Hà Giang

Khai mạc Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang lần thứ XIV

09:45, 12/06/2019

BHG - Sáng ngày 12.6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang long trọng khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2019 - 2024). Dự Đại hội có các đồng chí: Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố cùng 250 đại biểu.

Các đại biểu tham dự Đại hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang đã cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh vượt qua khó khăn, thách thức và dành được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ các cấp; giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc; tham gia hiệu quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021; góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân.

Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.

Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên phát động đều hướng mạnh về cơ sở với nhiều cách làm sáng tạo; xây dựng được các mô hình thiết thực, hiệu quả, thu hút sự tham gia nhiệt tình của cán bộ, đảng viên, nhân dân và đạt nhiều kết qủa tích cực: Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 53%; tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa đạt trên 45%; toàn tỉnh có 33 xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 43,65% năm 2015 xuống còn 31,7% năm 2018. Đặc biệt, toàn tỉnh đã vận động được trên 27,5 tỷ đồng “Quỹ vì người nghèo”. MTTQ các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Hoạt động đối ngoại nhân dân ngày càng được mở rộng, đổi mới cả về nội dung và hình thức theo phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”.

Các đại biểu hiệp thương cử Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang khóa XIV (Nhiệm kỳ 2019 – 2024).
Các đại biểu hiệp thương cử Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang khóa XIV (Nhiệm kỳ 2019 – 2024).

Trong ngày làm việc thứ nhất vào chiều 11.6, Đại hội đã hiệp thương cử Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang khóa XIV (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) với 74 ủy viên; hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX gồm 6 thành viên. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang khóa XIV đã họp phiên thứ nhất và hiệp thương dân chủ cử ông Vàng Seo Cón, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Xín Mần giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024; hiệp thương cử 3 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm: Ông Triệu Quốc Lương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII; bà Lò Thị Mỷ, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh khóa XIII; ông Lý Hồng Quang, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra huyện Bắc Quang. Hội nghị cũng đã nhất trí hiệp thương cử 2 Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV gồm: Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Trưởng Ban Tổ chức Ủy ban MTTQ tỉnh; ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo – phong trào Ủy ban MTTQ tỉnh.

Sáng nay 12.6, Đại hội tiếp tục làm việc với các nội dung: Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014 – 2019, chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 – 2024; các đại biểu tiếp tục tham luận; phát biểu của lãnh đạo Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo Tỉnh uỷ; nghe báo cáo kết quả hiệp thương cử ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang lần thứ XIV; kết quả phiên họp thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang lần thứ XIV và công tác thi đua khen thưởng.

Trước đó, đoàn đại biểu dự Đại hội đã đến đặt vòng hoa và viếng các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên; dâng hương, báo công với Bác tại tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên Tỉnh ủy.

Đoàn đại biểu dự Đại hội dâng hương, báo công với Bác
Đoàn đại biểu dự Đại hội dâng hương, báo công với Bác.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu thắp hương viếng các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vi Xuyên.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu thắp hương viếng các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vi Xuyên.

Tin, ảnh: BIỆN LUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

"Đại đoàn kết - Đại thành công"

BHG - Ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh  đã khẳng định: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Đảng có chủ trương đoàn kết mọi lực lượng dân tộc và dân chủ trong Mặt trận Dân tộc thống nhất cùng nhau chống kẻ thù chung vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng bảo về Tổ quốc: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công".

 

11/06/2019
Đảng bộ huyện Quang Bình chú trọng xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh vùng dân tộc và miền núi

BHG - Cùng với việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), những năm qua, Đảng bộ huyện Quang Bình luôn quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vùng dân tộc và miền núi, đặc biệt là các thôn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đến nay, huyện không có thôn trắng đảng viên, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ngày càng được nâng cao.

 

11/06/2019
Đại hội Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I

BHG - Ngày 11.6, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Dự Đại hội có các đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức – Nội Vụ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh; Đào Quang Diệu, Quyền Bí thư Tỉnh Đoàn; Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh; 117 đại biểu chính thức đại diện cho trên 2.000 đoàn viên thanh niên của Đoàn Khối.

 

11/06/2019
Tọa đàm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

BHG - Tối 10.6, BCH Quân sự tỉnh tổ chức chương trình Tọa đàm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề "50 năm Quân khu 2 hành quân theo chân Bác". Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cùng với khách mời trao đổi những giá trị tư tưởng, chính trị, văn hóa trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những thành tựu của cách mạng Việt Nam, thành tựu của lực lượng vũ trang Quân khu 2, lực lượng vũ trang tỉnh Hà Giang trong 50 năm  thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

11/06/2019