Hà Giang

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

09:24, 11/04/2019

BHG - Chiều 10.4, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh, nhằm nắm bắt tình hình hoạt động công tác Hội thời gian qua, một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cùng dự buổi làm việc có đại diện các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại buổi làm việc với Hội LHPN tỉnh.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại buổi làm việc với Hội LHPN tỉnh.

Trong quý I năm 2019, công tác hội luôn bám sát nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, với nội dung và phương thức hoạt động có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Đồng thời, vai trò đại diện, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên phụ nữ được tăng cường, góp phần thúc đẩy các phong trào phụ nữ ngày càng phát triển. Tuy nhiên, nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và các vụ việc liên quan đến phụ nữ, trẻ em còn hạn chế; tình trạng phụ nữ xuất cảnh trái phép lao động qua biên giới, tự tử, tảo hôn, sinh con thứ 3, xâm hại tình dục trẻ em, bị lừa bán người sang Trung Quốc vẫn còn xảy ra; kinh phí cho hoạt động công tác hội còn hạn chế.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị Hội LHPN tỉnh cần tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện các phong trào của hội theo hướng trọng tâm, trọng điểm gắn với các hoạt động cụ thể, phù hợp với thực tế; tăng cường công tác tuyên truyền để phụ nữ, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa biết cách tổ chức cuộc sống gia đình gọn gàng, đảm bảo vệ sinh môi trường. Đẩy mạnh phong trào Phụ nữ tích cực học tập theo phương châm “Biết đọc, biết viết và biết nói tiếng phổ thông”; đa dạng hoá các phong trào phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, trong đó tổ chức “Ngày hội sáng tạo khởi nghiệp” với chuỗi các hoạt động thiết thực, tránh hình thức; tổ chức hội cơ sở phải thường xuyên hướng dẫn người dân sử dụng hiệu quả các nguồn vốn tín dụng. Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Hội LHPN tỉnh cần tích cực hơn trong việc cụ thể các phong trào thì đua yêu nước vào hoạt động thực tiễn của Hội; cùng với đó là quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ phụ nữ các cấp tâm huyết, nhiệt tình với cơ sở, tạo nền tảng thúc đẩy phong trào phụ nữ ngày càng phát triển.

                                                                             Tin, ảnh: VĂN NGHỊ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì lần thứ 27

BHG - Chiều 9.4, BCH Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì tổ chức Hội nghị lần thứ 27, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN quý I.2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Ly Mí Lử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Vũ Mạnh Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; các đồng chí trong BCH Đảng bộ Hoàng Su Phì.

10/04/2019
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc với Đảng ủy xã Yên Phong

BHG - "Đảng ủy xã Yên Phong cần sâu sát cơ sở, cùng với nhân dân tập trung hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. Trong đó, quan tâm tới tiêu chí việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân"… Đó là một trong những chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Yên Phong (Bắc Mê) vào sáng 10.4. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo huyện Bắc Mê.

 

10/04/2019
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc với Đảng ủy xã Thắng Mố

BHG - Chiều 9.4, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với Đảng ủy xã Thắng Mố (Yên Minh), nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo huyện Yên Minh.

10/04/2019
Bắc Mê tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu với viên chức sự nghiệp giáo dục

BHG - Chiều 9.4, Huyện ủy Bắc Mê tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy với các viên chức sự nghiệp giáo dục trên địa bàn, nhằm giải quyết, làm rõ các vướng mắc và kiến nghị về nội dung chế độ chính sách. Dự và chủ trì có đồng chí Bùi Văn Tuân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Thường trực UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban liên quan và gần 300 cán bộ giáo viên đại diện cho 44 trường học trên địa bàn huyện.

10/04/2019