Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính A46

11:12, 14/05/2019

BHG - Sáng 14.5, Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (LLCT – HC) A46 hệ tập trung. Đến dự có đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đại diện các khoa, phòng và các học viên.

Đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu tại Lễ khai giảng.
Đông đảo học viên dự buổi khai giảng

Lớp Trung cấp LLCT-HC A46 có 49 học viên là cán bộ, đảng viên đang công tác tại các cơ quan, đoàn thể và đơn vị sự nghiệp của tỉnh. Lớp được tổ chức học trong 6 tháng, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 7 học phần và trải qua 10 bài thi. Trong đó, tập trung trang bị những kiến thức cơ bản và cần thiết về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; một số nội dung của khoa học hành chính và kỹ năng lãnh đạo, quản lý...  Qua đó giúp nâng cao năng lực, nhận thức, bản lĩnh chính trị cho học viên, trang bị kỹ năng nắm bắt, phân tích thực tiễn...

Phát biểu tại buổi khai giảng, đồng chí Sèn Chỉn Ly nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng chí cũng yêu cầu các học viên cần học tập với tinh thần nghiêm túc, thực hiện tốt nội quy, quy chế lớp học; tích cực, chủ động nghiên cứu, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, sắp xếp công việc chuyên môn hợp lý để tham gia học tập đầy đủ các nội dung, chương trình của khóa học…

Tin, ảnh: Vương Mai


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Sự ra đời, phát triển của Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn và đường Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

1. Sự ra đời của Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn và đường Hồ Chí Minh. Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, đất nước ta tạm thời bị chia cắt làm hai miền. Để giữ vững liên lạc giữa hai miền Nam - Bắc, bảo đảm cho Trung ương Đảng chỉ đạo phong trào cách mạng ở miền Nam, ta mới chỉ có một tuyến liên lạc qua miền Tây Quảng Trị. Tuy nhiên, con đường này không thể đáp ứng được yêu cầu vận tải người và vũ khí với số lượng lớn khi cách mạng miền Nam phát triển.

 

14/05/2019
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án thu hút đầu tư, đầu tư công trọng điểm và thu hút ODA

BHG - Chiều 13.5, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương, nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án thu hút đầu tư, các dự án đầu tư công trọng điểm và các dự án thu hút ODA. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

13/05/2019
Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Sùng Minh Sính làm việc với xã Bạch Ngọc và Thanh Thủy

BHG - Thực hiện kế hoạch làm việc với các xã được BTV Tỉnh ủy phân công phụ trách, vừa qua đồng chí Sùng Minh Sính, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã có các buổi làm việc với tập thể lãnh đạo 2 xã Bạch Ngọc và Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên nắm tình hình phát triển KT – XH của các địa phương 4 tháng đầu năm. Cùng đi có lãnh đạo UBND huyện Vị Xuyên và lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn của tỉnh, huyện.

13/05/2019
Thủ tướng: Đại lễ Vesak đã vượt trên một lễ hội văn hóa tôn giáo thông thường

Trong không khí trang nghiêm của Đại lễ Vesak 2019, chúng ta cùng tưởng niệm, tôn vinh đức Phật và cùng suy ngẫm về chân lý hoà bình, về tinh thần khoan dung, lòng từ bi; đồng thời phát huy những chân lý đó vào thực tiễn cuộc sống...

 

13/05/2019