Hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo Quốc gia về Hội nhập quốc tế

14:31, 23/04/2019

BHG - Ngày 23.4, Ban chỉ đạo Quốc gia về Hội nhập quốc tế tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết 22, ngày 10.4.2013 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về Hội nhập quốc tế dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Giang.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Giang.

Trong 5 năm qua, công tác Hội nhập quốc tế đã được triển khai toàn diện và hiệu quả, góp phần quan trọng vào duy trì hòa bình, ổn định, tạo môi trường thuận lợi thu hút các nguồn lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việt Nam đóng vai trò ngày càng quan trọng tại diễn đàn khu vực như: Mê-Kông, ASEAN, ASEM, APEC… Công tác bảo hộ công dân luôn được chú trọng và thực hiện hiệu quả với gần 45.000 lượt công dân gặp khó khăn, hoạn nạn ở nước ngoài được bảo hộ trong năm 5 qua. Công tác đàm phán, ký kết và thực thi các hiệp định thương mại tự do đạt được những đột phá, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế trong nước. Kim ngạch xuất, nhập khẩu và đầu tư với các nước tăng trưởng tích cực, đến hết năm 2018 đạt 480 tỷ USD, thặng dư 6,8 tỷ USD, cam kết FDI đạt 35,46 tỷ USD…

Đối với tỉnh ta, công tác Hội nhập quốc tế được triển khai toàn diện và đạt kết quả tích cực. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về Hội nhập quốc tế được kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Công tác cải cách hành chính được thực hiện quyết liệt, tạo môi trường đầu tư thông thoáng. Thủ tục và quy trình giải quyết thủ tục hành chính đơn giản hóa, đặc biệt là các thủ tục liên quan đến đầu tư, xuất nhập khẩu, thuế, hải quan. Trong năm 2018, kinh tế của tỉnh có sự phát triển khá, tổng sản phẩm cả năm tăng 6,67%; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu, trao đổi hàng hóa qua cửa khẩu đạt 379,7 triệu USD; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 26,2 triệu đồng…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về phương hướng trọng tâm của công tác Hội nhập quốc tế trong thời gian tới và đưa ra các giải pháp chủ yếu như: Làm sâu sắc hơn quan hệ của nước ta với các đối tác, đưa quan hệ với các nước láng giềng, các đối tác chiến lược đi vào chiều sâu, ổn định, hiệu quả; xử lý hiệu quả các vấn đề an ninh phi truyền thống trong đó có an ninh mạng, biến đổi khí hậu, bảo hộ công dân; tăng cường nghiên cứu, cảnh báo sớm trước những diễn biến mới của các xung đột thương mại trong khu vực…

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Hội nhập quốc tế là chủ trương lớn, nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước và được cụ thể hóa phù hợp cho từng giai đoạn phát triển của đất nước. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần chủ động phân tích, dự báo tình hình quốc tế, trong nước, nhất là cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo, trong đó đặc biệt chú ý tới sự tiến bộ nhanh chóng của cách mạng công nghiệp 4.0. Xác định rõ tầm nhìn, mục tiêu, định hướng chiến lược đối với công tác hội nhập, từ đó đề ra những nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch, chương trình hành động đối với từng lĩnh vực, đặc biệt là về cơ chế, chính sách, giải pháp cụ thể thúc đẩy Hội nhập quốc tế chủ động, hiệu quả, bền vững…

NGUYỄN PHƯƠNG – HẢI YẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến làm việc với Hội Nông dân tỉnh

BHG - Ngày 22.4, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo vận động xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về công tác triển khai thực hiện Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh trên địa bàn tỉnh. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ngành, tổ chức chính trị-xã hội liên quan.

 

23/04/2019
UBND tỉnh công bố quyết định về công tác cán bộ

BHG - Chiều 22.4, tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), UBND tỉnh tổ chức Lễ Công bố quyết định về công tác cán bộ. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh; lãnh đạo, cán bộ, công chức Sở GD&ĐT; hiệu trưởng, giám đốc các đơn vị trực thuộc sở. Lãnh đạo Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh công bố Quyết định của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm đồng chí Lâm Thế Hùng, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng thuộc Sở GD&ĐT, giữ chức Phó Giám đốc Sở GD&ĐT kể từ 19.4.2019.

 

23/04/2019
Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy năm 2019

BHG- Trong các ngày 23 – 24.4, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy năm 2019 cho các đồng chí là cấp ủy viên ở cơ sở. Dự Hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh và hơn 85 học viên thuộc 96 tổ chức cơ sở Đảng. Tại Hội nghị các học viên được các giảng viên hiện đang công tác tại Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh giới thiệu về các chuyên đề như...

23/04/2019
Sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh với Huyện ủy 7 huyện biên giới

BHG - Chiều 22.4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phối hợp với Huyện ủy 7 huyện biên giới của tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp năm 2018. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thượng tá Vàng Đình Chiến, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Đại tá Lưu Đức Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo Bộ CHQS, Công an tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; Thường trực Huyện ủy 7 huyện biên giới của tỉnh.

 

22/04/2019