Hội thảo báo Đảng các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc lần thứ XXI

09:15, 15/06/2019

BHG - Trong hai ngày 13 và 14.6, tại T.p Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra Hội thảo báo Đảng các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc lần thứ XXI năm 2019 do Báo Thái Nguyên đăng cai tổ chức. Dự Hội thảo có đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; lãnh đạo một số cơ quan quản lý báo chí và báo chí T.Ư; lãnh đạo, phóng viên báo Đảng các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc…

Toàn cảnh Hội thảo.
Toàn cảnh Hội thảo.

Hội thảo Báo Đảng các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc lần thứ XXI năm 2019 có chủ đề “Báo Đảng địa phương tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay”. Theo đó, các báo Đảng đã làm tốt những vấn đề mấu chốt trong công tác xây dựng Đảng. Báo chí tuyên truyền, cổ vũ, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị một cách sâu rộng, nhanh chóng, thường xuyên, thiết thực. Ngoài việc đưa tin, phản ánh các hoạt động, giới thiệu những nội dung cơ bản về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhiều hình thức thông tin tuyên truyền đã được các cơ quan báo chí thực hiện như: Mở chuyên trang, chuyên mục, tổ chức sản xuất theo chuyên đề, phóng sự điều tra về những vấn đề dư luận quan tâm… Qua đó, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, tham gia tích cực vào đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chống lại những thông tin, quan điểm sai trái, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch…

Các tác giả nhận Giấy chứng nhận tác phẩm xuất sắc về chủ đề “Tuyên truyền ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp”.
Các tác giả nhận Giấy chứng nhận tác phẩm xuất sắc về chủ đề “Tuyên truyền ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp”.

Các tham luận tại Hội thảo nêu bật vai trò, trách nhiệm của báo chí trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng. Các cơ quan báo Đảng của T.Ư và địa phương chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí về đề tài xây dựng Đảng. Nội dung các tham luận chủ yếu tập trung vào các vấn đề như: Cách thể hiện hấp dẫn tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng; xây dựng kế hoạch tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng; kinh nghiệm về công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng; đổi mới phong cách trình bày theo hướng trực quan, đa phương tiện…

Lãnh đạo Báo Thái Nguyên trao Cờ luân lưu cho Báo Phú Thọ.
Lãnh đạo Báo Thái Nguyên trao Cờ luân lưu cho Báo Phú Thọ.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên mong muốn, các cơ quan báo chí tiếp tục động viên kinh tế tư nhân, doanh nhân, doanh nghiệp phát triển trên cơ sở thượng tôn pháp luật, đóng góp vào ngân sách nhà nước, bảo vệ môi trường  bền vững; tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng trong tiếp cận nguồn vốn đầu tư; quan tâm tuyên truyền các loại hình đầu tư để quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam trong thời kỳ đổi mới…

Lãnh đạo các báo Đảng trao tiền hỗ trợ xây nhà cho gia đình chị Phạm Thị Lệ, xã Phục Linh, huyện Đại Từ.
Lãnh đạo các báo Đảng trao tiền hỗ trợ xây nhà cho gia đình chị Phạm Thị Lệ, xã Phục Linh, huyện Đại Từ.

Tại Hội thảo, Báo Thái Nguyên đã trao Cờ luân lưu tổ chức Hội thảo lần thứ XXII năm 2020 cho Báo Phú Thọ. Ban Tổ chức trao giải cho các tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về chủ đề Hội thảo năm 2018 - “Tuyên truyền ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp”.

Trước đó, các đại biểu dự Hội thảo đã dự lễ khởi công xây dựng nhà tình thương tại xã Phục Linh, huyện Đại Từ; tham quan thực tế tình hình hoạt động, sản xuất của Công ty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo; dâng hương tại Khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong Đại đội 915 và tham quan thực tế tại Samsung Thái Nguyên.

Lãnh đạo các báo Đảng dâng hương tại Khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong Đại đội 915.
Lãnh đạo các báo Đảng dâng hương tại Khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong Đại đội 915.

 

Lãnh đạo Báo Hà Giang và các báo Đảng nghe giới thiệu tình hình sản xuất của Công ty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo.
Lãnh đạo Báo Hà Giang và các báo Đảng nghe giới thiệu tình hình sản xuất của Công ty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo.

Tin, ảnh: KIM TIẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Huyện Xín Mần gặp mặt các cơ quan báo chí của tỉnh và ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền

BHG - Chiều 14.6, huyện Xín Mần tổ chức gặp mặt cơ quan báo chí tỉnh nhân kỷ niệm 94 năm, Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giữa huyện với Báo Hà Giang, Đài PT - TH tỉnh. Dự chương trình có các đồng chí: Vàng Seo Cón, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Xín Mần; Nguyễn Trung Thu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Hà Giang; lãnh đạo Đài PT – TH tỉnh; Thường trực Huyện ủy...

15/06/2019
Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh

BHG - Chiều 14.6, đoàn công tác Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) do đồng chí Nguyễn Kim Tuyển, Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường miền Bắc (Bộ TN&MT) làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh nhằm đánh giá công tác quản lý chất thải rắn (CTR) trên địa bàn tỉnh. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

 

15/06/2019
Giao ban công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi cụm Đông Bắc bộ

BHG - Ngày 14.6, tại huyện Đồng Văn, Trung ương (T.Ư) Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi cụm Đông Bắc Bộ 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đồng Văn; Đoàn TNCS các tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Cao Bằng.

 

15/06/2019
Thông tin tuyên truyền để hiểu đúng và đủ quy định của Luật phòng, chống tác hại của rượu bia

Ngày làm việc cuối cùng tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, sáng ngày 14/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Với 408/450 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 84,30% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia. Đây là đạo luật mang ý nghĩa xã hội và tính nhân văn cao, với mục tiêu cao nhất cả trước mắt và lâu dài là định hướng hành vi, thay đổi thói quen có hại...

14/06/2019