Hà Giang

Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Quang Bình

09:50, 11/07/2019

BHG - Chiều 10.7, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Quang Bình tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự Đại hội có lãnh đạo Hội LHTN tỉnh; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể của huyện cùng 107 đại biểu đại diện cho 6.385 hội viên thanh niên toàn huyện.

Lãnh đạo Hội LHTN tỉnh và huyện Quang Bình tặng hoa chúc mừng Ủy ban Hội LHTN huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024.  Anhr Lý San)
Lãnh đạo Hội LHTN tỉnh và huyện Quang Bình tặng hoa chúc mừng Ủy ban Hội LHTN huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ảnh: Lý San

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, phát huy vai trò tiên phong, xung kích của tuổi trẻ, Hội LHTN huyện Quang Bình đã có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực với nhiều dấu ấn. Nổi bật là 3 cuộc vận động thanh niên thi đua rèn luyện, cống hiến, sống có trách nhiệm được các cấp Hội thực hiện đa dạng, phong phú. Đặc biệt, các hội viên, thanh niên đã mạnh dạn đưa các dự án, ý tưởng mới trong chương trình khởi nghiệp và nhân rộng hiệu quả 68 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 100 đến 300 triệu đồng/năm, tiêu biểu như: Trồng ớt, nuôi cá lồng, gà đen, lợn đen, nuôi ếch. Qua 5 năm, Hội LHTN huyện đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm xây dựng 6 cây cầu, 4 điểm trường mầm non, tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách với số tiền trên 3,5 tỷ đồng; đóng góp hàng trăm ngày công xây dựng Nông thôn mới. Đồng thời tổ chức các đợt khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức 347 buổi tuyên truyền thanh niên làm theo lời Bác, thanh niên với văn hóa giao thông, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng sống cho hơn 20.000 lượt hội viên.

Với tinh thần trách nhiệm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ ra những điểm hạn chế, giải pháp trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động, nhất là ở cơ sở.

Phát biểu tại Đại hội, lãnh đạo Hội LHTN tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên huyện đạt được thời gian qua. Nhiệm kỳ 2019 - 2024, các cấp Hội cần triển khai, thực hiện bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi đắp về lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Hơn nữa, các hoạt động phải tạo ra môi trường xã hội có sức hấp dẫn, lôi cuốn để tạo sức lan tỏa, thu hút và tập hợp thanh niên đi đầu, xung kích trên mọi lĩnh vực KT - XH.

Đại hội hiệp thương cử Ủy ban Hội LHTN huyện Quang Bình khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 25 ủy viên; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 15 đồng chí.

Tại Đại hội, Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào, hoạt động của Hội LHTN huyện, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Tin: MỘC LAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phiên họp giải trình, chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan

BHG - Ngày 10.7, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình đối với UBND tỉnh và một số sở, ngành liên quan. Đồng chí Thào Hồng Sơn... 

11/07/2019
Hội nghị BCH Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lần thứ 4

BHG - Ngày 10.7, Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh khóa XXII tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 4 (mở rộng). Đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức – Nội vụ, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh, chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

 

10/07/2019
Sơ kết công tác đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

BHG - Sáng 10.7, tại UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh (Đề án 250) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Đề án 250 dự, chủ trì. Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

10/07/2019
Sách Trắng doanh nghiệp: Số liệu đầy đủ, tin cậy và 'biết nói'

Chiều 10/7, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã tổ chức buổi lễ công bố Sách Trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019.

10/07/2019