Hà Giang

Chủ tịch UBND tỉnh nghe báo cáo chuẩn bị Lễ hội Hoa Tam giác mạch và Tuần VHDL "Qua những miền di sản ruộng bậc thang" Hoàng Su Phì

22:36, 05/09/2019

BHG - Chiều 5.9, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với lãnh đạo Sở VHTT&DL, Công ty Hoa Sao (Hà Nội) về tiến độ chuẩn bị cho Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ V và Tuần văn hóa du lịch (VHDL) “Qua những miền di sản ruộng bậc thang” Hoàng Su Phì năm 2019. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện Công ty Hoa Sao.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu kết luận buổi làm việc
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu kết luận buổi làm việc

Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ V năm 2019 dự kiến được tổ chức vào tháng 11.2019. Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Hoa Sao trình bày ý tưởng tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội. Theo đó, ngoài 2 điểm nhấn chính là lễ khai mạc và đêm nhạc hội, chương trình Lễ hội hoa Tam giác mạch năm nay sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn như: Cuộc thi vẽ tranh chủ đề Cao nguyên đá cho các em thiếu nhi; triển lãm các sản phẩm vẽ trên đá; nghệ thuật sắp đặt từ đá - mô phỏng chợ phiên vùng cao Hà Giang; giao lưu ẩm thực Nhật Bản từ các sản phẩm Tam giác mạch. Về hoạt động truyền thông, Công ty Hoa Sao đưa ra chiến lược truyền thông dài hạn trong suốt 1 năm, từ tháng 8.2019 đến tháng 9.2020, lựa chọn các kênh truyền thông đặc thù như trên báo chí, qua mạng xã hội, các hoạt động truyền thông trực tiếp và qua tổng đài chăm sóc khách hàng đa kênh.

Đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Giám đốc Đài PT-TH tỉnh thảo luận về hoạt động truyền thông cho Lễ hội Hoa Tam giác mạch.
Đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Giám đốc Đài PT-TH tỉnh thảo luận về hoạt động truyền thông cho Lễ hội Hoa Tam giác mạch.

 

Đại diện Công ty Hoa Sao trình bày ý tưởng kịch bản Lễ hội Hoa Tam giác mạch.
Đại diện Công ty Hoa Sao trình bày ý tưởng kịch bản Lễ hội Hoa Tam giác mạch.

Tuần VHDL “Qua những miền di sản ruộng bậc thang” Hoàng Su Phì lần thứ V năm 2019 được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 18 – 22.9. Chương trình gồm nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn như: Hội thi nghệ nhân pha trà Việt Nam năm 2019; Hội thi dù lượn với chủ đề “Bay trên những bậc thang vàng”; trình diễn xe mô tô địa hình “Khám phá Hoàng Su Phì”; Không gian văn hóa gắn với trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của huyện… Đến nay, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng đón tiếp du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, việc tổ chức Lễ hội Hoa Tam giác mạch cần phải quan tâm thực hiện theo hướng chuyên nghiệp, tạo thương hiệu cho du lịch của tỉnh. Ngoài lễ khai mạc, đồng chí đề nghị đơn vị tổ chức sự kiện cần đặc biệt quan tâm đến các hoạt động phụ trợ như tổ chức Lễ hội khèn Mông, không gian ẩm thực từ Tam giác mạch; không gian trưng bày văn hóa cần tập trung vào 4 dân tộc là: Mông, Dao, Lô Lô và Pà Thẻn; bố trí hợp lý địa điểm trưng bày triển lãm các sản phẩm vẽ trên đá và mô phỏng chợ phiên vùng cao Hà Giang.

Các sở, ngành cũng cần đặc biệt quan tâm đẩy mạnh hoạt động truyền thông cho Lễ hội; vận động các đơn vị trường học và tổ chức Đoàn vào cuộc để quảng bá rộng rãi Lễ hội hoa Tam giác mạch. Sở NN&PTNT chủ động phối hợp với các địa phương chỉ đạo nhân dân trồng hoa Tam giác mạch đúng điểm quy hoạch và trồng gối vụ để hoa nở liên tục, tạo ấn tượng đối với du khách.

Đối với Tuần VHDL “Qua những miền di sản ruộng bậc thang” Hoàng Su Phì, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành và địa phương cần có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, đồng thời bổ sung thêm các hoạt động văn hóa, trình diễn lễ hội; tạo các sản phẩm mới, đặc thù để khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm.

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trao giải Liên hoan Truyền thanh – truyền hình tỉnh lần thứ XI

BHG - Chiều 30.8, Ban tổ chức Liên hoan Truyền thanh – truyền hình tỉnh lần thứ XI tổ chức bế mạc và trao giải cho các tập thể, cá nhân có tác phẩm xuất sắc. Dự  buổi lễ có các đồng chí: Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, Hội Nhà báo tỉnh; Thường trực UBND các huyện, thành phố.

 

30/08/2019
Hội nghị Báo cáo viên các Tỉnh, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc T.Ư

BHG - Chiều 30.8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc T.Ư tháng 9.2019 theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Đặng Ái Xoan, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các báo cáo viên cấp tỉnh, báo cáo viên các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; lãnh đạo các cơ quan khối tuyên truyền, khoa giáo…

 

30/08/2019
Triển khai Chương trình hỗ trợ xây nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo

BHG - Chiều 30.8, UBND tỉnh họp triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ xây nhà ở cho người có công, cựu chiến binh (CCB) nghèo, hộ nghèo. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp; cùng dự có lãnh đạo MTTQ, Hội CCB tỉnh và các sở, ngành liên quan.

30/08/2019
Kỳ họp thứ 10 (bất thường) HĐND tỉnh khóa XVII

BHG - Sáng 30.8, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ 10 (bất thường) thông qua dự thảo một số nghị quyết quan trọng...

30/08/2019