Hội nghị Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh năm 2019

21:38, 08/05/2019

BHG - Chiều ngày 8.5, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,  Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) thi cấp tỉnh năm 2019 chủ trì hội nghị BCĐ. Dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên BCĐ; Thường trực UBND các huyện, thành phố và đại diện các trường tham gia Hội đồng thi tại Hà Giang gồm: Học viện Kỹ thuật Quân sự; Đại học Điện lực và Đại học Nông lâm – Đại Học Thái Nguyên.

 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kết luận hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, đã công bố Quyết định thành lập BCĐ thi cấp tỉnh năm 2019 và thông qua dự thảo kế hoạch chỉ đạo tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. Kỳ thi năm nay, toàn tỉnh có 5.180 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó, 4.879 thí sinh chính thức; 301 thí sinh tự do; dự kiến tổ chức 20 điểm thi với 224 phòng thi; kỳ thi diễn ra từ ngày 25 – 27.6.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về nội dung: Có phương án chủ động khắc phục, xử lý kịp thời nếu có thiên tai bất thường xảy ra trong thời gian diễn ra kỳ thi, đảm bảo các thí sinh đến điểm thi an toàn; phương án đưa đón giảng viên các trường đại học tham gia coi thi tại Hội đồng thi Hà Giang; tổ chức tập huấn kỹ về nghiệp vụ coi thi, chấm thi cho cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi; chuẩn bị tốt công tác hậu cần; đảm bảo các các điều kiện để kỳ thi diễn ta an toàn; phương án bảo mật đề thi, vận chuyển đề thi và bài thi; sự phối hợp giữa tỉnh Hà Giang và các trường đại học tham gia coi thi; phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên BCĐ.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn, đề nghị: Sở GD&ĐT thực hiện hoàn thành chương trình dạy học, xếp loại đánh giá chất lượng giáo dục; tổ chức ôn thi THPT cho học sinh hiệu quả; phối hợp với các cơ sở giáo dục tập huấn kỹ nghiệp vụ coi thi, chấm thi; phối hợp với các trường đại học tổ chức Hội đồng thi và các ban Hội đồng thi theo đúng quy chế. Các ngành, thành viên BCĐ tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Quy chế kỳ thi đến cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh để nghiêm túc thức hiện; đổi mới công tác truyền thông thông tin đầy đủ, kịp thời về kỳ thi; kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tại các điểm thi; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo đầy đủ các điều kiện để kỳ thi diễn ra thuận lợi, đặc biệt có phương án dự phòng, kịp thời ứng phó các hiện tượng bất thường của thời tiết; bố trí phương án kinh phí phục vụ kỳ thi. UBND các huyện, thành phố thành lập BCĐ thi cấp huyện, thành phố; ban hành kế hoạch chỉ đạo tổ chức  kỳ thi; hỗ trợ kinh phí theo hướng dẫn của Sở Tài chính; có phương án hỗ trợ hậu cần cho cán bộ coi thi; chủ tịch UBND huyện, thành phố chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến kỳ thi trước Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ thi cấp tỉnh; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định. Toàn tỉnh với quyết tâm làm trong sạch kỳ thi, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Tin, ảnh: AN GIANG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội thi "Chúng em kể chuyện Bác Hồ" huyện Bắc Mê, năm học 2018 - 2019

BHG - Ngày 7.5, Phòng GD&ĐT Bắc Mê đã tổ chức Hội thi "Chúng em kể chuyện Bác Hồ" năm học 2018 – 2019. Dự khai mạc có Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, lãnh đạo các trường tiểu học, THCS và 26 thí sinh. Hội thi là một trong những hoạt động nhằm thiết thực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong học sinh toàn huyện. Đây cũng là dịp để học sinh các trường trong huyện giao lưu, chia sẻ, thể hiện sự tự tin, năng khiếu kể chuyện về Bác... 

08/05/2019
Hội nghị Báo cáo viên cấp ủy trực thuộc T.Ư

BHG - Sáng 8.5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị Báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc T.Ư, tháng 5.2019 bằng hình thức trực tuyến đến 449 điểm cầu của cả nước. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang có đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo ban tuyên giáo/tuyên huấn các huyện, thành uỷ...

08/05/2019
Thủ tướng gửi thư kêu gọi chung tay giải quyết vấn đề rác thải nhựa

BHG -  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư gửi đến các cơ quan, chính quyền các địa phương, doanh nghiệp và toàn thể đồng chí, đồng bào cả nước, kêu gọi chung tay hành động vì một "Việt Nam với môi trường sống trong lành, an toàn và phát triển bền vững, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra". Trong thư Thủ tướng nêu rõ hiện nay rác thải nhựa là vấn đề nhức nhối trên toàn cầu, mỗi năm lượng rác thải nhựa do con người thải ra đủ để phủ kín bốn lần diện tích bề mặt trái đất, trong đó 13 triệu tấn rác nhựa trôi nổi, đổ ra đại dương… Báo Hà Giang trân trọng thông tin đến đông đảo bạn đọc:

08/05/2019
Hội nghị Báo cáo viên tháng 5

BHG - Chiều 8.5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 5. Dự hội nghị có đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành; ban tuyên giáo/tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh; đại diện các cơ quan khối Tuyên truyền, Khoa giáo...

 

08/05/2019