Đại hội Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I

16:54, 11/06/2019

BHG - Ngày 11.6, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức – Nội Vụ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh; Đào Quang Diệu, Quyền Bí thư Tỉnh Đoàn; Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh; 117 đại biểu chính thức đại diện cho trên 2.000 đoàn viên thanh niên của Đoàn khối.

Đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức – Nội Vụ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tặng Đại hội bức trướng với dòng chữ “Tiên phong – gương mẫu – đoàn kết – sáng tạo”.
Đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức – Nội Vụ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tặng Đại hội bức trướng với dòng chữ “Tiên phong – gương mẫu – đoàn kết – sáng tạo”.

Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh được thành lập vào tháng 11.2018 trên cơ sở sáp nhập Đoàn hai khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Hiện Đoàn Khối có 58 tổ chức cơ sở đoàn (13 đoàn cơ sở và 45 chi đoàn cơ sở) với hơn 2.000 đoàn viên; trong đó, có 540 đoàn viên là học sinh, sinh viên; 550 đảng viên sinh hoạt trong tổ chức Đoàn. Các đoàn viên trong Khối có bản lĩnh chính trị vững vàng; tích cực học tập, thi đua tình nguyện, xung kích, sáng tạo, đoàn kết, đổi mới, khắc phục khó khăn, đạt nhiều thành tích trên các mặt hoạt động. Công tác tuyên truyền, giáo dục, công tác củng cố tổ chức đoàn, đoàn tham gia xây dựng Đảng; các phong trào hành động cách mạng, đồng hành cùng thanh niên, chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng được triển khai hiệu quả. Đoàn Khối đã tổ chức lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2019 với chủ đề “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”, tổ chức thu gom, xử lý rác thải, phế liệu gây ô nhiễm môi trường; tổ chức chương trình nấu cơm phát miễn phí cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; kêu gọi nhiều suất quà tặng học sinh nghèo vượt khó; xây dựng điểm trường, tặng trang thiết bị học tập, xây dựng nhà ở với tổng giá trị hàng tỷ đồng; quyên góp tặng quà cho bệnh nhân nghèo; khám ngoại viện sàng lọc cho người dân...

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Đoàn Khối khóa I ra mắt Đại hội.
Lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Đoàn Khối khóa I ra mắt Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức – Nội Vụ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh và đồng chí Đào Quang Diệu, Quyền Bí thư Tỉnh Đoàn ghi nhận, biểu dương kết quả Đoàn Khối đã đạt được. Đồng thời, đề nghị các cấp bộ đoàn trong Khối coi trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ; quan tâm đến việc triển khai các hoạt động tình nguyện hướng về cộng đồng; tổ chức các phong trào đoàn phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, phù hợp với đặc điểm từng cơ quan, đơn vị; chú trọng các phong trào đồng hành cùng thanh niên, tuổi trẻ chung sức xây dựng Nông thôn mới; xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, văn minh; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của đoàn; quan tâm xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh toàn diện...

Đại diện Đảng ủy Khối và Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen cho các cá nhân.
Đại diện Đảng ủy Khối và Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen cho các cá nhân.

Với chủ đề “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; xây dựng tổ chức đoàn các cấp vững mạnh; đoàn kết, xung kích, tình nguyện, lao động sáng tạo; phát huy sức trẻ trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I xác định mục tiêu: Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật; phát huy vai trò xung kích của đoàn viên; thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chi đoàn, xây dựng chi đoàn vững mạnh; thực hiện có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng và tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên theo phương châm tuổi trẻ “Tình nguyện, sáng tạo, xung kích bảo vệ Tổ quốc”…

Đại hội đã bầu BCH Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 17 đồng chí. Tại Hội nghị thứ nhất, BCH Đoàn Khối đã bầu BTV và Ủy ban kiểm tra Đoàn Khối; bầu đồng chí Nguyễn Thanh Hương giữ chức Bí thư Đoàn Khối; đồng chí Lê Thùy Dung được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đoàn Khối khóa I.

Tại Đại hội, Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen cho 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi.

Tin, ảnh: KIM TIẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tọa đàm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

BHG - Tối 10.6, BCH Quân sự tỉnh tổ chức chương trình Tọa đàm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề "50 năm Quân khu 2 hành quân theo chân Bác". Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cùng với khách mời trao đổi những giá trị tư tưởng, chính trị, văn hóa trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những thành tựu của cách mạng Việt Nam, thành tựu của lực lượng vũ trang Quân khu 2, lực lượng vũ trang tỉnh Hà Giang trong 50 năm  thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

11/06/2019
Sơ kết 5 năm Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ"

BHG- Sáng 11.6, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ"; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2014 – 2019). Tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh.

 

11/06/2019
Quốc hội thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức

Chiều qua 10.6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội họp phiên toàn thể hội trường, thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Thảo luận tại hội trường, đa số ý kiến phát biểu cơ bản đồng tình với Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức tán thành với với sự cần thiết ban hành luật.

 

 

11/06/2019
Phát huy vai trò cấp ủy trong lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

BHG - Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Trong mỗi giai đoạn phát triển của đất nước, của tỉnh, truyền thống ấy lại được hun đúc và nhân lên. Nhân dịp Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc...

 

11/06/2019