinh trong năm tháng mở đường Hạnh Phúc. Đồng chí Trần Đức Quý gửi lời chúc các cựu TNXP mạnh khỏe, hạnh phúc, mãi mãi là tấm gương sáng, niềm tự hào của thế hệ trẻ Việt Nam.

Các cựu TNXP xúc động trong buổi gặp mặt.
Các cựu TNXP xúc động trong buổi gặp mặt.

Dịp này, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đã trao Quyết định xếp hạng Di tích cấp Quốc gia “Di tích lịch sử địa điểm khởi công mở đường Hạnh phúc Hà Giang - Đồng Văn” phường Quang Trung, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Đồng thời, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng quà cho các cựu TNXP 8 tỉnh, biểu dương những công lao to lớn của các cựu TNXP trong quá trình mở con đường Hạnh phúc.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho các cựu TNXP 8 tỉnh tham gia mở đường Hạnh phúc.
Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho các cựu TNXP 8 tỉnh tham gia mở đường Hạnh phúc.

 

Cựu TNXP tỉnh Hải Dương tặng quà cho cựu TNXP tỉnh Hà Giang.
Cựu TNXP tỉnh Hải Dương tặng quà cho cựu TNXP tỉnh Hà Giang.

Tin, ảnh: M.LAN - V.QUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại Trung tâm cảnh báo sớm thiên tai và tham dự tọa đàm kết nối kinh tế Việt Nam - Hawaii

BHG - Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, vừa qua Đoàn công tác của tỉnh Hà Giang do đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đi thăm và làm việc tại Trung tâm Mô phỏng hiện đại 3D về hệ thống năng lượng tái tạo và cảnh báo sớm thiên tai, Bang Hawaii.

19/09/2019
Đoàn công tác tỉnh Hà Giang hội kiến với Thống đốc bang Hawaii, Hoa Kỳ

BHG - Trong khuôn khổ chuyến công tác tại bang Hawaii (Hoa Kỳ), vừa qua, đoàn công tác của tỉnh Hà Giang, do đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng với đoàn của một số địa phương Việt Nam đã tham dự buổi hội kiến với ông David Ige, Thống đốc bang Hawaii.

 

18/09/2019
Bắc Quang phát động Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo

BHG - Sáng 18.9, huyện Bắc Quang tổ chức Lễ phát động thực hiện Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện. Đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm cơ quan UBKT - Thanh tra tỉnh đã đến dự.

 

18/09/2019
Đoàn công tác BCĐ T.Ư về Nhân quyền và Tôn giáo làm việc tại Hà Giang

BHG - Sáng 18.9, Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương về Nhân quyền và Tôn giáo do đồng chí Mai Ánh Hồng, Phó Cục trưởng Cục thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông làm Trường đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh. Tham gia làm việc với đoàn công tác có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, một số sở, ngành của tỉnh.

18/09/2019