Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh làm việc với BCĐ thi cấp tỉnh

11:00, 21/06/2019

BHG - Chiều 20.6, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo (BCĐ) thi cấp tỉnh về công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. Dự buổi làm việc có lãnh đạo một số sở, ngành thành viên BCĐ.

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh chủ trì buổi làm việc
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh chủ trì buổi làm việc.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 24 – 27.6. Toàn tỉnh có 5.180 thí sinh (TS) đăng ký dự thi, trong đó có 4.717 TS giáo dục phổ thông, 463 TS giáo dục thường xuyên và 299 TS tự do; 3.308/5.180 TS đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, 1.686 TS đăng ký xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, 186 TS chỉ đăng ký tuyển sinh đại học. Đến nay, BCĐ thi cấp tỉnh, huyện, thành phố và ngành giáo dục đã ban hành 89 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức kỳ thi. Toàn tỉnh bố trí 20 điểm thi với 224 phòng thi; huy động trên 500 cán bộ, giáo viên tham gia coi, giám sát, phục vụ kỳ thi; tuyên truyền trên các loại hình báo chí của tỉnh trên 30 tin, bài, phóng sự về kỳ thi; hướng dẫn tổ chức ôn tập, củng cố kiến thức cho 100% học sinh tham gia kỳ thi; hỗ trợ 100% kinh phí ôn tập cho 2.868 học sinh diện chính sách tham gia kỳ thi; đảm bảo các điều kiện an ninh, giám sát tại khu vực in đề thi, điểm thi và bảo quản bài thi, nơi chấm thi…

Thường trực BCĐ thi cấp tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi.
Thường trực BCĐ thi cấp tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi.

Kỳ thi năm nay tỉnh ta có trên 200 cán bộ, giảng viên Trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên, Đại học Điện lực, Học viện Kỹ thuật Quân sự phối hợp coi, giám sát và chấm thi. Công tác tổ chức kỳ thi của tỉnh có một số điểm mới, được Bộ GD&ĐT đánh giá cao như Chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng BCĐ thi cấp tỉnh; thành lập BCĐ thi của huyện, thành phố. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã cơ bản hoàn thiện.

Sau khi nghe BCĐ thi cấp tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị kỳ thi, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đánh giá cao công tác chuẩn bị kỳ thi năm nay. Đồng thời nhấn mạnh: Kết quả tổ chức kỳ thi không phụ thuộc hoàn toàn vào sự chỉ đạo, chuẩn bị, tổ chức của BCĐ thi của tỉnh mà còn phụ thuộc vào thí sinh, điều kiện thời tiết. Chỉ khi kết thúc thi, hoàn thành chấm thi và công bố kết quả mới xác định kỳ thi thành công hay không. Vì vậy, BCĐ thi cấp tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức thi, rút kinh nghiệm của kỳ thi những năm trước, chủ động xử lý, ứng phó các tình huống có thể phát sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi…

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu BCĐ thi cấp tỉnh xác định rõ trách nhiệm của các trường đại học, học viện trong phối hợp coi, giám sát thi; quan tâm đến tư tưởng của thí sinh tự do đăng ký dự thi; nắm bắt dư luận xã hội về kỳ thi; rà soát những điểm thi có thể xảy ra các tình huống đột xuất như thiên tai, hỏa hoạn, sự cố điện để chủ động ứng phó; xây dựng kế hoạch làm việc chi tiết của các ban tổ chức thi; nghiên cứu thêm các giải pháp bảo mật trong công tác chấm thi…

Tin, ảnh: Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bài phát biểu của Chủ tịch Hội Nhà báo Lê Trọng Lập tại Lễ kỷ niệm 94 năm ngày "Báo chí Cách mạng Việt Nam"

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh! 

Kính thưa các vị đại biểu và các bạn đồng nghiệp! 

Dòng chảy của thời gian và lịch sử đã đưa chúng ta đến ngày Kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 2019), niềm vui của những người làm báo chúng ta hoà chung niềm vui lớn của toàn dân tộc – Kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19.5.1890 - 2019). 

21/06/2019
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị thi THPT Quốc gia tại T.p Hà Giang

BHG - Chiều 20.6, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị tại một số điểm thi THPT Quốc gia trên địa bàn T.p Hà Giang. Cùng đi có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo UBND T.p Hà Giang. Chủ tịch UBND tỉnh đã đến kiểm tra một số điểm gồm: Điểm thi Trường THPT chuyên tỉnh, điểm thi Trường Phổ thông Dân tộc nội trú – THPT tỉnh và điểm chấm thi tại Trường THCS Yên Biên.

 

21/06/2019
Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy tại Lễ kỷ niệm 21.6

Kính thưa các vị đại biểu! 

Kính thưa các nhà báo lão thành cùng toàn thể anh chị em hội viên, nhà báo, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan báo chí của tỉnh! Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Lễ kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 – 21.6.2019) và Công bố, trao giải thưởng Giải Báo chí tỉnh Hà Giang lần thứ X - 2019. Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, tôi xin chúc mừng các đồng chí phóng viên, biên tập viên, anh chị em hội viên Hội Nhà báo tỉnh, cán bộ, công chức...

21/06/2019
"Cầu nối ý Đảng - lòng dân"

BHG - Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, báo chí Hà Giang không ngừng lớn mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền, trở thành "cầu nối" đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển KT - XH chung của tỉnh.

 

 

21/06/2019