Ủy ban Dân tộc gặp mặt Đoàn đại biểu Người có uy tín và cán bộ cơ sở huyện Mèo Vạc

16:51, 26/06/2019

BHG - Vừa qua, tại Thủ đô Hà Nội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh đã tiếp Đoàn đại biểu Người uy tín (NCUT) và cán bộ cơ sở huyện Mèo Vạc nhân dịp về thăm Thủ đô Hà Nội.

Thứ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh tặng quà Đoàn đại biểu huyện Mèo Vạc.
Thứ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh tặng quà Đoàn đại biểu huyện Mèo Vạc.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Vương Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mèo Vạc đã khái quát tình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và chính sách dân tộc trên điạ bàn huyện thời gian qua. Trong đó nhấn mạnh, để đạt được những kết quả nổi bật có sự đóng góp to lớn của đội ngũ NCUT và cán bộ cơ sở của huyện. Đặc biệt, trong việc vận động đồng bào dân tộc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở. Các đại biểu NCUT và cán bộ cơ sở huyện Mèo Vạc cũng bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc ít người, vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh vui mừng trước cuộc sống của đồng bào các dân tộc huyện Mèo Vạc không ngừng được nâng lên. Đồng thời đánh giá cao sự đoàn kết dân tộc, tinh thần, sự nỗ lực cũng như đóng góp của đội ngũ NCUT và cán bộ cơ sở của huyện Mèo Vạc trong sự phát triển của huyện. Đồng chí đề nghị lãnh đạo huyện Mèo Vạc cần quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho đội ngũ NCUT tham gia các lớp tập huấn, học hỏi kinh nghiệm; tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, gương mẫu của mình, góp sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Về những đề xuất, kiến nghị của đội ngũ NCUT và cán bộ cơ sở, Ủy ban Dân tộc sẽ tiếp thu, nghiên cứu để tham mưu, xây dựng và tiếp tục hoàn thiện các chính sách dân tộc trong thời gian tới.

Trong chuyến đi này, Đoàn đại biểu NCUT và cán bộ cơ sở huyện Mèo Vạc cũng đã học tập kinh nghiệm một số mô hình phát triển kinh tế tại xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ như: Mô hình trồng dược liệu, mô hình trồng ớt, bắp cải, cà chua...

Minh Giàng (Mèo Vạc)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đại biểu HĐND tỉnh TXCT trước Kỳ họp thứ 9 tại phường Nguyễn Trãi

BHG - Chiều 25.6, tại Hội trường lớn UBND tỉnh, tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị thành phố Hà Giang đã có buổi tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII, nhằm lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Nguyễn Trãi (thành phố Hà Giang). Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Mạnh Lợi Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố và đông đảo cử tri của phường Nguyễn Trãi.

 

26/06/2019
Tổ Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Quang Minh

BHG - Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016- 2021, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Bắc Quang do đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Quang Minh. Tham dự có lãnh đạo UBND huyện, cấp ủy, chính quyền và đông đảo cử tri trên địa bàn xã.

 

26/06/2019
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh dự Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Hoàng Su Phì

BHG - Sáng 26.6, HĐND huyện Hoàng Su Phì khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 –2021 khai mạc Kỳ họp thứ 9 nhằm xem xét, đánh giá các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm...

26/06/2019
Cụm thi đua Công đoàn số 1 sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm

BHG - Chiều 26.6, tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) – Thanh tra tỉnh, Cụm thi đua Công đoàn số 1 (Công đoàn Viên chức tỉnh) tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Tố Oanh, Phó Chủ nhiệm cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh, Trưởng Cụm thi đua Công đoàn số 1 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện các CĐCS trực thuộc Cụm thi đua Công đoàn số 1.

26/06/2019