Hà Giang

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Mèo Vạc lần thứ 22

15:26, 13/07/2019

BHG - Ngày 12.7, Đảng bộ huyện Mèo Vạc tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015 – 2020 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, QP – AN 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019. Đồng chí Trần Quang Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chỉ đạo Hội nghị; đến dự có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh…

Lãnh đạo Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh trao Bằng khen của Tỉnh ủy cho tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền từ 2014 - 2018
Lãnh đạo Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh trao Bằng khen của Tỉnh ủy cho tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền từ 2014 - 2018

Từ đầu năm đến nay, kinh tế của huyện Mèo Vạc tiếp tục phát triển, một số chỉ tiêu cơ bản tăng khá so với cùng kỳ năm trước, sản xuất vụ Xuân, vụ Mùa đảm bảo diện tích, đúng khung thời vụ, trong đó, tổng diện tích gieo trồng hàng năm đạt trên 16.000ha, đàn gia súc đạt gần 88.000 con; giá trị công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ước đạt 388,33 tỷ đồng; thu ngân sách đạt 423,311 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt trên 310 tỷ đồng, doanh thu từ dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt gần 70 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho trên 1.500 lao động. Các hoạt động văn hóa – xã hội có nhiều khởi sắc; du lịch tiếp tục phát triển và tạo được ấn tượng tốt trong lòng du khách. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm. Hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội có chuyển biến rõ nét...

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Quang Minh, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, cụ thể: Triển khai hiệu quả Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về phát triển cán bộ là người dân tộc Mông trên địa bàn, giai đoạn 2019 - 2020; Đề án cải tiến tổ chức đám tang trong vùng đồng bào dân tộc Mông; chuẩn bị mọi điều kiện tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở, lựa chọn, đăng ký công trình chào mừng đại hội. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo thẩm quyền. Đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình dây xựng Nông thôn mới. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, cây trồng, phòng chống thiên tai, bão lũ, cháy rừng. Tiếp tục đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo đăng ký của UBND các xã, thị trấn...

Tại hội nghị, nhiều tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã được Tỉnh ủy, Huyện ủy khen thưởng.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyến – Minh Đức


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra trước Kỳ họp thứ 9

BHG - Chiều 12.7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa XVII. Đồng chí Ngô Xuân Nam, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh...

13/07/2019
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra trước Kỳ họp thứ 9

BHG - Ngày 12.7, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Kiên, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì đã tiến hành họp thẩm tra các văn bản trình tại Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa XVII. Dự buổi làm việc có đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy...

12/07/2019
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh dự Hội nghị sơ kết hoạt động giám sát xổ số

BHG - Ngày 11.7, tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh, Hội đồng giám sát xổ số (HĐGSXS) tỉnh tổ chức sơ kết hoạt động giám sát xổ số, kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐGSXS tỉnh chủ trì. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành là thành viên của HĐGSXS tỉnh; lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh.

 

12/07/2019
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sỹ

BHG - Nhân kỷ niệm 72 năm, Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27.7.1947 – 27.7.2019), tối 11.7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Giáo hội Phật giáo tỉnh và Giáo hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh; T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; gia đình nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; cùng các doanh nghiệp tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ.

 

12/07/2019