Đoàn công tác Học viện Quốc phòng làm việc tại tỉnh

14:19, 06/08/2019

BHG - Sáng 6.8, tại trụ sở UBND tỉnh, Đoàn công tác Học viện Quốc phòng do Thiếu tướng, Phó Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng làm trưởng Đoàn cùng các thành viên có buổi làm việc với UBND tỉnh, nắm bắt tình hình phát triển kinh tế gắn với củng cố QP – AN và tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Dự buổi làm việc có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Ban Dân tộc – Tôn giáo tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND – UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh phát biểu tại buổi làm việc.

Những năm qua, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh ổn định; QP – AN được củng cố và giữ vững; kinh tế duy trì tăng trưởng khá, tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân giai đoạn 2015 – 2018 đạt 7,5%. Kết hợp KT – XH với quốc phòng được thực hiện hiệu quả; 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh) ước đạt trên 1.560 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt trên 5.200 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu, trao đổi hàng hóa qua cửa khẩu ước đạt trên 199 triệu USD; lượng khách du lịch đến tỉnh ước đạt trên 660 nghìn lượt; sản xuất nông – lâm nghiệp phát triển ổn định, đảm bảo an ninh lương thực và góp phần xây dựng tiềm lực KT – XH, sẵn sàng đảm bảo quốc phòng khi có tình huống. Các lĩnh vực: Giao thông, xây dựng; thông tin và truyền thông; đầu tư, quản lý kinh tế; y tế, giáo dục và lao động, thương binh xã hội; khoa học và công nghệ; quản lý tài nguyên - môi trường và các lĩnh vực khác có sự phát triển đáng kể, kết hợp chặt chẽ với đảm bảo quốc phòng. Tình hình dân tộc, tôn giáo ổn định; các chính sách dân tộc, tôn giáo được triển khai kịp thời, hiệu quả; đời sống vật chất, tinh thần của cộng đồng các dân tộc được cải thiện; biên giới ổn định, hòa bình, hữu nghị…

Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Trao đổi tại buổi làm việc, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm vận hành cơ chế lãnh đạo trong xử lý, giải quyết các vấn đề nổi cộm; xử lý các tình huống để giữ vững ổn định trên tuyến biên giới; giải pháp xử lý trong trường hợp các thế lực thù địch lợi dụng tấn công không gian mạng; quy trình quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ trên địa bàn tỉnh; giải pháp phát triển du lịch thành kinh tế mũi nhọn gắn với củng cố QP – AN; hình thức xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Hà Thị Minh Hạnh khẳng định: Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng tỉnh đặc biệt quan tâm giữ vững QP – AN, an ninh trật tự trên địa bàn; phân công các đồng chí ủy viên BTV, BCH Tỉnh ủy phụ trách các xã để nắm tình hình địa bàn; quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu, cơ chế chính sách của T.Ư; chú trọng lãnh, chỉ đạo điều hành xây dựng Nông thôn mới; cắt giảm chi thường xuyên tạo nguồn lực phấn đấu trong năm 2019 hoàn thành thêm 5 xã, nâng số xã đạt chuẩn Nông thôn mới toàn tỉnh lên 38 xã; tỉnh đẩy mạnh thu hút đầu tư; phát triển du lịch cộng đồng gắn bảo tồn văn hóa các dân tộc; thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp 3 lực lượng Quân sự - Biên phòng – Công an để bám nắm tình hình địa bàn; tăng cường cán bộ Biên phòng tham gia cấp ủy các xã biên giới. Tuy nhiên, theo tiêu chí nghèo đa chiều hiện nay, tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo tương đối lớn, chiếm 31,7% dân số toàn tỉnh; hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ cao.

Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng Nguyễn Văn Sơn bày tỏ phấn khởi trước sự chuyển biến về KT – XH của tỉnh. Đồng thời khẳng định, tuy còn khó khăn về nhiều mặt nhưng tỉnh đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế. Kết quả đó được thể hiện bằng sự ổn định về chính trị, QP – AN. Thời gian tới, Học viện Quốc phòng mong muốn tỉnh tiếp tục phối hợp, gắn kết trong các lĩnh vực hoạt động, giúp đỡ Học viện trong quá trình nghiên cứu tại địa phương…

Tin, ảnh: KIM TIẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thủ tướng dự Hội nghị tổng kết năm học của ngành giáo dục

Sáng 6/8, Bộ GD&ĐT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020, sự kiện diễn ra ngay trước thềm năm học mới. Năm học qua, cả nước có hơn 23,5 triệu học sinh, sinh viên.

06/08/2019
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh: Bắc Mê cần tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất và chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng

BHG - Sáng 5.8, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Bắc Mê.

05/08/2019
Họp Tổ công tác kiểm tra, rà soát giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người

BHG - Chiều 5.8, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp của Tổ công tác về kiểm tra, rà soát giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Dự cuộc họp có đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Vương Ngọc Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

05/08/2019
Miền núi phía Bắc tập trung vào xây dựng thôn, bản nông thôn mới

Sáng 3/8 tại tỉnh Hòa Bình, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 đã triển khai Tổng kết chương trình xây dựng nông thôn mới khu vực miền núi phía Bắc và định hướng giai đoạn sau năm 2020. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia chủ trì hội nghị.

05/08/2019