Hà Giang

Triển khai công tác năm 2019 và cập nhật kiến thức đối ngoại cho cán bộ, lãnh đạo chủ chốt của tỉnh

15:50, 07/03/2019

BHG - Sáng 7.3, tại Hội trường lớn Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác đối ngoại năm 2019 và cập nhật kiến thức đối ngoại cho cán bộ, lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Hoài Trung, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh và Nam Ninh (Trung Quốc); các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND – UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố…

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại Hội nghị

Năm 2018, công tác đối ngoại của tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, toàn diện của Tỉnh ủy, HĐND  - UBND tỉnh; sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao và các cơ quan T.Ư. Quan hệ hữu nghị, giao lưu của tỉnh với các đối tác nước ngoài tiếp tục được duy trì và mở rộng; phát triển mối quan hệ hợp tác, hữu nghị với tỉnh Vân Nam và Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Đẩy mạnh thực hiện chiến lược và kế hoạch hội nhập quốc tế của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Mở rộng quan hệ hợp tác với tỉnh Benguet (Philippin), thành phố Moriya, tỉnh Ibaraki (Nhật Bản). Tăng cường triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại quốc tế. Tổ chức và tham dự nhiều hội nghị, hội thảo quốc tế, tiêu biểu như Hội nghị giới thiệu Hà Giang với các đối tác nước ngoài với khoảng 500 đại biểu quốc tế, 40 phóng viên/30 cơ quan báo chí, truyền hình trong và ngoài nước đưa tin. Làm tốt công tác quản lý xuất, nhập cảnh và phối hợp với phía Trung Quốc duy trì, trao đổi thông tin, tình hình liên quan trên tuyến biên giới; thường xuyên tập huấn nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn cho cán bộ làm công tác đối ngoại; tổ chức các đoàn đi học tập kinh nghiệm ở nước ngoài…

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Hội nghị nghe phát biểu chỉ đạo của đồng chí Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận nhiều nội dung nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại như: Phương pháp chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành; hoạt động hội đàm, giao ban, ký kết hợp tác về thương mại biên giới; kết nối, hợp tác phát triển nông nghiệp công nghệ cao; đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới; mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới nhằm quảng bá hình ảnh đất và người Hà Giang, thúc đẩy phát triển du lịch…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kết luận hội nghị
Các đại biểu nghe kết luận Hội nghị của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao chủ trương, phương pháp triển khai và kết quả trong công tác ngoại giao của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh Hà Giang là tỉnh đầu tiên xây dựng chiến lược và kế hoạch hội nhập quốc tế rất cụ thể, bài bản; vị trí địa lý của tỉnh có vai trò quan trọng trên tuyến biên giới. Thứ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị: Tỉnh ta cần tiếp tục triển khai tốt các hoạt động đối ngoại với Trung Quốc, tranh thủ hơn nữa những cơ chế, chính sách đối ngoại, chiến lược phát triển của nước bạn, thúc đẩy phát triển thương mại biên giới; thường xuyên kết nối với Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để xúc tiến, kiến nghị cơ chế hợp tác với các địa phương của Trung Quốc. Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế với các tỉnh Quảng Tây, Vân Nam…

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đề nghị các cấp, các ngành thực hiện đúng các khuyến nghị của Fulbirght trong chiến lược Tái cơ cấu kinh tế tỉnh; luôn đặt yếu tố phát triển thương mại biên giới với Trung Quốc trong chiến lược phát triển lâu dài; triển khai thực chất hơn các nội dung ký kết hữu nghị giữa các đồng chí lãnh đạo tỉnh với lãnh đạo châu Văn Sơn và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); tăng cường xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư vào các sản phẩm thế mạnh của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Trong thu hút đầu tư cần hiểu đúng đối tác, đánh giá lợi thế để phát triển thị trường; tập trung làm tốt công tác đối ngoại với châu Văn Sơn…

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, trong công cuộc hội nhập cần phải xóa bỏ tâm lý e ngại, thụ động, coi đây là việc chung của toàn tỉnh; nhanh nhạy, sáng tạo, tìm giải pháp đồng bộ tháo gỡ những rào cản, tích cực hợp tác phát triển. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Ngoại vụ tham mưu cho tỉnh thực hiện các chương trình hợp tác hữu nghị thực chất hơn với các địa phương đã ký kết, đồng thời tham mưu mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác khác theo Chiến lược và kế hoạch hội nhập quốc tế của tỉnh. Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu cho tỉnh các chương trình hợp tác liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và du lịch. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu công tác quản lý lao động và xuất khẩu lao động; Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu tổ chức các chương trình xúc tiến, thu hút đầu tư từ nước ngoài…

Chiều cùng ngày, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, huyện, thành phố dự Hội nghị được lãnh đạo Viện nghiên cứu chiến lược, ngoại giao và Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh, Nam Ninh (Trung Quốc) cập nhật thông tin thời sự, đối ngoại và chính sách đối ngoại của nước ta; chia sẻ thông tin tình hình KT – XH, các chính sách, lĩnh vực cần hợp tác của tỉnh Vân Nam, Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc)...

Tin, ảnh: Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội LHPN tỉnh gặp mặt cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ

BHG - Ngày 6.3, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức gặp mặt cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh nhân Kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3.1910 – 8.3.2019) và 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh...

07/03/2019
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc với Hội Nông dân tỉnh

BHG - Ngày 6.3, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc tại Hội Nông dân tỉnh, nắm tình hình hoạt động công tác Hội 2 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Dự buổi làm việc có lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy...Trong 2 tháng đầu năm, Hội Nông dân tỉnh đã tích cực lãnh đạo các cấp Hội tổ chức thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội. 

 

07/03/2019
Chủ nhiệm Cơ quan UBKT - Thanh tra tỉnh làm việc tại xã Thanh Vân (Quản Bạ)

BHG - Ngày 6.3, đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh đã có buổi làm việc tại xã Thanh Vân (Quản Bạ). Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Đình Phới, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy và lãnh đạo một số phòng chuyên môn của tỉnh, huyện.

06/03/2019
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh tổ chức Tọa đàm kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ

BHG - Chiều 6.3, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3.1910-8.3.2019). Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Vương Ngọc Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, PCT UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, PCT UBND tỉnh cùng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh.

06/03/2019