Tổng kết thực hiện chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến

15:20, 28/08/2019

BHG - Sáng 28.8, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 24 – Quân khu 2 (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội nghị trực tuyến tới điểm cầu 9 tỉnh miền núi, biên giới phía Tây Bắc để tổng kết thực hiện Quyết định số 49, ngày 14.10.2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Dự hội nghị có Thiếu tướng Trần Quốc Dũng – Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Chính ủy Quân khu 2, Trưởng BCĐ 24 – Quân khu 2. Tại điểm cầu Hà Giang có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng BCĐ 24 tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành thành viên BCĐ 24 tỉnh...

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý phát biểu tham luận tại hội nghị
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý phát biểu tham luận tại hội nghị

Qua gần 4 năm thực hiện Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 24 – Quân khu 2 và các địa phương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan liên quan triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng theo quy định. Đặc biệt, BCĐ 24 các cấp và Hội đồng chính sách cấp xã thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xét duyệt, thẩm định hồ sơ, đảm bảo chặt chẽ, chính xác, đầy đủ các thành phần theo quy định. BCĐ 24 các cấp đã thực hiện chi trả trợ cấp một lần theo Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ cho 271.578 đối tượng với tổng số tiền gần 560,5 tỷ đồng; 57.391 dân công hỏa tuyến được cấp thẻ Bảo hiểm y tế; 4.753 đối tượng từ trần được giải quyết mai táng phí. Trong đó, nhiều tỉnh thực hiện tốt Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ, như: Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Hà Giang.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý nhấn mạnh: Chính sách đối với dân công hỏa tuyến là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, tác động tích cực đến an sinh xã hội, góp phần ổn định tình hình chính trị, xã hội ở các địa phương. Tại Hà Giang, BCĐ 24 các cấp đã tổ chức chi trả 13 đợt cho 35.898 đối tượng với tổng số tiền trên 71,8 tỷ đồng; giải quyết mai táng phí cho 584 đối tượng với tổng số tiền chi trả trên 7,5 tỷ đồng…

Qua ý kiến tham luận của các đại biểu, kết luận hội nghị, Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Chính ủy Quân khu 2 yêu cầu: BCĐ 24 các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy vai trò trong thực hiện Quyết định số 24 của Thủ tướng Chính phủ; giải quyết dứt điểm hồ sơ tồn đọng, phát sinh mới, phấn đấu hoàn thành giải quyết chế độ, chính sách cho đối tượng thụ hưởng trong quý IV năm 2019. Tích cực bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách tại các cơ quan, đơn vị, địa phương để nâng cao phẩm chất, năng lực, văn hóa ứng xử, trách nhiệm phục vụ nhân dân; kiên quyết xử lý các biểu hiện tiêu cực, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở từng địa phương…

Tại hội nghị, 25 tập thể, 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến được nhận Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu 2; trong đó, tỉnh Hà Giang có 4 tập thể, 4 cá nhân vinh dự nhận Bằng khen.

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đảng ủy thị trấn Yên Bình trao, tặng Huy hiệu 70 tuổi Đảng cho đảng viên

BHG - Ngày 27.8, Đảng ủy thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi đảng cho đảng viên Hoàng Văn Ét, sinh năm 1921, hiện đang sinh hoạt tại Đảng bộ thị trấn Yên Bình. Dự buổi Lễ có lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện Quang Bình và thị trấn Yên Bình.

 

28/08/2019
Kỷ niệm 20 năm thành lập xã Yên Thành

BHG - Sáng 28.8, xã Yên Thành (Quang Bình) đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập xã (2.9.1999 - 2.9.2019). Đến dự có lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện và cán bộ, đảng viên, đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã. Mặc dù là xã vùng III của huyện Quang Bình, xong 20 năm qua, được sự quan tâm đầu tư của tỉnh, huyện cùng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, xã Yên Thành đã nêu cao tinh thần, đổi mới, sáng tạo...

28/08/2019
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp mặt đảng viên trẻ tiêu biểu toàn quốc học tập và làm theo lời Bác

Sáng 27-8, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt gần 400 đảng viên trẻ về thủ đô Hà Nội tham gia Chương trình "Gặp gỡ đảng viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác"...

28/08/2019
Đảng ủy Công an T.Ư quán triệt thực hiện Kết luận số 44 và 45 của Ban Bí thư

BHG - Sáng 27.8, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an T.Ư đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt thực hiện Kết luận số 44-KL/T.Ư, Kết luận số 45-KL/T.Ư của Ban Bí thư T.Ư Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/T.Ư của Ban Bí thư khóa XI về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) trong tình hình mới" và Chỉ thị số 18-CT/T.Ư của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự... 

27/08/2019