Các đơn vị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

15:13, 12/07/2019

BHG - Ngày 12.7, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban chỉ đạo 138) tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đại tá Hầu Văn Lý, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 138 chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành thành viên BCĐ, UBND các huyện, thành phố.

 Ban Chỉ đạo 138 triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Ban Chỉ đạo 138 triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

6 tháng đầu năm, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định. Các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo ANTT; chủ động phát hiện tấn công, trấn áp tội phạm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm cho người dân với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được triển khai sâu rộng đến các cấp cơ sở; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình an ninh tự quản; có 160/177 xã đạt tiêu chí quốc phòng – an ninh. Bên cạnh kết quả đạt được, tình hình tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp, chủ yếu các loại tội phạm hình sự, kinh tế với các hành vi: Cố ý gây thương tích; trộm cắp tài sản; đánh bạc; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; hiếp dâm người dưới 16 tuổi; giết người; vận chuyển, buôn bán, tàng trữ hàng cấm… Trong đó, các loại tội phạm vi phạm pháp luật về ma túy tăng so với cùng kỳ năm 2018; tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp; tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí: Số vụ, số người chết, số người bị thương; dịch HIV/AIDS có xu hướng lan rộng trong cộng đồng. Toàn tỉnh xảy ra 345 vụ vi phạm, với 466 đối tượng phạm pháp hình sự. Các lực lượng chức năng như: Bộ đội biên phòng, Công an, Hải quan tỉnh kịp thời phát hiện, xử lý hàng trăm vụ việc vi phạm pháp luật; cơ quan điều tra các cấp thụ lý điều tra 205 vụ với 355 bị can.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về các vấn đề: Ngăn chặn tình  trạng “tín dụng đen”; thực hiện tiêu chí quốc phòng - an ninh trong xây dựng NTM; cai nghiện ma túy; quản lý lao động tự do; phòng, chống xâm hại trẻ em dưới 16 tuổi; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại qua biên giới…

Kết luận hội nghị, Giám đốc Công an tỉnh Hầu Văn Lý nhấn mạnh: Trong 6 tháng cuối năm, là thời điểm chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán nên tình hình tội phạm, đặc biệt là tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại sẽ diễn biến phức tạp; các cấp, các ngành cần nắm chắc tình hình, chỉ đạo tích cực, tập trung lực lượng triển khai các biện pháp đấu tranh, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm; tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, tổ chức hiệu quả các chương trình, kế hoạch phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang trong công tác đảm bảo ANTT, giải quyết tốt các tình huống xảy ra tại cơ sở, không để hình thành điểm nóng phức tạp về ANTT; đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước về ANTT; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ; chỉ đạo thực hiện sâu rộng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; triển khai hiệu quả các kế hoạch về phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội trong cộng đồng.

Tin, ảnh: AN GIANG

* Sáng 12.7, Quỹ đầu tư phát triển tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ chủ trì Hội nghị. Cùng dự còn có các thành viên Ban quản lý, Ban kiểm soát Quỹ.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh.
Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh.

Trong 6 tháng qua, Quỹ đầu tư phát triển đã tích cực tiếp xúc, làm việc với các huyện, các ban quản lý để tìm kiếm khách hàng. Theo đó, trong 6 tháng qua đã thẩm định, giải ngân cho vay 8 hồ sơ với tổng số tiền 13.250 triệu đồng; thu nợ gốc được 12.817 triệu đồng; thu lãi đạt 1.627 triệu đồng, đạt 37% theo kế hoạch năm; dư nợ cho vay đến thời điểm hiện tại đạt trên 43.278 triệu đồng, đạt 67% kế hoạch năm. Kết quả hoạt động tài chính trong 6 tháng qua đạt tổng doanh thu trên 2,7 tỷ đồng, đạt 33% kế hoạch năm. Với thời gian còn lại của năm 2019, Quỹ đề ra phương hướng chỉ tiêu chủ yếu: Dự kiến cho vay 10 dự án với số tiền 20 tỷ đồng; giảm dư nợ xấu xuống dưới 3%/tổng dư nợ. Hoạt động bảo lãnh khai thác tối thiểu 6 khách hàng mới; doanh số bảo lãnh đạt trên 25 tỷ đồng…

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh nhấn mạnh: Để Quỹ đầu tư phát triển thực sự phát huy hiệu quả, từng vị trí công tác, cán bộ cần phải có suy nghĩ đa chiều và phải có tư duy, trau dồi sâu hơn về nghiệp vụ, chuyên môn để cùng gỡ khó trong quá trình triển khai các nhiệm vụ. Cùng với đó, phải tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của cấp trên trong từng lĩnh vực cụ thể dựa trên việc thống nhất chấp hành các nguyên tắc theo đúng quy trình, đảm bảo quy định chặt chẽ, hiệu quả đúng với pháp luật quy định. Trong thời gian tiếp theo, Quỹ cần xác định lại các kế hoạch để xây dựng lộ trình cụ thể cũng như chủ động liên lạc, đặt lịch làm việc, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng báo cáo, phương hướng để tham mưu cho UBND tỉnh về nghiệp vụ hoạt động, phân công nhiệm vụ và khoán hưởng lương, thưởng theo hiệu quả công việc đối với từng bộ phận, cán bộ chuyên môn. Với Ban Kiểm soát Quỹ và các thành viên Ban quản lý cũng cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm và có sự phối hợp tốt hơn nữa để triển khai nhiệm vụ đúng theo quy định…

Tin, ảnh: Phi Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sỹ

BHG - Nhân kỷ niệm 72 năm, Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27.7.1947 – 27.7.2019), tối 11.7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Giáo hội Phật giáo tỉnh và Giáo hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh; T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; gia đình nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; cùng các doanh nghiệp tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ.

 

12/07/2019
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến, làm việc với đoàn Bộ Ngoại giao

BHG - Chiều 11.7, tại Trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã có buổi làm việc với đoàn công tác Bộ Ngoại giao do đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh (Trung Quốc), làm trưởng đoàn. Cùng dự có: Lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã giới thiệu khái quát tình hình KT-XH của tỉnh và một số nội dung hợp tác giữa tỉnh Hà Giang và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). 

12/07/2019
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự khánh thành, bàn giao nhà Chữ thập đỏ và tặng quà CCB

BHG - Ngày 12.7, đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam và phu nhân đến dự Lễ khánh thành, bàn giao nhà Chữ thập đỏ và tặng quà các gia đình cựu chiến binh... 

12/07/2019
Sơ kết công tác tài chính – ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm

BHG - Sáng 12.7, Bộ Tài Chính tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư sơ kết công tác tài chính – ngân sách Nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tới dự có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đinh Tiến Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư… Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành khối tài chính.

 

12/07/2019