HĐND tỉnh giám sát công tác cải cách hành chính tại thị trấn Mèo Vạc

14:33, 17/05/2019

BHG - Chiều 16.5, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Thào Mí Sính, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát kết quả triển khai thực hiện cơ chế “một cửa” theo Nghị định số 61 của Chính phủ tại thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc.

Đoàn Giám sát HĐND tỉnh giám sát tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC của huyện Mèo Vạc.
Đoàn Giám sát HĐND tỉnh giám sát tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC của huyện Mèo Vạc.

Thời gian qua, Nghị định 61 của Chính phủ được cấp ủy, chính quyền thị trấn Mèo Vạc quan tâm triển khai thực hiện, tạo được sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong nhận thức của cán bộ, công chức, đảng viên và đông đảo nhân dân; các văn bản chỉ đạo được ban hành kịp thời đúng quy định; cán bộ, công chức được bố trí đủ số lượng, đúng vị trí việc làm đạt chuẩn trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định; bộ thủ tục hành chính, phí, lệ phí được niêm yết công khai tạo điều kiện cho tổ chức, công dân đến giao dịch. Tính từ tháng 6.2018 đến tháng 4.2019, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã giải quyết được 3.255 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, 100%  hồ sơ được giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh đã đề nghị cấp ủy, chính quyền thị trấn Mèo Vạc cần bám sát Thông tư 01 về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61 của Chính Phủ về thực hiện cơ chế “một cửa”, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; khắc phục những hạn chế để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cải cách TTHC, góp phần thúc đẩy sự phát triển KT - XH của địa phương. Trước đó, Đoàn giám sát đã đến kiểm tra, giám sát tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC của huyện Mèo Vạc.

Minh Chuyên


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tập huấn nghiệp vụ đấu tranh, phòng, chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa

BHG - Ngày 17.5, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác đấu tranh, phòng, chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa của tỉnh năm 2019. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh; các đồng chí thành viên BCĐ 94 của tỉnh, các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc và đội ngũ cộng tác viên trong tỉnh… 

17/05/2019
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Pháp tại Việt Nam

BHG - Sáng 17.5, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi tiếp xã giao ngài Bertrand Lortholary, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Pháp tại Việt Nam. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở: Ngoại vụ; KH&ĐT; TN&MT; VHTT&DL; NN&PTNT…Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý đã khái quát điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển KT-XH của tỉnh; hiệu quả hoạt động các dự án phi chính phủ của Pháp đã...

17/05/2019
Những đóng góp nổi bật của Đoàn 559 Bộ đội Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế vẻ vang

3. Đường Hồ Chí Minh là biểu tượng sáng ngời của tình đoàn kết chiến đấu đặc biệt chống kẻ thù chung của ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia và sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế. Đường Hồ Chí Minh ra đời và phát triển, trước hết bắt nguồn từ nhu cầu của cách mạng Việt Nam. Trong quá trình đế quốc Mỹ mở rộng cuộc chiến tranh ra toàn Đông Dương, đường Trường Sơn đã không ngừng được củng cố, mở rộng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển cách mạng của ba nước Đông Dương.

 

17/05/2019
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị TƯ 10

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII khai mạc trọng thể tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị. TTXVN cho biết, sáng 16/5, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII  đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Được sự phân công của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ điều hành phiên khai mạc. 

16/05/2019